Xe & Du thuyền

Zeus Electric Bobber – Quái thú của dòng xe mô tô điện

Apr 25, 2019 | By admin

Xe chỉ mất 2,1 giây để tăng tốc từ 0-100km/giờ.

Gần đây, sự ra mắt của chiếc Lightning LS218 – một chiếc mô tô thể thao hoàn toàn mới chạy nhanh nhất thế giới – cho thấy người ta đang hướng đến một tương lai mới thú vị cho dòng xe 2 bánh (hoặc có thể là mối lo ngại nếu bạn là người theo chủ nghĩa thuần túy). Trong đó các công ty như Harley Davidson lại đang nắm lấy động cơ điện như một cách khiến cho xe máy thậm chí nhanh hơn và hiệu quả hơn so với trước đây.

Zeus Electric Bobber, tên với một vị thần Hy Lạp với vũ khí là những tia sấm sét

Chiếc xe bạn nhìn thấy trước mắt cũng là một chiếc mô tô chạy bằng điện hoàn toàn mới. Được sản xuất bởi công ty xe máy của Mỹ, Curtiss, sản phẩm được gọi là Zeus Electric Bobber (cùng tên với một vị thần Hy Lạp với vũ khí là những tia sấm sét), và được tích hợp mọi công nghệ mà ta thấy trong những năm gần đây.

Được thiết kế để cân bằng tính năng và hiệu suất của động cơ điện, xe được trang bị bộ pin lithium ion có khả năng cung cấp năng lượng trong phạm vi hoạt động hiệu quả khoảng 450km. Sản phẩm được làm hoàn toàn bằng nhôm và carbon anot hóa, nghĩa là nó chỉ nặng hơn 200kg, mặc dù bộ lốp Pirelli P-Zero cực kỳ hầm hố.

Sự kết hợp này cũng mang lại sức mạnh dữ dội cho một chiếc xe mô tô với kích thước và trọng lượng như thế này. Động cơ tăng tốc gần như tức thời với công suất tương đương 140KW và 145 lb ft. Điều này có nghĩa là động cơ cực kỳ nhanh. Curtiss không tiết lộ tốc độ tối đa nhưng xe có thể đạt 0-100km/giờ chỉ trong 2,1 giây, nhanh hơn nửa giây so với chiếc xe đua mô tô đường phố nhanh nhất hiện nay, Kawasaki Ninja H2.

Những người đam mê mô tô có thể đã nghe tên Curtiss – công ty được Glenn Hammond Curtiss thành lập vào năm 1901, sau khi ông chủ của nó chế tạo chiếc xe đầu tiên của mình ở cửa hàng Hammondsport, New York. Curtiss tiếp tục tiên phong cho dòng động cơ V-Twin đầu tiên, và trở thành dòng chủ lực mang tính biểu tượng của Harley Davidson và các xe máy của Ấn Độ.

Curtiss đã được cải cách thành một dự án khởi nghiệp bởi H Matthew Chambers, một người có thâm niên 30 năm về thiết kế xe hơi và mô tô, người đã sử dụng tên này để thành lập nên công ty nhằm hướng tới tương lai của dòng xe mô tô sang trọng và thân thiện với môi trường.

Tất nhiên, không có sự sang trọng hay thân thiện với môi trường nào lại có giá rẻ lúc này. Zeus Electric Bobber và biến thể khác của nó, Electric Cafe, được bán với giá khoảng 83.000 AUD. Mặc dù vậy, hơn một nghìn chiếc đã được bán ra, nghĩa là mô tô chạy điện cao cấp có tương lai riêng cho mình.


 
Back to top