Xe & Du thuyền

Koenigsegg Gemera: Siêu xe bốn chỗ có khả năng tăng tốc cao nhất thế giới

Sep 11, 2020 | By Ton Binh

Quyết không từ bỏ danh xưng “Nhà chế tạo siêu xe hàng đầu Thụy Điển”, vừa qua Koenigsegg đã khiến các tay chơi choáng ngợp khi trình làng mẫu xe bốn chỗ đầu tiên với tên gọi Gemera.

Được thiết kế dựa trên chuẩn mực của một mẫu xe đường dài dành cho gia đình, đồng thời đề cao sự an toàn tuyệt đối bên cạnh hiệu suất vận hành chưa từng có trên dòng xe bốn chỗ trước đây, Koenigsegg Gemera (hay còn gọi là mega-GT) đã được nhà sản xuất xe hơi Thụy Điển mô tả là chiếc xe bốn chỗ nhanh nhất thế giới, vượt trội hơn hầu hết các siêu xe hai chỗ ngồi, ứng dụng động cơ đốt trong và động cơ điện hiện nay.

Về ngoại hình, Gemera vẫn mang đậm DNA của Koenigsegg với những chi tiết đặc trưng như phần kính chắn gió lấy cảm hứng từ máy bay phản lực, trụ A ẩn và hốc hút gió cỡ lớn. Đồng thời, mặt trước xe được lấy cảm hứng từ Koenigsegg CC – nguyên mẫu đầu tiên của hãng từ năm 1996 và cửa cắt kéo to giúp hành khách dễ dàng vào khoang nội thất.

Khi tiến vào bên trong, hành khách sẽ cảm nhận sự thoải mái và thân thuộc qua không gian nội thất được trang bị nhiều tiện nghi với hai màn hình giải trí cho hàng ghế trước và sau, bộ sạc điện thoại không dây trước và sau, kết nối Apple CarPlay, Internet và Wifi, hệ thống âm thanh 11 loa, bốn đèn đọc sách, tám hộc để cốc có thể làm nóng hoặc lạnh, hàng ghế trước chỉnh điện, điều hòa ba vùng – những tiện ích phù hợp cho di chuyển hàng ngày.

Về công nghệ an toàn, Gemera có lớp vỏ làm bằng chất liệu sợi carbon siêu nhẹ, hệ thống 6 túi khí an toàn, cơ cấu cân bằng điện tử, công nghệ kiểm soát lực kéo, phanh ABS và các công nghệ hỗ trợ để chủ nhân an tâm khi thực hiện các hành trình dài với sức mạnh ấn tượng được cung cấp bởi khối động cơ hybrid “Tiny Friendly Giant”, kết hợp 3 động cơ điện gồm hai cho bánh sau và một trên trục khuỷu để tạo ra công suất 1.100 mã lực.

Bên cạnh đó, cụm động cơ 3 xi-lanh Freevalve tăng áp kép có dung tích 2.0L sản sinh công suất 600 mã lực, còn góp phần nâng tổng công suất của xe lên mức 1.700 mã lực và mô-men xoắn 3.500Nm cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 1,9 giây và đạt vận tốc tối đa 400 km/h – con số ngoài sức tưởng tượng với một chiếc bốn chỗ.

Không những vậy, khối pin 800V giúp Gemera có thể di chuyển 50km trong chế độ hoàn toàn bằng điện EV Mode. Đặc biệt hơn, xe có thể đạt tốc độ lên tới 300 km/h trong khi chạy bằng điện.

Koenigsegg Gemera chỉ được sản xuất giới hạn 300 chiếc trên toàn cầu với mức giá chưa được tiết lộ.


 
Back to top