Xe & Du thuyền

Quái thú Lamborghini SC20 – Sáng tạo không biên giới

Jan 14, 2021 | By Luxuo Vietnam

“Quái vật” mới của Lamborghini sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc, thiết kế tối tân và đặc biệt, cỗ xe không có kính chắn gió phía trước.

Trong khi Pagani giới thiệu chiếc “thần gió” Huayra Tricolore phiên bản giới hạn tuyệt đẹp như một lời tri ân dành cho đội máy bay biểu diễn của Không quân Ý, Lamborghini cũng đã ra mắt một con “quái vật” đường đua bản duy nhất được tạo ra bởi đội đua Squadra Corse của hãng. Nhưng điều khiến giới mộ điệu kinh ngạc chính là việc chiếc xe này không có kính chắn gió.

Được đặt tên Lamborghini SC20, khác với mẫu coupe SCV12 chỉ dành cho đường đua được ra mắt hồi đầu năm, chiếc xe mới nhất của nhà sản xuất Ý có thể sử dụng trên các cung đường bình thường.

Hiện tại, chiếc Lamborghini độc nhất vô nhị đang được thử nghiệm tại đường đua và vẫn được bảo mật. SC20 sở hữu các DNA đặc trưng của những chiếc Lamborghini khác nhau mà chúng ta đã thấy trong nhiều năm, bao gồm Diablo VT Roadster, Aventador J, Veneno Roadster và xe đua Huracán GT3 Evo.

Trung tâm nghiên cứu Centro Stile của Lamborghini đã thiết kế SC20 và chủ nhân bí ẩn của nó đang làm việc với nhóm phát triển trong từng bước của quy trình. Thân xe được sơn màu trắng với các điểm nhấn màu xanh lam điện cả bên ngoài và bên trong theo yêu cầu của người mua. Các yếu tố thiết kế nổi bật ở bên ngoài bao gồm bộ chia phía trước khổng lồ, các vây bên góc cạnh, gương chiếu hậu đặt riêng với thiết kế khí động học và cánh gió độc đáo ở ba cài đặt: thấp, trung bình và cao.

Lamborghini cho biết thân xe cũng đã được đánh bóng bằng tay để tối đa hóa luồng không khí. Nội thất được bọc bằng da và Alcantara cùng với nhiều sợi carbon và lỗ thông khí in 3D mà người đứng đầu thiết kế của Lamborghini Mitja Borkert mô tả là “giống như một thứ gì đó trong phim Chiến tranh giữa các vì sao”. Dưới mui xe là số động cơ 6.5 lít V12 hút khí tự nhiên quen thuộc của Lamborghini, sản sinh công suất 759 mã lực và truyền sức mạnh đến cả bốn bánh thông qua hộp số tự động ly hợp đơn.

Giám đốc kỹ thuật của Lamborghini, Maurizio Reggiani cho biết: “SC20 là sự kết hợp của kỹ thuật tối tân, tay nghề thủ công của Ý, tính thể thao và thiết kế tiên tiến. Đây cũng là một ví dụ về việc áp dụng động cơ V12 và sợi carbon của chúng tôi cho một chiếc xe mui trần thuần chất DNA của Lamborghini.” Không có bình luận thêm nào về việc người mua đã bỏ ra bao nhiêu cho chiếc Lamborghini độc nhất vô nhị này.


 
Back to top