Xe & Du thuyền

LUXUO Cars of the Week: Hội ngộ dàn siêu phẩm đình đám nhất Việt Nam

Nov 21, 2021 | By Ton Binh

LUXUO Cars of the Week đã quay trở lại, và hãy cùng đoán xem chúng tôi sẽ mang đến bạn những tin tức hấp dẫn gì trong tuần này nhé.

Hội ngộ Porsche 918 Spyder về Việt Nam bằng máy bay

Mới đây, một cá nhân làm việc trong lĩnh vực kinh doanh siêu xe và cũng là tay chơi siêu xe nổi tiếng tại TP. HCM đã chia sẻ hình ảnh khui công chiếc Porsche 918 Spyder. Đây hứa hẹn sẽ là chiếc thứ hai về Việt Nam.

Trước đó, đại gia này từng chia sẻ hình ảnh chiếc 918 Spyder được vận chuyển bằng máy bay. Đến nay, xe lại ở trong container. Rất có thể chiếc xe đã quá cảnh tại một quốc gia khác trước khi lên đường về Việt Nam. So với chiếc màu trắng tại Việt Nam, chiếc xe này có lớp sơn ngoại thất màu ghi xám khá đẹp, song hành cùng bộ mâm đa chấu màu đen viền xanh lá tone-sur-tone với kẹp phanh.

Về nội thất, chiếc mui trần hai chỗ này có ghế ngồi, vô-lăng, bảng điều khiển v.v… được bọc da cao cấp và một số chi tiết bằng carbon. Bên cạnh đó, các nút bấm chính đều tập trung tại vô-lăng vì là mẫu siêu xe thiết kế hướng trải nghiệm lái thể thao. Xe có mui cứng có thể tháo lắp để trở thành xe mui trần.

Cung cấp sức mạnh cho Porsche 918 Spyder là khối động cơ hút khí tự nhiên có dung tích 4.6L, kết hợp với 2 mô-tơ điện giúp sản sinh tổng công suất lên đến 875 mã lực, mô-men xoắn 1.280Nm và truyền động qua hộp số ly hợp kép 7 cấp. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 345 km/h.

Ra đời từ năm 2013 nhưng đến nay, Porsche 918 Spyder vẫn thuộc dòng “cực phẩm”. Mẫu xe này ra mắt với số lượng giới hạn chỉ 918 chiếc trên toàn thế giới. Trong đó, một chiếc đã có mặt tại Việt Nam và một chiếc sắp về. Do xuất xưởng từ năm 2013 nên thiết kế 918 Spyder không hiện đại bằng các mẫu xe như 911 hay 718 đời mới gần đây. Tuy nhiên, phiên bản này lại có diện mạo hầm hố rất đặc biệt – điều mà 911 hay 718 không có được.

Mặc dù vậy, Porsche 918 Spyder lại tương đối kén người chơi vì giá bán cao, thậm chí còn cao ngang ngửa một chiếc Lamborghini Aventador SVJ. Giá khởi điểm của một chiếc 918 Spyder tại Mỹ khi mới ra mắt là 945.000 USD, nếu đặt thêm tùy chọn, giá xe sẽ tăng lên đáng kể. Đắt đỏ là thế, nhưng 918 Spyder vẫn bị “hét” giá cao lên tới hơn 1,3 triệu USD tại thời điểm này vì độ hiếm có, cũng như hãng đã bán hết vào cuối 2014.

Gặp lại Chevrolet Corvette C8 độc nhất Việt Nam trên phố Sài Gòn

Ảnh: AutoPro

Trong những ngày đầu tháng 11, đại gia Cần Thơ bất ngờ chia tay chiếc Chevrolet Corvette C8 Stingray đầu tiên tại Việt Nam sau hơn một năm sử dụng. Nhưng mới đây, chiếc siêu xe thể thao này lại xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM.

Theo đó, chiếc Chevrolet Corvette C8 Stingray này do một doanh nghiệp tư nhân tại Hà Nội nhập về Việt Nam vào tháng 10/2020. Khi đó, giá xe được đồn đoán khoảng hơn 7 tỷ VNĐ. Đến nay, đây vẫn là chiếc Chevrolet Corvette C8 độc nhất tại Việt Nam, đồng thời gây chú ý khi đăng ký kinh doanh dịch vụ với biển số vàng đặc trưng. Trước khi chia tay chủ cũ, xe đã được đổi lại biển số trắng.

Ra mắt vào năm 2019, Chevrolet Corvette C8 có thiết kế hầm hố hơn thế hệ cũ. Phần đầu xe nổi bật với hệ thống chiếu sáng dạng full-LED bên cạnh các đường dập nổi gân guốc và hốc gió mở rộng. Ở đuôi xe, nắp khoang động cơ bằng kính kết hợp camera kiểm soát lùi xe ở phía trên. Dù là bản coupe, nhưng Corvette C8 vẫn có thiết kế mui xe cho phép tháo lắp thủ công và cất ở cốp sau tương tự Lamborghini Aventador Roadster. Trong khi đó, bản mui trần sẽ có phần mui bằng vải.

Ảnh: AutoPro

Sau khi về tay đại gia Cần Thơ, chiếc Corvette C8 này còn nâng cấp cánh gió sau bằng carbon và bộ hệ thống ống xả Valvetronic Maxflo có giá gần 100 triệu VNĐ. Ngoài ra, bộ cửa mở ngang truyền thống nay cũng được độ thành cửa mở kiểu cánh chim độc đáo.

Chevrolet Corvette C8 vận hành thông qua khối động cơ V8 hút khí tự nhiên, dung tích 6.2L, sản sinh công suất 490 mã lực, mô-men xoắn cực đại 630Nm và truyền động qua hộp số ly hợp kép 8 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 3 giây, ngang ngửa một số mẫu siêu xe.

Đại gia Hoàng Kim Khánh tung ảnh ngầm khẳng định đã tậu siêu xe Koenigsegg Regera

Vào sáng 20/11 vừa qua, đại gia Hoàng Kim Khánh bất ngờ đăng tải ảnh chụp bộ dụng cụ vệ sinh Koenigsegg trên trang Facebook cá nhân, ngụ ý rằng vị đại gia ngành mỹ phẩm đã hoàn tất quá trình mua Koenigsegg Regera, đồng thời chia sẻ dự định mang siêu phẩm triệu USD tới Đà Nẵng. Theo tìm hiểu, đây là bộ dụng cụ vệ sinh đi kèm cho xe – do chính Koenigsegg trang bị.

Tin đồn về việc đại gia Hoàng Kim Khánh mua siêu xe Koenigsegg Regera đã kéo dài hơn 3 tháng, kể từ khi anh Long Trần – thành viên Gia Lai Team tại Mỹ hé lộ qua một bài đăng trên trang cá nhân. Ngoài ra, cũng có một nguồn tin cho rằng chiếc Koenigsegg Regera hiện đã về tới Campuchia và đang hoàn tất thủ tục đăng ký biển số. Nếu tin đó đúng sự thật, siêu xe Thụy Điển sẽ không mang biển số Việt Nam, tương tự như siêu phẩm McLaren Senna trước đó.

Chiếc Koenigsegg Regera của đại gia Hoàng Kim Khánh mang số thứ tự 158, đây là một trong những siêu xe đắt nhất thế giới. Được biết, giá xe bán tại Mỹ lên tới 4 triệu USD, cao hơn cả Bugatti Chiron. Và khi nhập về Việt Nam, con số này sẽ còn cao hơn rất nhiều, có thể lên tới hàng trăm tỷ VNĐ.

Xe mang trên mình ngoại thất làm từ sợi carbon màu đỏ mận, xen lẫn với nhiều chi tiết carbon đen nhằm tạo điểm nhấn. Nếu đúng như những thông tin rò rỉ từ trước, chiếc xe này đã lăn bánh được 124 dặm và sản xuất năm 2019. Tuy nhiên, chiếc xe có hiện trạng gần như mới tinh vì chỉ trưng bày trong showroom.

Koenigsegg Regera vận hành với khối động cơ V8, dung tích 5.0L, sản sinh công suất tối đa 1.100 mã lực và 3 mô-tơ điện cung cấp thêm 700 mã lực nữa, giúp nâng tổng công suất lên đến hơn 1.500 mã lực. Nhờ sức mạnh nói trên, Regera có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 2,8 giây, 150 – 250 km/h trong 3,2 giây và 0 – 400 km/h trong 20 giây.

Qua sự kiện này, có thể thấy rằng đại gia Hoàng Kim Khánh ngày càng “chơi lớn” khi chỉ sắm những siêu phẩm vừa đắt vừa độc nhất vô nhị, bao gồm McLaren Senna và Koenigsegg Regera. Mới đây, đại gia này còn vừa sắm chiếc Cadillac Escalade để đi xuyên Việt. Bộ sưu tập xe của đại gia này còn có Ferrari 488 Pista, Lamborghini Aventador S, Aston Martin V8 Vantage, Bentley Bentayga hay Bentley Mulsanne.


 
Back to top