Bất động sản

House of Luxe Report: Căn hộ Penthouse dành cho những doanh nhân trẻ thành đạt

May 21, 2023 | By Ton Binh

Căn hộ penthouse hay skyvilla không phải là mô hình bất động sản mới tại Việt Nam. Nhiều năm qua, một số chủ đầu tư đã phát triển dự án có loại hình căn hộ này. Tuy vậy, không phải dự án nào cũng phù hợp và đáp ứng được nhu cầu khắt khe của những doanh nhân thành đạt và 1% dân số giàu có. 

Sức hút dành cho những doanh nhân trẻ 

Penthouse là những căn hộ nằm tại tầng cao nhất của các toà tháp, có thiết kế hiện đại, sang trọng hơn các loại hình căn hộ thông thường. Khái niệm này được biết đến lần đầu từ toà nhà Plaza Hotel có tầm nhìn toàn cảnh ra Công viên Trung tâm thành phố New York vào năm 1923. 

Các căn hộ penthouse thường chú trọng hoàn thiện thiết kế đến từng chi tiết nhỏ nhất, kết hợp phong cách sang trọng, hiện đại mang lại không gian sống đẳng cấp, xứng tầm cho giới thượng lưu. Căn hộ thường có từ hai tầng trở lên, sử dụng mặt kính chịu lực lớn làm tường bao quanh, giúp chủ nhân căn hộ được ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh đô thị lung linh nhiều màu sắc dưới chân tòa tháp. 

Năm 2016, tờ The Wall Street Journal đã đưa tin về một căn hộ độc nhất vô nhị thuộc sở hữu của một doanh nhân Mỹ. Không hài lòng với chỉ một “khu vườn”, ông Michael Gerstner, một nhà đầu tư ở New York đã “mang cả công viên vào căn penthouse” của mình. Lấy cảm hứng từ công viên trên cao nổi tiếng High Line, ông đã mua một căn duplex với giá 3,1 triệu USD và dành hai năm để cải tạo nó thành một căn penthouse theo phong cách “đưa thiên nhiên vào nhà”. 

Mới đây, con trai út tỷ phú Bernard Arnault (Alexandre Arnault) đã mua một căn hộ áp mái ở trung tâm Manhattan với giá gần 18 triệu USD. Căn hộ áp mái toạ lạc tại số 30 Park Place, một trong những tòa tháp đắt nhất ở trung tâm thành phố và được thiết kế bởi Robert AM Stern Architects. Với diện tích hơn 1.000 mét vuông, căn hộ sở hữu ban công và tầm nhìn bao trọn trải dài từ dòng sông Hudson tới sông East. Người ta vẫn xem Alexandre Arnault là một gương mặt sáng giá nối nghiệp cha khi hoàn tất thương vụ mua lại Rimowa ở tuổi 25. Anh cũng là người có gu thường thức nghệ thuật và khả năng chơi đàn piano điêu luyện. 

Tại Việt Nam, ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng sở hữu căn penthouse nằm trên tầng 45 toà Lake thuộc khu phức hợp Grand Marina, Saigon – dự án bất động sản hàng hiệu của Marriott International. Tổng diện tích căn penthouse của Hà Anh Tuấn gần 240m2, xây dựng theo dạng duplex với 4 phòng ngủ, gồm 2 phòng ở tầng dưới, 2 phòng ở tầng trên, phòng ngủ chính đặt ở tầng trên căn hộ. Phòng khách có diện tích lên tới hơn 65m2 với ban công rộng thoáng. Phòng khách và phòng ngủ chính có tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn và bến du thuyền của Grand Marina, Saigon. Tầng trên của căn penthouse duplex kết nối trực tiếp với các tiện ích trên tầng 46 toà Lake, bao gồm bể bơi, phòng gym,…

Một số căn penthouse từ những dự án nổi bật tại Việt Nam 

Căn hộ Penthouse thông minh The Marq

Dự án sở hữu 2 căn penthouse được đặt trên tầng 24 của toà nhà với diện tích 234 – 250m2. Mỗi penthouse đều có trần cao thông thoáng lên tới 3.2m mang lại cảm giác thoáng đãng, đá cẩm thạch cao cấp nhập khẩu là một trong những vật liệu nổi bật làm nên đẳng cấp của căn hộ này. 

The Marq là dự án được đầu tư và phát triển bởi 2 chủ đầu tư uy tín và danh giá trong thị trường hiện nay là HongKong Land và Hoa Lâm. Sự hợp tác của 2 chủ đầu tư cho The Marq lần này không chỉ thể hiện sức nóng thu hút của dự án mà còn thể hiện sự tâm huyết của hai tập đoàn lớn khi quyết định đầu tư vào dự án.

Penthouse tại dự án Grand Marina 

Ảnh: Masterise Homes

Gắn liền với thương hiệu Marriot, toà Lake tại Grand Marina, Saigon được thiết kế và hoàn thiện với ngôn ngữ đặc trưng của thương hiệu này: từ bảng màu, chất liệu tương tự như những khách sạn Marriott trên khắp thế giới. Khu vực sảnh chính của toà Lake được hoàn thiện với đá marble, gỗ cao ốp tường và trang trí lấy cảm hứng từ mây tre đan của Việt Nam. Trang thiết bị nội thất của toà Lake được chế tác thủ công tại Ý theo những tiêu chuẩn gia công cao cấp, mang đến cảm nhận sang trọng cho cư dân và khách hàng ngay khi bước vào toà nhà.

Cư dân toà Lake được cung cấp những dịch vụ và tiện ích sang trọng đến từ đội ngũ chuyên nghiệp của Marriott như những “quản gia” thân tín, am tường phong cách sống. Từ những công việc nhỏ nhất như giao thư báo lên tận cửa cho đến các dịch vụ đặt vé máy bay, sắp xếp trông trẻ, thậm chí các tác vụ như tổ chức sự kiện,…

Tổng hợp 


 
Back to top