CAR & YACHT

Top siêu du thuyền của các ông trùm công nghệ – Phần 2

Jun 29, 2025 | By Nguyễn Trí Đức

Không chỉ dừng lại ở những đế chế phần mềm hay mạng xã hội tỷ đô, các tỷ phú công nghệ còn chứng minh đẳng cấp bằng bộ sưu tập du thuyền xa xỉ – nơi công nghệ, thẩm mỹ và quyền lực hội tụ trên đại dương.

Trong phần đầu tiên của danh sách top siêu du thuyền của các tỷ phú công nghệ thế giới, chúng ta đã điểm qua những tuyệt tác đại dương như Koru của Jeff Bezos hay Venus của cố CEO Apple Steve Jobs, thì danh sách trong phần thứ hai này tiếp tục mở rộng với những cái tên mới và ấn tượng không kém: từ SKAT và Norn của Charles Simonyi – kiến trúc sư phần mềm từng lãnh đạo nhóm phát triển Microsoft Office, đến Dragonfly của Sergey Brin, Senses của Larry Page hay Whisper – siêu phẩm vừa được cựu CEO Google Eric Schmidt mua lại.

Những du thuyền này không chỉ là biểu tượng của sự xa xỉ mà còn thể hiện cá tính và tư duy công nghệ riêng biệt của mỗi chủ nhân. Trong phần hai của bài viết, hãy cùng LUXUO khám phá sâu hơn thế giới du thuyền thượng lưu của các ông trùm công nghệ – nơi mọi chi tiết đều được tính toán để đạt đến sự hoàn hảo cả về hiệu năng lẫn phong cách.


Xem thêm: Những siêu du thuyền của các ông trùm công nghệ – Phần 1


Du thuyền SKAT

Chủ sở hữu: Charles Simonyi

Charles Simonyi – kiến trúc sư phần mềm Mỹ gốc Hungary, người dẫn dắt phát triển bộ Microsoft Office đầu tiên – là chủ sở hữu của SKAT. Du thuyền dài 70,7m do Lürssen (Đức) đóng, hạ thủy năm 2002 và thiết kế bởi Espen Øino với phong cách đậm chất quân sự: thân màu xám thép, số hiệu “9906” và các đường nét góc cạnh mạnh mẽ.

Nội thất do Marco Zanini thiết kế, mang tinh thần hiện đại, tối giản và thực dụng, sử dụng granite, gỗ teak và laminate chống nước. Du thuyền có 6 cabin cho 12 khách, kèm nhiều tiện nghi: phòng gym, thư viện, bể sục, beach club, lounge, khu thể thao và không gian thư giãn bao kính 270 độ. Boong dưới dành trọn cho thủy thủ đoàn (20 người). SKAT dùng động cơ diesel, đạt tốc độ tối đa 17 hải lý/giờ, nổi bật với khả năng cách âm tốt – chỉ 34dB trong cabin chính.

Sau gần 20 năm sở hữu, Simonyi được cho là đã nâng cấp lên siêu du thuyền Norn (90m), cũng do Lürssen đóng và Espen Øino thiết kế, mang nhiều nét tương đồng với SKAT. Hiện SKAT đang được rao bán với giá 56,5 triệu euro.

 

Du thuyền Norn

Chủ sở hữu: Charles Simonyi

Norn là siêu du thuyền dài 90m do Lurssen (Đức) chế tạo và bàn giao năm 2023 cho Charles Simonyi sau khi ông chia tay với SKAT. Thiết kế ngoại thất của Norn tiếp tục do Espen Øino đảm nhận, mang phong cách hiện đại, mạnh mẽ với tỉ lệ khối lớn (3491 GT) và chiều rộng 14,7m.

Nội thất do Doelker & Voges thực hiện, tuy chưa được công bố chi tiết nhưng nổi bật với một số tiện ích độc đáo: rạp chiếu phim ngoài trời, hồ bơi với sàn biến đổi thành sàn nhảy, kính bao mái kiểu nhà kính trên boong thượng.

Du thuyền có 8 cabin phục vụ tối đa 16 khách, cùng thủy thủ đoàn 20 người. Thân bằng thép, cấu trúc thượng tầng bằng nhôm và boong lót gỗ tếch cao cấp. Norn sử dụng hai động cơ diesel MTU, tốc độ tối đa 18 hải lý/giờ, tầm hoạt động khoảng 4.000 hải lý.

Thuộc top 5% du thuyền lớn nhất thế giới, Norn là một trong 35 mẫu du thuyền thuộc phân khúc 90-100m, có thể tích lớn hơn trung bình 408 GT so với các du thuyền cùng kích thước.

 

Du thuyền Dragonfly

Chủ sở hữu: Sergey Brin

Sergey Brin – đồng sáng lập Google – cũng rất nổi tiếng với đam mê du thuyền của mình, đặc biệt là tất cả các tàu ông đã và đang sở hữu đều mang tên Dragonfly. Chiếc Dragonfly đầu tiên do SilverYachts chế tạo (dài 73,3m, ra mắt năm 2009) từng được xem là siêu du thuyền tầm xa nhanh và tiết kiệm nhiên liệu nhất thế giới lúc bấy giờ, với khả năng đi xuyên Đại Tây Dương ở vận tốc 22 hải lý/giờ, tiêu hao chỉ 360 lít/giờ ở 18 hải lý/giờ, tầm hoạt động 4.500 hải lý. Năm 2015, du thuyền từng hỗ trợ cứu trợ thiên tai tại Vanuatu, điều trị hơn 250 bệnh nhân và chuyển 62 tấn nước sạch lên bờ.

Năm 2024, Brin tiếp nhận chiếc Dragonfly thứ hai với mức giá 450 triệu USD – một siêu du thuyền dài 142,1m do Lürssen chế tạo, với tổng dung tích 9.408 GT – gấp đôi chiều dài và hơn 10 lần thể tích so với phiên bản trước.

Du thuyền trang bị hồ bơi đáy kính trên boong chính, rạp chiếu phim, spa, trung tâm thể thao dưới nước. Một boong chuyên dành cho công việc gồm văn phòng lớn, phòng gym, phòng game và nhà chứa trực thăng.

 

Du thuyền Senses

Chủ sở hữu: Larry Page (từng sở hữu)

Đồng sáng lập Google Larry Page từng sở hữu Senses – mẫu du thuyền thám hiểm dài 59,2m do Schweers (Đức) chế tạo năm 1999. Ông mua lại từ doanh nhân New Zealand Sir Douglas Myers vào năm 2011, nhưng ông đã bán lại cho một chủ sở hữu giấu tên vào năm 2020.

Nội thất. của Senses được thiết kế bởi kiến trúc sư Philippe Starck – người cũng đứng sau du thuyền Venus của Steve Jobs từng được đề cập trong phần đầu tiên. Du thuyền có thể phục vụ 10 khách trong 5 suite, cùng thủy thủ đoàn 14 người. Chủ nhân từng hưởng thụ giường ổn định bằng con quay hồi chuyển trong phòng master.

Về tiện ích, Senses sở hữu bồn Jacuzzi ngoài trời, boong quan sát trên cùng với giường tắm nắng, thư viện và phòng sinh hoạt ấm cúng ở mũi tầng trên. Khu đồ chơi phong phú gồm 3 tender cao tốc, 6 mô tô nước, jetboard và JetLev.

Du thuyền có thân thép, boong tàu làm từ gỗ tếch, vận tốc tối đa 15 hải lý/giờ và tầm hoạt động 4.800 hải lý. Tổng dung tích 993 GT, chiều rộng 12,7m, thuộc nhóm du thuyền explorer nổi bật trong phân khúc 55–60m.

 

Du thuyền buồm Eos

Chủ sở hữu: Barry Diller & Diane von Fürstenberg

Với chiều dài 92,93m, Eos là du thuyền buồm ba cột có kích thước lớn thứ hai thế giới – do Lürssen (Đức) đóng năm 2006. Thuộc sở hữu của Barry Diller – chủ tịch IAC/Expedia và nhà thiết kế thời trang Diane von Fürstenberg, du thuyền trị giá 200 triệu USD này từng chào đón nhiều khách mời nổi tiếng như Bradley Cooper, Harry Styles hay Karlie Kloss.

Ngoại thất do cố nhà thiết kế Bill Langan thực hiện, còn phần nội thất được đảm nhiệm bởi “NTK của giới siêu giàu” Francois Catroux. Năm 2024, Eos được đại tu toàn diện tại Lurssen: sơn lại toàn bộ, nâng cấp LED và làm mới ba cột buồm cao 61m.

Du thuyền có thân và cấu trúc bằng nhôm, boong tàu từ gỗ tếch, tốc độ tối đa 16 hải lý/giờ. Có thể phục vụ 14 khách trong 7 suite, cùng đội ngũ 21 thủy thủ. Tổng dung tích 1.500 GT, chiều ngang 13,5m – Eos là một trong số những du thuyền buồm hiếm hoi thuộc nhóm 90–100m trên thế giới.


Xem thêm: Top siêu du thuyền của giới tỷ phú toàn cầu – phần 1


Du thuyền Whisper (Kismet)

Chủ sở hữu: Eric Schmidt

Siêu du thuyền Whisper (tên cũ là Kismet và thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Shahid Khan) có giá trị 140 triệu USD, do Lurssen (Đức) đóng năm vào năm 2014 và có độ dài 95,2 m. Vào tháng 9/2023, nhiều nguồn tin trong ngành uy tín đều đưa tin rằng cựu CEO Google Eric Schmidt đã mua lại với giá khoảng 149 triệu euro, đánh dấu một trong những thương vụ siêu du thuyền lớn nhất năm.

Ngoại thất của Whisper do Espen Øino thiết kế với kiểu dáng uy lực và sang trọng, trong khi nội thất – theo phong cách “champagne & trứng cá muối” – được thực hiện bởi Reymond Langton Design, nổi bật với đá cẩm thạch, gỗ quý và phòng khách Art Deco công nghệ cao.

Du thuyền nổi bật với hồ bơi dài 12m trên boong chính, khu spa lấy cảm hứng từ Ba Tư với phòng Hammam, bể ngâm lạnh và salon làm đẹp. Không gian giải trí còn bao gồm phòng khách Art Deco công nghệ cao, khu vực quan sát riêng tư, phòng gym và rạp chiếu phim.

Whisper vận hành bằng hai động cơ diesel Caterpillar, đạt tốc độ tối đa 17 hải lý/giờ và tầm hoạt động lên tới 7.400 hải lý ở vận tốc 12 hải lý/giờ. Du thuyền có 8 suite phục vụ tối đa 16 khách, cùng 27 thành viên thủy thủ đoàn. Với chiều ngang 13,8m và tổng dung tích 2.928 GT, Whisper nằm trong nhóm 5% siêu du thuyền dài nhất thế giới và là đại diện tiêu biểu trong phân khúc 90–100m.

 

Du thuyền Moonrise

Chủ sở hữu: Jan Koum

Nhiều nguồn tin trong ngành du thuyền cho rằng tỷ phú Jan Koum – đồng sáng lập WhatsApp – chính là chủ sở hữu của Moonrise, một siêu du thuyền dài 99,95m do Feadship (Hà Lan) bàn giao năm 2020. Moonrise gây ấn tượng với thiết kế nam tính, mạnh mẽ từ Studio De Voogt và nội thất tối giản hiện đại của Rémi Tessier – từng được vinh danh tại World Superyacht Awards 2021.

Du thuyền sở hữu hiệu suất vượt trội với tốc độ tối đa 19,5 hải lý/giờ, tốc độ hành trình 16 hải lý/giờ, vận hành nhờ hai động cơ diesel MTU. Tàu có thể phục vụ 16 khách trong 8 phòng suite, cùng đội ngũ 32 thủy thủ. Với tổng dung tích 3.945 GT và chiều ngang 15,5m, Moonrise có không gian rộng rãi bậc nhất trong phân khúc 90–100m.

Về kết cấu, du thuyền được đóng bằng thân thép, boong gỗ tếch và khu vực thượng tầng bằng nhôm. Điểm nổi bật bao gồm sân đỗ trực thăng, không gian thư giãn phong phú và thiết kế boong mở tiện nghi.

Hiện đội ngũ thiết kế ban đầu của Feadship đang đóng phiên bản Moonrise II với chiều dài 101, sở hữu nhiều nâng cấp về công nghệ và thiết kế.

 

Du thuyền Bliss

Chủ sở hữu: Evan Spiegel

CEO Snapchat Evan Spiegel là chủ nhân của Bliss – siêu du thuyền trị giá 200 triệu USD do Feadship đóng và bàn giao vào năm 2021. Ở tuổi 34, Spiegel trở thành một trong những khách hàng trẻ nhất của xưởng đóng tàu danh tiếng này.

Du thuyền được thiết kế bởi Studio De Voogt với đường nét thanh thoát và tối giản, nội thất do nhà thiết kế danh tiếng Rémi Tessier thực hiện. Bliss nổi bật với trần cao thoáng đãng, 9 cabin cho 18 khách, các khu lounge rộng rãi, phòng gym và khu wellness sang trọng. Phía sau là bể bơi lớn và bãi đáp trực thăng có thể chuyển đổi thành sân chơi thể thao.

Với chiều ngang 14,7m và tổng dung tích 2.983 GT, Bliss nằm trong top 5% du thuyền dài nhất thế giới (90–100m), đồng thời vượt trội về thể tích so với nhiều du thuyền cùng phân khúc. Thân tàu làm bằng thép, phần thân trên bằng nhôm và sàn lát gỗ tếch cao cấp – tất cả mang lại sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất, độ bền và phong cách đẳng cấp.

Vận hành bằng hai động cơ diesel-điện, Bliss đạt tốc độ tối đa 17 hải lý/giờ, với tầm hoạt động lên tới 6.000 hải lý ở tốc độ 12 hải lý/giờ. Du thuyền có tổng dung tích 2.983 GT, rộng 14,7m và được phục vụ bởi 41 thủy thủ.


Xem thêm: Top siêu du thuyền của giới tỷ phú toàn cầu – phần 2

Bài: Trí Đức
Nguồn tham khảo: Boat Internatinal, Superyacht Fan, Superyacht Times


 
Back to top