The Lux List

Những gia tộc giàu có và quyền lực nhất Đông Nam Á

Jun 01, 2021 | By Ton Binh

Trong danh sách này, chúng tôi giới thiệu những gia đình giàu nhất Đông Nam Á. Từ hoàng gia Bruneian Bolkiah đến gia đình Sy của Tập đoàn SM, từ Kith Meng của Campuchia đến Phạm Nhật Vượng tại Việt Nam, mời bạn tìm đọc.

Bolkiah

Tài sản được báo cáo: 20 tỷ USD

Bolkiah không chỉ là dòng họ giàu nhất ở Brunei, người đứng đầu dòng tộc – Sultan Hassanal Bolkiah – còn được coi là một trong những ông hoàng giàu có nhất thế giới. Năm 2011, Forbes ước tính tài sản quốc vương này trị giá 20 tỷ USD, nhưng các nguồn tin khác cho biết con số này gần 28 tỷ USD. Nhờ trữ lượng dầu khí khổng lồ của Brunei, gia đình này được tận hưởng nhiều tiện nghi bao gồm sống trong cung điện lớn nhất thế giới, máy bay phản lực riêng tùy chỉnh và hơn 600 chiếc Rolls-Royces.

Chearavanont

Tài sản được báo cáo: 37,9 tỷ USD

Sinh sống tại Bangkok, gia đình Chearavanont sở hữu tập đoàn CP Group là công ty tư nhân lớn nhất đất nước này hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, tiếp thị, chuỗi phân phối và cung ứng, thương mại quốc tế, hóa dầu, bất động sản, cây trồng, bảo hiểm, ô tô và thức ăn cho vật nuôi. Dhanin Chearavanont hiện đứng đầu gia đình trong khi các anh trai của ông – Jaran, Montri và Sumet – và anh em họ cũng có cổ phần trong tập đoàn trị giá 37,9 tỷ USD.

Hartono

Tài sản được báo cáo: 32,5 tỷ USD

Tài sản của Hartono bắt nguồn từ doanh nhân Indonesia gốc Hoa Oei Wie Gwan, người thành lập Djarum, một nhà sản xuất kretek (thuốc lá đinh hương). Kể từ khi ông qua đời vào năm 1963, các con trai của ông là Michael Bambang Hartono và Robert Budi Hartono đã phụ trách bằng cách mở rộng sang lĩnh vực công nghệ, ngân hàng, đồ uống, v.v.

Kith Meng

Tài sản được báo cáo: 3 tỷ USD

Ở Campuchia, Kith Meng được coi là người giàu nhất đất nước. Doanh nhân người Campuchia là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Hoàng gia kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông, truyền thông, ngân hàng, bảo hiểm, khu nghỉ dưỡng, giáo dục, bất động sản, thương mại và nông nghiệp.

Robert Kuok

Tài sản được báo cáo: 16,6 tỷ USD

Robert Kuok đã xây dựng Tập đoàn Kuok từ đầu bằng việc kinh doanh các mặt hàng nông sản tại Malaysia. Từ đó, ông đã kiểm soát được 80% thị trường đường của cả nước. Ông đã xây dựng khách sạn Shangri-La đầu tiên ở Singapore, cuối cùng đầu tư vào một số quốc gia bao gồm Singapore, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc đại lục, Indonesia, Fiji và Australia.

Ng Teng Fong

Tài sản được báo cáo: 8,7 tỷ USD

Ông trùm bất động sản người Singapore Ng Teng Fong đã thành lập Far East Organisation vào những năm 60. Là nhà phát triển bất động sản tư nhân lớn nhất trong nước, họ đã phát triển hơn 750 bất động sản bao gồm cả Orchard Road. Sau khi ông qua đời vào năm 2010, Ng được kế thừa bởi các con trai, Robert và Philip.

Phạm Nhật Vượng

Tài sản được báo cáo: 8,2 tỷ USD

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất và tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam. Được thành lập vào năm 1993, tập đoàn này hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, bán lẻ và chăm sóc sức khỏe, công nghệ.

Henry Sy

Tài sản được báo cáo: 20,1 tỷ USD

Ông Henry Sy quá cố không chỉ xây dựng đế chế từ một cửa hàng giày nhỏ ở Philippines, mà còn có một danh sách hùng hậu những người thừa kế để đảm bảo tiếp tục di sản của ông. Ngày nay, các con của ông là Tessie, Elizabeth, Henry, Hans, Herbert và Harley, là những người tiếp tục phát triển Tập đoàn SM.

Tay Za

Tài sản được báo cáo: 1,2 tỷ USD

Tay Za được mệnh danh là nhà tài phiệt giàu nhất Myanmar, giữ vai trò chủ tịch của Tập đoàn công ty Htoo, một công ty mẹ hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, phát triển bất động sản, nông nghiệp, giao thông vận tải, vận tải biển, khai thác mỏ, khách sạn và du lịch.


 
Back to top