Xe & Du thuyền / Xe hơi

Bufori: Siêu xe hạng sang được chế tạo theo đơn đặt hàng tại Malaysia

Oct 07, 2019 | By admin

Tuy mang dáng vẻ vintage nhưng những chiếc ô tô của Bufori sở hữu công nghệ mới nhất, được chế tạo hoàn toàn bằng phương pháp thủ công gồm 25 công đoạn, tất cả được thực hiện ngay tại Kuala Lumpur. 

Bufori

Bufori Geneva Luxury Saloon

Những chiếc xế hộp chế tác bằng tay với cảm hứng dựa trên xe cổ Mỹ chính là giấc mơ mà ba anh em người Úc gốc Lebanon Anthothy, George, và Gerry Khouri ấp ủ. Giấc mơ ấy trở thành hiện thực vào năm 1986 khi Gerry bắt đầu lắp ráp những chiếc xe coupe thể thao đầu tiên trong xưởng garage của mình, đặt nền móng sơ khai cho sự ra đời của Bufori.

Tên gọi của hãng được ghép từ chữ cái đầu tiên của Beautiful (Đẹp), Unique (Độc đáo), Fantastic (Tuyệt vời), Original (Nguyên bản), Romantic (Lãng mạn), và Irresistible (Khó cưỡng). 

Năm 1998, ba anh em nhà Khouri quyết định chuyển toàn bộ hệ thống sản xuất của Bufori sang trụ sở mới ở Kuala Lumpur (Malaysia). Từ đó đến nay, trung bình mỗi năm hãng cho ra đời 200-300 chiếc xe, khẳng định vị thế là thương hiệu xe hơi sang trọng và độc quyền nhất sản xuất tại châu Á. 

Luxuo đã có dịp trò chuyện cùng đại diện của Bufori trước thềm Penang RendezVouse, sự kiện phong cách sống thượng lưu diễn ra từ ngày 11-13/10/2019 tại Malaysia. Cùng khám phá câu chuyện đằng sau những tuyệt tác xe hơi này. 

Ý tưởng thành lập Bufori bắt nguồn từ đâu? 

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1986. Trước lời thách đố của bạn bè, Gerry Khouri – nhà sáng lập công ty, muốn chứng tỏ rằng ô tô vẫn có thể được chế tạo hoàn toàn bằng tay theo phong cách xưa. Vì vậy ông dựng lên xưởng chế tác ngay trong garage và dành trọn một năm để hoàn thiện chiếc Bufori đầu tiên. Gerry luôn có niềm đam mê với xe cổ, đặc biệt là những thương hiệu Mỹ nổi danh trong thập niên 1920 như Auburn, Packard, và Duesenberg. Các mẫu xe kinh điển này trở thành cảm hứng khi ông chế tạo chiếc xe đầu tiên của mình.

Tuy Gerry chỉ mới 19 tuổi ở thời điểm đó, hai người anh của ông là Anthony và George đều ủng hộ và tham gia điều hành công ty trong những năm đầu thành lập. Xuất thân từ gia đình chuyên về phát triển bất động sản, nên anh em nhà Khouris sở hữu vốn kiến thức và nền tảng kinh doanh vững chắc để đưa Bufori phát triển cho đến ngày nay sau hơn 3 thập kỷ. 

Anh em nhà Khouri cùng mẫu xe đầu tiên của hãng

Điều gì làm nên sự khác biệt của Bufori so với các nhà sản xuất xe khác trên thị trường?

Bufori luôn độc đáo, xa hoa, và có chút gì đó kiểu cách. Mọi người thường bảo bạn chỉ cần nhìn thấy một chiếc Bufori thôi là sẽ luôn nhớ mãi, trong khi nhiều ô tô sang trọng khác lại dễ hòa mình vào đám đông. 

Bản sắc thương hiệu nằm ở sự giao thoa hài hòa giữa phong cách cổ điển và tinh thần đương đại, cùng với đó là tay nghề chế tác thủ công ở tiêu chuẩn cao nhất, và tất nhiên, khả năng tùy chỉnh linh hoạt để khách hàng sở hữu một kiệt tác sang trọng phản ánh đúng cá tính của riêng mình. 

Mẫu xe mới nhất mà Bufori giới thiệu đến thị trường là gì? 

Đó là Bufori Luxury Saloon, chiếc xe hơi 4 cửa đầu tiên trong lịch sử của hãng. Chúng tôi trình làng concept của xe tại Geneva Motor Show 2010 và chính thức sản xuất vào năm 2014. Cũng như mọi chiếc xe Bufori, bạn có thể tùy chỉnh từ màu sơn bên ngoài cho đến chất liệu nội thất. Với bất kỳ ý tưởng đặc biệt nào mà khách hàng nghĩ đến, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng biến nó thành hiện thực. Chẳng hạn như tủ lạnh, hộp giữ ẩm xì gà, máy pha cà phê, bàn trà Trung Hoa, ngay cả những ngăn tủ bí mật… đều có thể được trang bị bên trong xe. Mỗi chiếc Bufori đều độc bản, khó mà sao chép được. 

Từ châu Á, Bufori đang mở rộng sang Trung Đông và châu Âu. Đâu là thách thức lớn ở những thị trường này?       

Chúng tôi xuất khẩu xe sang gần 50 nước trên thế giới. Thách thức rõ rệt nhất nằm ở việc  thuyết phục khách hàng rằng ngành chế tạo xe hơi cao cấp thủ công hiện diện ở Malaysia. Khi mọi người nhìn thấy Bufori, họ thường cho rằng xe có xuất xứ từ châu Âu, thay vì hoàn toàn được thiết kế, phát triển, và chế tác bằng tay ngay tại Kuala Lumpur. Một số người còn ghé thăm nhà máy sản xuất của chúng tôi để tận mắt chứng kiến và tin tưởng. Một thách thức khác điển hình tại Trung Đông chính là khách hàng không thích chờ đợi lâu trong quá trình xe được chế tác. Họ thường kỳ vọng sẽ được lái chiếc Bufori của mình về nhà ngay trong ngày đặt hàng. 

Trong lần tham dự Penang RendezVous 2019 lần này, Bufori sẽ mang đến điều gì cho khách tham quan sự kiện? 

Đây là lần đầu tiên Bufori trở lại Penang sau vài năm, nên tất nhiên chúng tôi muốn giới thiệu đến mọi người những trải nghiệm trọn vẹn nhất. Tại đây, bạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng mẫu xe Bufori Geneva Luxury Saloon, Bufori La Joya, và đặc biệt là mẫu prototype của Bufori CS dự kiến ra mắt vào năm 2020. Đội ngũ của chúng tôi sẽ hết lòng tư vấn để bạn có thể yên tâm đặt hàng và sở hữu chiếc xe độc bản của riêng mình. 

Bài: Jonathan Ho


 
Back to top