Phong cách / Làm đẹp

Diện áo polo sao cho không nhàm chán? LUXUO giới thiệu 03 thương hiệu áo polo Việt cho người Việt

Aug 04, 2022 | By Ton Binh

Ngay từ khi ra đời, những chiếc áo polo đã phá vỡ tính chuẩn mực, gò bó của những bộ suit dành cho nam giới. Đến nay, chúng ngày càng được ưa chuộng bởi tính ứng dụng cao, đi kèm phong cách khỏe khoắn, năng động. 

Vốn là sản phẩm gắn liền với thời trang quần vợt, chúng ta dễ dàng bắt gặp những chiếc áo polo trên sân đấu tại giải Wimbledon. Trải qua nhiều thập kỷ, chiếc áo dần chứng minh được công dụng không chỉ nhờ sự thuận tiện, đa năng và dễ dàng phối hợp với nhiều items khác nhau. 

Dễ thấy nhất là cách mix áo polo bên trong chiếc khoác nỉ thể thao, cá tính, đi kèm chiếc quần dệt cashmere mềm mại, thoải mái trong việc di chuyển. 

Ngoài ra, với tính cách phóng khoáng, trẻ trung, nhiều người lại lựa chọn chiếc áo polo đi kèm với áo khoác blazer tách biệt. Tông xanh kết hợp với khoác blazer kẻ ô nam tính, giúp bạn toát lên vẻ ngoài lịch thiệp nhưng cũng không kém phần năng động. 

Trong những bữa tiệc ngoài biển, vải cotton pique thoáng khí của chiếc áo polo sẽ là vị cứu tinh thay cho những chiếc sơmi. Bạn có thể diện một cây màu ton – sur – ton với nhau hoặc tránh màu sắc có sự đối chọi lẫn nhau. 

Còn khi đi dạo phố hay gặp mặt bạn bè, một chiếc áo polo sợi dệt được sơ vin cùng chiếc quần Tây ống đứng, giúp đem lại diện mạo chỉn chu nhưng không kém phần thoải mái. Bạn có thể lựa chọn quần short thay vì quần dài, tuỳ theo nhu cầu và hoàn cảnh thực tế. 

Tại Việt Nam, các thương hiệu may đo đã sản xuất những chiếc áo polo nhằm đem lại nhiều phong cách dành cho cánh mày râu. Dưới đây là một vài thương hiệu, bạn có thể tham khảo. 

Zignor

Một thương hiệu thời trang luôn hướng đến tính hiện đại, phong cách riêng biệt trong từng sản phẩm. Những chiếc áo polo được may tại đây có chất liệu mềm mỏng, thoáng khí và khá đứng form khi mặc. Giá cho mỗi chiếc áo dao động từ 700.000 đồng – 900.000 đồng. 

SIR Tailor 

Điều tạo nên khác biệt cho SIR Tailor đến từ chất liệu vải siêu nhẹ, đem lại cảm giác khi mặc như “second skin”. Vải Mako cotton, giúp giữ form áo tốt và bền màu trong quá trình sử dụng. Thiết kế áo mang tính ứng dụng cao, sang trọng và phù hợp với nhiều vóc dáng cơ thể. 

Mới đây, thương hiệu đã ra mắt dòng áo polo “ready-to-wear” cao cấp, phục vụ nhu cầu ăn mặc của những người đàn ông hiện đại. Chất liệu vải Ý được làm từ 100% Mako cotton.Về Mako cotton, đây là loại bông cotton được trồng ở Ai Cập có chất lượng cao và quý hiếm, sản lượng sản xuất chỉ chiếm 2% sản lượng vải cotton trên thế giới. Vải được dệt từ sợi Filo di Scozia, loại sợi cotton chập đôi (two-ply) có chất lượng sợi dài, bền chắc, dệt pique cho ra chất vải với khả năng thoáng khí, nhanh bay hơi và thấm hút mồ hôi tốt. Tính năng này giúp quý ông tự tin và thoải mái diện áo trong thời tiết nóng hoặc khi cần vận động nhiều.

Camicissima Vietnam 

Thương hiệu thời trang đến từ Ý vừa khai trương một cơ sở tại TP.HCM. Được ra đời cách đây gần một thế kỷ, Camicissima nổi tiếng với những chiếc áo sơ mi may đo dành cho các quý ông. Đến nay, thương hiệu có mặt trên 19 quốc gia với hơn 350 cửa hàng toàn cầu. Tại mỗi đất nước, thương hiệu luôn cố gắng tìm hiểu về kích thước, hình dáng cơ thể sao cho phù hợp với văn hoá và xu hướng thời trang nước bản địa. 

Mang đậm tinh thần và hơi thở nước Ý, những chiếc áo polo được sản xuất với chất liệu cao cấp, đem lại cảm giác sang trọng, thoải mái dành cho mọi hoạt động thường ngày của các quý ông. 

Thu Thảo


 
Back to top