Phong cách / Đồng hồ

Cover’s Story: Chanel J12 Diamond Tourbillon Calibre 5 – Quy Luật Thời Gian

Jul 21, 2023 | By Ton Binh

Tại sự kiện Watches & Wonders 2023, CHANEL đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng giới mộ điệu khi trình làng loạt đồng hồ đặc sắc mới, như J12 ECLIPSE, J12 STAR LIGHT, J12 HYPER CYBERNETIC, một số biến thể Première mới, cùng dòng đồng hồ BOY·FRIEND, CODE COCO hay MONSIEUR. Bên cạnh đó, sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến phiên bản J12 DIAMOND TOURBILLON CALIBRE 5 bằng chất liệu ceramic trắng, đây cũng là chiếc đồng hồ xuất hiện trên trang bìa của ấn phẩm.

CHANEL J12 DIAMOND TOURBILLON CALIBRE 5

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2022 từ ý tưởng của Arnaud Chastaingt – Giám đốc Studio Sáng tạo Đồng hồ của CHANEL, cỗ máy CHANEL J12 TOURBILLON DIAMOND đã khiến những tín đồ đam mê vẻ đẹp của các “cỗ máy thời gian” thu nhỏ không thể rời mắt. Đây là chiếc đồng hồ hội tụ trong mình tinh hoa kỹ thuật tiên tiến, tinh thần savoir-faire bậc thầy và là một thành tựu của CHANEL Horlogerie.

Tại sự kiện Watches & Wonders Geneva 2023, Arnaud Chastaingt và CHANEL Horlogerie một lần nữa giới thiệu chiếc đồng hồ đặc biệt này với phiên bản màu trắng đặc trưng của thương hiệu. Được Arnaud Chastaingt thiết kế ở Paris và lắp ráp tại xưởng chế tác ở La Chaux-de-Fonds, Thụy Sĩ, mẫu đồng hồ này là sự tôn vinh dành cho trình độ chế tác cơ khí bậc thầy, khi táo bạo khoe trọn bộ máy in-house CHANEL Calibre 5 có mức năng lượng dự trữ 42 giờ, tích hợp flying tourbillon cỡ lớn ở hướng 6 giờ tô điểm bởi một viên kim cương solitaire (0.18 ct).

Là bộ máy sản xuất khép kín thứ năm của CHANEL Horlogerie, Calibre 5 vẫn trung thành với tinh thần của CHANEL Fine Watchmaking vì kết cấu của bộ máy đều được kiến tạo từ các cầu tròn phủ sơn đen mờ, với chi tiết hình đầu sư tử – biểu tượng của các thiết kế Đồng hồ và Trang sức CHANEL. Thông qua mặt số open-worked hoàn thiện tinh xảo từ ceramic, các nghệ nhân đã mang đến cho chủ nhân cảm giác mãn nhãn, cùng hiệu ứng thị giác đầy mê hoặc như đang bị thôi miên mỗi khi chiêm ngưỡng vũ điệu vô tận của cụm flying tourbillon.

J12 DIAMOND TOURBILLON CALIBRE 5 ra mắt với số lượng giới hạn chỉ 55 chiếc trên toàn cầu trong chất liệu ceramic trắng, tích hợp vành bezel bằng vàng trắng 18k đính 34 viên kim cương cắt giác baguette (khoảng 3.5 ct), riêng lồng flying tourbillon với các kim đồng hồ cũng được đính kim cương (khoảng 0.06 ct). Đặc biệt, viên kim cương solitaire ở trung tâm tourbillon đã được hoàn thiện tỉ mỉ bằng 65 mặt cắt riêng biệt. Không dừng lại ở đó, nó cũng tuân theo cơ chế chuyển động của bộ máy cơ, đề cao sự quý giá và trầm tĩnh của thời gian. Thiết kế này khẳng định kĩ thuật chế tác của CHANEL trong thế giới đồng hồ đòi hỏi sự phức tạp và tỉ mỉ một cách chính xác.

CHANEL WATCH MANUFACTURE – Nơi khai sinh các siêu phẩm

Nằm ở độ cao 1000m trên mực nước biển, được thiết kế theo phong cách hiện đại với nhiều cửa sổ lớn nhằm tận dụng ánh sáng tự nhiên, xưởng chế tác đồng hồ của CHANEL ở La Chaux-de-Fonds, Thụy Sĩ là nơi phát triển và lắp ráp các bộ sưu tập đồng hồ, cùng những bộ máy đạt tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật nghiêm ngặt nhất trong ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ.

Nơi đây quy tụ hơn 60 chuyên gia, kỹ sư cùng nhiều nghệ nhân có tay nghề điêu luyện thuộc lĩnh vực chế tác đồng hồ đến làm việc. Họ là những người giàu kinh nghiệm, dành trọn niềm đam mê cho nghệ thuật đồng hồ, và luôn nỗ lực để mang đến vô vàn tạo phẩm đẹp mắt với chất lượng đã được khẳng định, như các bộ máy cơ độc quyền hay những thiết kế đặc trưng nhất của các bộ sưu tập gồm J12, BOY·FRIEND, PREMIÈRE, MONSIEUR DE CHANEL, CODE COCO và các thiết kế đồng hồ cao cấp Haute Horlogerie.

Không dừng lại ở đó, lịch sử và thành tựu của CHANEL Horlogerie cũng là một chủ đề thú vị thường được giới mộ nhắc đến mỗi khi nói về thương hiệu. Theo đó, vào năm 1987 CHANEL ra mắt PREMIÈRE – thiết kế đồng hồ đầu tiên dành cho phái nữ, có thiết kế hình bát giác lấy cảm hứng từ nắp chai nước hoa CHANEL N°5 và quảng trường Vendôme ở Paris. Sau đó, vào năm 2000 đồng hồ J12 ra đời từ đôi bàn tay tài hoa của Jacques Hélleu, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong lịch sử chế tác của thương hiệu. Đồng thời, đây cũng là sáng chế đầu tiên được CHANEL trang bị máy cơ tự động và hoàn thiện từ chất liệu ceramic.

Đến năm 2005, J12 Tourbillon – mẫu đồng hồ CHANEL đầu tiên được trang bị cơ cấu tourbillon ra mắt, bước tiến lớn của thương hiệu trong thế giới Haute Horlogerie. Đây là chiếc đồng hồ cơ cao cấp nhất của CHANEL, thể hiện sự tinh tế và khéo léo của nghệ thuật đồng hồ. Thừa thắng xông lên, CHANEL tiếp tục ra mắt sáng tạo PREMIÈRE FLYING TOURBILLON vào năm 2012, đây là mẫu đồng hồ phức tạp cao đầu tiên dành cho phái nữ, với cơ cấu flying tourbillon do Renaud & Papi thiết kế riêng cho CHANEL, và đạt giải thưởng “Ladies’ Watch Prize” tại sự kiện Grand Prix d’Horlogerie de Genève cùng năm.

Với kinh nghiệm đã có, nhà chế tác lần lượt cho ra mắt hai mẫu đồng hồ mới trong năm 2016 và 2017 là MONSIEUR DE CHANEL – dòng đồng hồ nam đầu tiên sở hữu bộ máy cơ do chính CHANEL phát triển và lắp ráp, cùng đồng hồ CODE COCO với thiết kế đặc biệt là sự kết hợp giữa đồng hồ và vòng tay trong bộ vỏ hình chữ nhật và khóa xoay mang tính biểu tượng của thương hiệu.


 
Back to top