Phong cách

Prada Thu Đông 2022: Thước phim di sản của Raf

Jan 21, 2022 | By Ton Binh

Có lẽ ấn tượng lớn nhất từ show diễn Prada Thu Đông 2022, với tôi, vẫn là dáng đi hào sảng có chút điệu đà của Jeff Goldblum trong chiếc áo khoác dài đệm lông ở phần vạt áo và cùi chỏ. Còn lại – từ kiểu dáng, chất liệu cho đến loạt diễn viên nam trải rộng nhiều độ tuổi – là những hình ảnh đậm chất Raf Simons, như những gì ông đã từng công bố cho thế giới trước đây.

Với tên gọi Body of Work, Miuccia Prada và Raf Simons kết hợp cùng thương hiệu kiến trúc nổi tiếng OMA để dựng nên sàn diễn thời trang tối giản, nhằm tôn vinh giá trị phản ánh thực tế của ngành điện ảnh đồng thời “nâng cấp” thẩm mỹ của phong cách thời trang lao động (workwear).

Prada luôn được biết đến như một cá tính ngược dòng kín tiếng của giới thời trang – từ những bộ sưu tập đến thẩm mỹ hình ảnh truyền thông, nhà mốt luôn giữ cho mình nét nguyên thủy và điểm đạm, để dành cảm giác thăng hoa cho những ai chạm đến đủ sâu vào từng thiết kế. Chính vì thế, dù cùng chọn chủ đề điện ảnh như Gucci ở bộ sưu tập Love Parade, show diễn của Prada vẫn gợi lên cảm giác lặng lẽ và trầm lắng hơn hẳn, so với đại tiệc Hollywood sắc màu và hào nhoáng của Alessandro Michele.

Những dãy ghế ngồi xanh ô liu và không gian catwalk hình zigzag với ánh đèn tâm điểm tựa như bầu không khí lặng im, chăm chú trong những rạp phim.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Prada (@prada) chia sẻ

Buổi diễn có sự góp mặt của nhiều gương mặt điện ảnh quốc tế, như Jeff Goldblum, Thomas Brodie-Sangster, Asa Butterfield (đóng vai Otis trong loạt phim Sex Education), Damson Idris, Tom Mercier, Jaden Michael, Louis Partridge, Ashton Sanders, Filippo Scotti và Kyle MacLachlan với tư cách nhân vật mở màn.

Sự lựa chọn này làm nhiều người không khỏi liên tưởng đến show diễn Thu Đông 2012 của Prada, khi bộ sưu tập năm ấy cũng có sự tham gia của nhiều tên tuổi đình đám của làng điện ảnh như Gary Oldman, Adrien Brody, Willem Dafoe, và Jamie Bell. Như thể cánh cổng không gian ánh xanh đằng sau – lối ra của dàn người mẫu – đã đưa những màu sắc điện ảnh năm xưa đến với show diễn Thu Đông 2022.

Đến với bộ sưu tập, một lần nữa, những thiết kế làm nên cá tính của Raf Simons đều được tái sử dụng. Điển hình là chiếc áo khoác bomber phom dài, bộ áo liền quần đặc trưng và áo khoác dài lịch lãm. Ở bộ sưu tập Thu Đông 2022, những thiết kế đặc trưng này được tinh chỉnh ít nhiều từ chất liệu đến kiểu dáng.

Nếu một số thiết kế áo khoác dài được tái cấu trúc rõ rệt với chi tiết cầu vai ngoại cỡ (dù thiết kế này lại khá giống với Balenciaga…), thì bộ áo liền quần không còn làm từ chất liệu len bông mềm mại như ở bộ sưu tập trước. Thay vào đó là chất liệu da bóng hoặc lụa, phom dáng cũng không ôm sát mà được nới rộng để tạo cảm giác linh hoạt, thoải mái – một trong những đặc tính cần thiết của thời trang lao động.

Không dừng lại ở đó, Raf Simons và Miuccia Prada vẫn kịp để lại dấu ấn lịch lãm qua những lớp lông mohair, tô điểm trên các phom áo khoác dài, hay chiếc áo khoác MA1 màu cam sặc sỡ. Những lớp lông này là điểm nhấn quan trọng đem lại sự mềm mại cho hình ảnh nam giới Prada.

Khi các thiết kế vốn đã hướng nhiều đến hình ảnh lịch lãm, kín đáo của một quý ông truyền thống ngày đông – luôn phủ vải kín cổ bằng 2-3 lớp áo đầy ấm cúng và trang trọng, cùng cặp kính đen vuông vức, tay đeo những chiếc túi da to trơn nhẵn, hay tiện hơn là ba lô ngay sau lưng. Ở bộ sưu tập lần này, phụ kiện của Prada cũng khá đơn giản với một vài thiết kế bông tay, khuyên tai theo hình hài hay khuôn mặt của một con robot.

Khi được hỏi về câu chuyện đằng sau bộ sưu tập, Miuccia Prada đã nói: “Chúng tôi muốn hướng đến về thứ thời trang có ý nghĩa, những món đồ có ý nghĩa. Bộ sưu tập tôn vinh sự lao động – ở bất cứ lĩnh vực hay ý nghĩa nào. Đây là những món thời trang rất thực dụng, thường ngày. Nhưng ngay tại đây, tất cả chúng ta đều quan trọng như nhau. Không có ai là tầm thường cả.”

Buổi trình diễn thời trang Thu Đông của Raf và Miuccia tựa như một bộ phim uy nghi của những hồi ức và di sản thời trang lao động một thời, nay được quay trở lại trong môt hình hài lịch lãm và sang trọng, khiến những tín đồ lâu năm của Prada và riêng Raf Simons được nức lòng một lần nữa.

Mới đây, Prada chính thức công bố doanh thu năm 2021 là 3,36 tỷ Euro, tăng vọt 41% so với năm ngoái, kể từ khi Raf Simons trở thành đồng Giám đốc Sáng tạo cho nhà mốt. Có thể thấy, sức ảnh hưởng của một thiên tài thời trang như Raf Simons có thể đem đến nguồn lợi nhuận khổng lồ như thế nào, và bộ sưu tập Thu Đông 2022 với hầu hết là các thiết kế “đặc sản” của Raf, chắc chắn sẽ tiếp tục “đắt như tôm tươi” trong thị trường thời trang xa xỉ.


 
Back to top