The Lux List

Bộ sưu tập siêu xe, du thuyền và máy bay của tỷ phú Roman Abramovich

Mar 06, 2022 | By Ton Binh

Xếp thứ 11 trong danh sách những người giàu nhất nước Nga, tỷ phú Roman Abramovich  được biết tới với những siêu du thuyền và máy bay cá nhân trị giá hàng triệu USD. 

Sau thương vụ rao bán câu lạc bộ Chelsea, danh sách tài sản kếch sù của Roman Abramovich cũng đang đứng trước nguy cơ bị tịch thu do các lệnh trừng phạt hướng tới giới thượng lưu  Nga.

Hạm đội du thuyền trị giá hàng trăm triệu USD 

Viên ngọc quý trong hạm đôi của Abramovich phải kể đến siêu du thuyền Eclipse, ước tính trị giá từ 600 triệu USD đến 1,5 tỷ USD. Đây là một trong những du thuyền đắt nhất từng được chế tạo mặc dù nó được đưa vào vận hành từ năm 2010. Con tàu có chiều dài lên đến 162,5m được sản xuất bởi Blohm & Voss, là một công ty kỹ thuật và đóng tàu của Đức.

Siêu du thuyền có thể chứa tổng cộng hơn 100 thành viên bao gồm khách và thuỷ thủ đoàn, boong của chủ sở hữu dài tới 56m. Con tàu cũng được trang bị hệ thống chống tên lửa, kính chống đạn và lớp giáp mạ. Ngoài ra, du thuyền còn chứa được ba máy bay trực thăng. Tiếp theo là du thuyền Solaris trị giá 575 triệu USD. Với chiều dài 138,6m du thuyền được xuất xưởng vào năm ngoái với giá ban đầu là 500 triệu USD, trở thành du thuyền đắt thứ hai trên thế giới.

Siêu du thuyền Solaris (575 triệu USD)

Solaris được thiết kế bởi Marc Newson (Úc) và thi công bởi Lloyd Werft tại Bremerhaven, Đức. Du thuyền khổng lồ gồm 8 boong với 48 cabin, có thể chứa tối đa 36 khách cùng 60 thành viên thuỷ thủ đoàn. Solaris cũng được thiết kế sân chứa máy bay trực thăng để chở khách vào bờ.

“Đồ chơi” máy bay tư nhân

Chiếc Boeing 787 Dreamliner là món đồ chơi mới nhất được bổ sung vào đội bay giá trị hàng tỷ USD của Abramovich. Đây cũng là chiếc máy bay phản lực tư nhân đắt nhất trên thế giới với giá cơ bản là 250 triệu USD. Các phụ kiện và thiết bị bổ sung đi kèm máy bay trị giá 100 triệu USD. Chiếc máy bay ban đầu được chế tạo cho PrivatAir năm 2015, một thương hiệu khai thác hàng không tại Thuỵ Sĩ nhưng đã bị phá sản vào năm 2018.

Theo các nguồn thạo tin, cabin bên trong máy bay đã được tuỳ chỉnh để chứa được 50 hành khách và theo sở thích cá nhân của vị tỷ phú. Đặc biệt, chỉ có hai chiếc Boeing 787-8 Dreamliner tư nhân và bạn sẽ mất khoảng 74.000 USD mỗi giờ để trải nghiệm chiếc máy bay này.

Để phục vụ các chuyến bay ngắn giờ, vị tỷ phú người Nga thường ưa chuộng sử dụng chiếc Gulfstream G650. Chiếc máy bay tư nhân có giá cơ bản là 65 triệu USD. DJ Khaled cũng sở hữu một chiếc tương tự trong khi Elon Musk sử dụng phiên bản dải tần mở rộng của mô hình.

Máy bay phản lực dành cho doanh nhân được ra mắt cách đây một thập kỷ và với cabin dài 53 foot khiến nó trở thành chiếc máy bay lớn nhất trong phân khúc. Tầm bay gần 13.000km của máy bay cũng là một trong những lý do khiến các tỷ phú ưa chuộng.

Abramovich cũng sở hữu ít nhất ba chiếc trực thăng tư nhân trong đội bay của mình. Một trong số đó là Eurocopter (nay là Airbus) EC155 Dauphin. Nó thuộc loại máy bay trực thăng vận tải hành khách tầm trung tầm xa được phát triển cho mục đích dân dụng, ra mắt vào năm 1997.

Máy bay trực thăng có giá từ 7-8 triệu USD tùy thuộc vào thiết bị. Đội bay cũng bao gồm một Eurocopter EC145. Nó là một máy bay trực thăng tiện ích hạng nhẹ hai động cơ, thường xuyên được sử dụng cho các dịch vụ y tế khẩn cấp và tìm kiếm cứu nạn. Giá chào bán trung bình cho một chiếc EC145 là khoảng 3,5 triệu USD.

Bộ sưu tập xe hơi trị giá 22 triệu USD 

Pagani Zonda R (3,5 triệu USD)

Nhà tài phiệt người Nga cũng có một trong những bộ sưu tập xe hơi quý hiếm và có giá trị sưu tầm lớn nhất được định giá khoảng 22 triệu USD.  Một số siêu xe đáng chú ý nhất mà ông sở hữu bao gồm:

Pagani Zonda R (3,5 triệu USD) – chiếc hypercar của Ý được nhiều người coi là một trong những chiếc xe hiệu suất tốt nhất thế kỷ 21. Tuy nhiên, Zonda R là chiếc đặc biệt nhất vì nó được sản xuất với số lượng giới hạn 15 chiếc. Một trong số đó thuộc về Abramovich.

Ferrari FXX (2,5 triệu USD)

Ferrari FXX (2,5 triệu USD) là nguyên mẫu phát triển chỉ dành cho đường đua hiệu suất cao được Ferrari tạo ra cho những khách hàng quen thuộc độc quyền của mình. Chỉ có 30 chiếc được chế tạo và thực sự được Ferrari lưu giữ. Chủ sở hữu phải yêu cầu Ferrari giao chiếc xe đến một đường đua cụ thể, nơi nó đi cùng đội chăm sóc của riêng mình.

Bugatti Veyron (2 triệu USD)

Bugatti Veyron (2 triệu USD) từng đoạt danh hiệu chiếc xe sản xuất nhanh nhất thế giới năm 2005 với tốc độ tối đa 254mph. Chiếc hypercar của Pháp được sản xuất từ ​​năm 2005 đến 2015 với chỉ 450 chiếc được sản xuất. Nó được trang bị động cơ 8 lít W16 khổng lồ tạo ra công suất khoảng 1200 mã lực trong phiên bản Grand Sport Vitesse.

Thu Thảo – theo Luxury Launches


 
Back to top