The Lux List

Gautam Adani gia nhập cùng Musk, Bezos trong câu lạc bộ tỷ phú

Apr 04, 2022 | By Ton Binh

Theo Bloomberg, chỉ số tài sản của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani tăng nhiều nhất với gần 24 tỷ USD. 

Nhà tài phiệt Ấn Độ, người được biết đến có đế chế bao gồm cảng, mỏ và năng lượng xanh, sở hữu tài sản chạm mốc 100 tỷ USD. Mức tài sản tăng gần 24 tỷ USD trong năm nay giúp ông trở thành người kiếm được nhiều tiền nhất thế giới và gia nhập 9 thành viên khác của nhóm ưu tú. Mukesh Ambani, một tỷ phú người Ấn Độ khác dẫn đầu người có giá trị tài sản ròng nhiều nhất vào tháng 10, hiện đã giảm nhẹ xuống dưới 99 tỷ USD.

Tỷ phú Gautam Adani

Quá trình tăng trưởng tài sản của vị tỷ phú không có gì là ngoạn mục. Trước đó, khi còn là sinh viên, ông từng bỏ học đại học và làm giàu trong ngành than hiện đã tích luỹ được gần như toàn bộ tài sản của mình trong hai năm qua nhờ sự chuyển hướng sang năng lượng xanh và cơ sở hạ tầng. Ông chuyển hướng sang đầu tư các công ty như Total SE và Warburg Pincus của Pháp.

Ông cũng nghiên cứu các mối quan hệ đối tác tiềm năng ở Saudi Arabia, bao gồm cả khả năng mua cổ phần của nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, theo các chuyên gia.

Các lĩnh vực được ông mở rộng đầu tư được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá là quan trọng đối với việc xây dựng quốc gia và đáp ứng các mục tiêu kinh tế dài hạn của đất nước, đang có dấu hiệu tích cực. Một số cổ phiếu của Andi Group đã tăng hơn 1.000% kể từ năm 2020.

Năm 2021 ghi nhận sự phát triển của số lượng người giàu trên thế giới với tổng tài sản của 500 tỷ phú đã tăng thêm hơn 1.000 tỷ USD. Trong đó, Adani (59 tuổi) dẫn đầu với giá trị tài sản ròng của ông tăng 42,7 tỷ USD – một trong những mức tăng lớn nhất. Vào tháng 2, ông đã nhanh chóng trở thành người giàu nhất châu Á, vượt qua Ambani.

Cả Adani và Ambani (64 tuổi), chủ tịch tập đoàn dầu khí và hoá dầu khổng lồ Reliance Industries Ltd., đã đạt tới đỉnh cao của bảng xếp hạng tài sản vốn được thống trị bởi những tỷ phú công nghệ Hoa Kỳ. Giống như Adani, Ambani đã có thể xoay trục tập đoàn của mình sang các ngành mới như thương mại điện tử, công nghệ và nhận được hàng tỷ USD đầu tư từ những người ủng hộ bao gồm Facebook và Google.

Trước đó, năm 2017, Jeff Bezos của Amazon.com Inc. là người đầu tiên đạt cột mốc 100 tỷ USD kể từ cột mốc năm 1999 của Bill Gates – người đồng sáng lập Microsoft Corp. Elon Musk của Tesla Inc. hiện là người giàu nhất thế giới với khối tài sản 273 tỷ USD gia nhập nhóm vào năm 2020.

Theo Bloomberg 


 
Back to top