Top siêu du thuyền của các ông trùm công nghệ – Phần 1
Từ Jeff Bezos, Mark Zuckerberg đến cố CEO Apple – Steve Jobs, những tên tuổi hàng đầu của ngành công nghệ không chỉ dẫn đầu về tài sản mà còn sở hữu những mẫu siêu du thuyền gây choáng ngợp – cả về thiết kế lẫn công nghệ tích hợp. Cùng LUXUO điểm danh những du thuyền của các tỉ phú công nghệ trong phần đầu tiên.
Trong số 10 người giàu nhất thế giới hiện nay, có tới 8 người xuất thân từ lĩnh vực công nghệ, và ít nhất 5 trong số đó công khai sở hữu siêu du thuyền cá nhân. Đó là Koru – mẫu du thuyền buồm lớn nhất thế giới của nhà sáng lập Amazon là Jeff Bezos, hay siêu du thuyền thám hiểm mang tính cách mạng từng thuộc về Paul Allen – cố đồng sáng lập Microsoft, và còn nhiều tên tuổi khác.
Trước đây, LUXUO từng điểm qua bộ sưu tập du thuyền của các tỷ phú đến từ nhiều ngành nghề – từ thời trang, đồng hồ, siêu xe đến giải trí, hàng không và công nghiệp nặng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá những mẫu du thuyền đắt giá từng hoặc đang được sở hữu bởi giới tỷ phú công nghệ toàn cầu – những người không chỉ kiểm soát ngành công nghiệp toàn cầu mà còn thể hiện đẳng cấp xa xỉ của mình trên đại dương.
Xem thêm: Top siêu du thuyền của giới tỷ phú toàn cầu – phần 1
Siêu du thuyền buồm Koru
Chủ sở hữu: Jeff Bezos
Với độ dài 125,8 m, Koru là siêu du thuyền buồm lớn nhất thế giới hiện nay – được đóng bởi Oceanco (Hà Lan) và bàn giao năm 2023. Koru thuộc sở hữu của tỷ phú công nghệ Mỹ Jeff Bezos – nhà sáng lập Amazon, người hiện có tài sản ròng khoảng 200 tỷ USD (theo Forbes 2025). Du thuyền được thiết kế bởi Dykstra Naval Architects, kết cấu lắp ráp bởi Lateral và nội thất do studio Mlinaric, Henry & Zervudachi thực hiện.
Phong cách của Koru pha trộn giữa vẻ đẹp cổ điển và công nghệ hiện đại: thân màu xanh navy, hai tầng nhà gỗ, đuôi thuyền cong kiểu cổ, bể bơi lớn phía sau và có cả “tổ quạ” trên cột buồm mizzen. Du thuyền có 9 suite cho khách, có thể phục vụ tối đa 18 người, cùng đội ngũ 40 thủy thủ. Koru sử dụng năng lượng gió là chính, kết hợp động cơ diesel MTU, đạt tốc độ tối đa 17 hải lý/giờ.
Về tiện ích, Koru sử dụng sở hữu boong gỗ teak (tếch) cao cấp, hai tầng nhà gỗ phong cách truyền thống, hồ bơi lớn ở đuôi tàu, “tổ quạ” trên cột buồm mizzen để ngắm cảnh toàn diện từ trên cao.
Luôn đi cùng Koru trong các hành trình là Abeona – tàu hỗ trợ dài 75 mét với thiết kế và tiện ích không thua kém gì những mẫu du thuyền hiện nay. Do Damen Yachting chế tạo, Koru nổi bật với nét trang trí tinh xảo: lớp sơn ánh vàng, viền chân đỏ tươi và hình điêu khắc cầu kỳ ở mũi tàu. Dù là tàu hộ tống như Koru cũng có nhiều khu phơi nắng và hồ bơi đa năng dùng để thư giãn cũng như làm khoang cất tender (xuồng hoặc tàu nhỏ).
- Tàu hỗ trợ Abeona
- Tàu hỗ trợ Abeona
- Tàu hỗ trợ Abeona
- Tàu hỗ trợ Abeona
Siêu du thuyền Launchpad
Chủ sở hữu: Mark Zuckerberg
Siêu du thuyền Launchpad – dài 118 mét, do Feadship (Hà Lan) đóng và bàn giao năm 2024 – là mẫu du thuyền lớn thứ hai trong lịch sử hãng, chỉ sau Project 821. Dù chưa từng chính thức xác nhận, Launchpad được cho là thuộc sở hữu của Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook, với tài sản ròng hiện tại khoảng 177 tỷ USD (theo Forbes 2025).
Du thuyền có thiết kế bên ngoài do Espen Øino International thực hiện với tông màu xanh midnight chủ đạo, còn nội thất do studio Pháp François Zuretti đảm nhiệm. Launchpad có sức chứa lên tới 26 khách trong 13 suite, với đội ngũ 49 thành viên thủy thủ đoàn. Du thuyền sở hữu bốn động cơ diesel điện MTU, cho phép đạt tốc độ tối đa 24 hải lý/giờ, tốc độ hành trình 16 hải lý/giờ và tầm hoạt động lên tới 6.000 hải lý.
Về tiện ích, Launchpad được trang bị hồ bơi lớn trên boong chính, sân đỗ trực thăng có nhà chứa riêng, cùng sky lounge kiểu “pod” bằng kính uốn cong. Ngoài ra, Launchpad cũng thường đi cùng tàu hỗ trợ Wingman dài 67,2 mét – chuyên chở tender, có bãi đáp trực thăng, thiết bị giải trí dưới nước và đội hậu cần.
- tàu hỗ trợ Wingman
- tàu hỗ trợ Wingman
Siêu du thuyền Rising Sun
Chủ sở hữu: Larry Ellison (chủ ban đầu)
Rising Sun là siêu du thuyền dài 138 mét do Lürssen (Đức) chế tạo và bàn giao năm 2004 theo đặt hàng của Larry Ellison – nhà sáng lập Oracle, một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Đây cũng là thiết kế cuối cùng của huyền thoại Jon Bannenberg, kiểu dáng mang hơi hướng quân sự với thân tàu kiểu khu trục (destroyer) mạnh mẽ và sử dụng nhiều kính cấu trúc tạo hiệu ứng thị giác hiện đại.
Du thuyền có 9 suite sang trọng phục vụ tối đa 18 khách và đội ngũ 45 thủy thủ. Rising Sun đạt tốc độ tối đa lên tới 30 hải lý/giờ, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của các du thuyền cùng kích cỡ. Kết cấu thân thép, boong tàu làm từ gỗ tếch và thượng tầng nhôm giúp du thuyền vững chãi mà vẫn giữ vẻ tinh tế. Về tiện ích, Rising Sun sở hữu không gian sống lên tới 8.000 m² với nhiều điểm nhấn đặc biệt như hầm rượu, sân bóng rổ, cùng thiết kế nội thất bởi Laura Seccombe.
Sau này, Rising Sun được bán lại cho ông trùm truyền thông David Geffen. David đã biến du thuyền thành chốn tụ hội của dàn sao Hollywood như Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg, Bruce Springsteen, Oprah Winfrey…
Xem thêm: Top siêu du thuyền của giới tỷ phú toàn cầu – phần 2
Du thuyền Musashi
Chủ sở hữu: Larry Ellison
Sau khi bán Rising Sun, tỷ phú Larry Ellison chuyển sang mẫu du thuyền Musashi có quy mô khiêm tốn hơn với độ dài 87,8 mét. Du thuyền Musashi – được Feadship (Hà Lan) đóng và bàn giao năm 2011 – mang thiết kế hiện đại nhưng vẫn gợi nhớ đến Rising Sun.
Musashi có thể phục vụ tối đa 18 khách trong 10 suite sang trọng, cùng thủy thủ đoàn 24 người. Du thuyền đạt tốc độ tối đa 20,9 hải lý/giờ, tốc độ hành trình 18 hải lý/giờ và có thể di chuyển xa tới 6.000 hải lý.
Về thiết kế, phần kết cấu và kỹ thuật đều do studio Feadship De Voogt thực hiện, trong khi nội thất được hoàn thiện bởi Sinot Yacht Architecture & Design với phong cách tinh giản, sang trọng. Musashi sử dụng boong gỗ tếch, thân thép và phần thân trên bằng nhôm.
Du thuyền Katana
Chủ sở hữu: Larry Ellison (chưa xác minh)
Song song với việc sở hữu Musashi, các chuyên trang về du thuyền đưa tin rằng tỷ phú Larry Ellison gần đây đang chuyển hướng sang du thuyền buồm mang tên Katana. Mẫu du thuyền dài 58,6 mét, có tốc độ tối đa 15,5 hải lý/giờ, sử dụng hai động cơ diesel MTU, với tổng dung tích 491 GT và chiều ngang 11,4 mét. Thiết kế tổng thể do Perini Navi đảm nhận, kết hợp cùng studio Ron Holland Design trong kiến trúc hải quân – cả hai đều là những tên tuổi lớn trong giới chế tác du thuyền buồm.
Đây được xem là một sự chuyển dịch mới qua sở thích du ngoạn bằng thuyền buồm của Ellison, người từng tung hoành giới siêu du thuyền động cơ.
Du thuyền Octopus
Chủ sở hữu: Paul Allen (đã từng)
Octopus là siêu du thuyền nổi tiếng nhất của cố Đồng sáng lập Microsoft – Paul Allen, được đóng bởi xưởng Lurssen (Đức) và bàn giao năm 2003. Với chiều dài 126,2 mét và dung tích 9.932 GT.
Đây từng là một thiết kế siêu du thuyền dùng cho mục đích thám hiểm – khám phá lớn nhất thế giới cũng như mang tính cách mạng vào thời điểm ra mắt. Thân tàu bằng thép đạt chuẩn ice-class (tiêu chuẩn vận hành trong các vùng nước có băng trôi) cấp 1A – cho phép tàu di chuyển tại các vùng cực, với phạm vi hành trình đáng ngưỡng mộ, lên tới 12.500 hải lý.
Octopus có thiết kế ngoại thất được Espen Øino đảm nhiệm và nội thất do Jonathan Quinn Barnett thực hiện, mang phong cách mạnh mẽ và tiện nghi đỉnh cao. Tàu sở hữu hai sân đáp trực thăng, một nhà để trực thăng, một garage dạng drive-in chứa 7 tender (xuồng phụ) – trong đó có một mẫu xuồng Delta 54 dài 18 mét, một tàu ngầm Triton 3300/6, và cả lounge đáy kính dưới nước.
Tiện ích trên du thuyền bao gồm hồ bơi nước ngọt với sàn kính có thể nâng, rạp chiếu phim, phòng chiếu dưới nước, spa, bar rượu, quầy smoothie, sân bóng rổ, thang máy riêng cho boong chủ nhân và cả phòng quan sát. Sau khi Paul Allen qua đời, du thuyền đã được tân trang tại Blohm+Voss (2019), thay đổi nội thất nhẹ nhàng để phù hợp thị trường cho thuê.
Octopus hiện có thể đón tối đa 12 khách, với thủy thủ đoàn chuyên nghiệp và trang bị hai động cơ hybrid ABB thân thiện môi trường. Tốc độ tối đa đạt 19 hải lý/giờ. Sau khi ra mắt thị trường charter vào 2021, Octopus thực hiện hành trình vòng quanh thế giới trong 2 năm, từng đến quần đảo Galapagos và Nam Cực.
Du thuyền Tatoosh
Chủ sở hữu: Craig McCaw (chủ ban đầu), Paul Allen (đã từng)
Trước khi Octopus ra đời, cố Đồng sáng lập Microsoft Paul Allen từng sở hữu một siêu du thuyền khác không kém phần ấn tượng, đó là Tatoosh – dài 92,4m và được đóng tại Đức bởi Nobiskrug vào năm 2000.
Từ ý tưởng từ tỷ phú viễn ngành thông Craig McCaw, Tatoosh được thiết kế bởi Claus Kusch, nội thất do Terence Disdale và Thomas Achille thực hiện. Phong cách bên trong mang hơi hướng “beach house” kiểu Mỹ: cổ điển, ấm cúng, sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên, nội thất tông trầm cùng các món đồ cổ, tranh nghệ thuật và đồ trang trí được McCaw chọn lựa từ các phiên đấu giá.
Nổi bật trên du thuyền là bể bơi sâu 1,8m với sàn nâng, hai sân đỗ trực thăng, cùng “boong đồ chơi” chứa thuyền buồm 13m do Germán Frers thiết kế và tender Hinckley dài 12m chạy hơn 30 hải lý/giờ. Khu sinh hoạt của chủ nhân là một căn hộ 2 tầng tách biệt, gồm lounge, phòng gym, văn phòng và bếp riêng. Du thuyền còn có rạp chiếu phim, sauna, quầy bar, bể sục và trung tâm lặn với bình nitrox và trạm nạp khí chuyên dụng.
Tatoosh được trang bị kính chống đạn dày 66mm, tường lót Kevlar và từng có đội vệ sĩ thiện chiến người Gurkha (Nepal) đi cùng trong các hải trình xa. Du thuyền đã từng chu du khắp nơi – từ châu Âu, Trung Đông đến Đông Nam Á và Nam Mỹ. Dù không đạt chuẩn vỏ băng, Tatoosh vẫn bền bỉ trong nhiều điều kiện thời tiết.
Sau khi McCaw nhượng lại cho Paul Allen cuối năm 2001, Tatoosh tiếp tục được giữ nguyên thiết kế ban đầu, chỉ nâng cấp nhẹ và thường xuyên đại tu. Mới nhất là đợt refit toàn diện tại Kusch Yachts nhân dịp kiểm định 20 năm, với hệ thống nghe nhìn hiện đại Omniyon và sơn mới toàn bộ thân tàu. Tatoosh vẫn là một biểu tượng vượt thời gian của ngành du thuyền thượng lưu.
Du thuyền Venus
Chủ sở hữu: Steve Jobs (đã từng)
Venus là siêu du thuyền dài 78,2m do Feadship (Hà Lan) chế tạo và chính thức hạ thủy vào năm 2012. Đây là thành quả hợp tác giữa cố Đồng sáng lập kiêm CEO của Apple là Steve Jobs và nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp Philippe Starck, với phong cách tối giản đậm chất công nghệ và cá nhân hóa cao.
Phần ngoại thất và nội thất đều do chính Philippe Starck thiết kế, nổi bật với các mảng kính lớn tạo cảm giác mở và tương lai. Cấu trúc thân tàu bằng nhôm, boong lát gỗ tếch sang trọng, cùng siêu kết cấu tối ưu hóa bởi Feadship De Voogt Naval Architects.
Venus sử dụng hai động cơ diesel MTU, đạt tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ – cao hơn mức trung bình so với các du thuyền cùng kích cỡ. Tầm hoạt động lên đến 5.000 hải lý khi di chuyển ở tốc độ hành trình. Du thuyền có thể phục vụ 12 khách trong 6 cabin và đội ngũ 22 thành viên thủy thủ đoàn. Thông tin nội thất vẫn được giữ kín, song phần boong điều khiển được biết đến với hàng loạt màn hình Mac dựng sát cửa kính – tạo nên một “trung tâm chỉ huy” mang đậm dấu ấn Apple. Sau khi Steve Jobs qua đời năm 2011, Venus được chuyển giao cho vợ ông là Laurene Powell Jobs.
Xem thêm: Bức tranh ngành du thuyền châu Á từ góc nhìn của Yunzhu Jin – Giám đốc Damen Yachting châu Á
—