Ông chủ Gucci, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent có đế chế xa xỉ đến mức nào?
François Pinault, tỷ phú giàu thứ 2 nước Pháp, ông chủ của những thương hiệu thời trang lớn như Gucci, Alexander McQueen hay Yves Saint Laurent đang sở hữu những khối tài sản lớn nào?
Cựu tổng thống Chirac và Pinault (phải) đến dự một bữa tiệc ở Venice do con trai và con dâu của Pinault tổ chức vào năm 2009. REUTERS/Manuel Silvestri (ITALY)
Đế chế xa xỉ của ông trùm François Pinault gắn liền với những tên tuổi lớn bậc nhất trong làng thời trang thế giới, từ Gucci, Alexander McQueen đến Yves Saint Laurent. Là Chủ tịch tập đoàn Kering, gia đình Pinault hiện quản lý hơn một chục thương hiệu cao cấp. Ngoài ra, gia đình này còn sở hữu một nhà máy rượu tại Bourdeaux và hãng du lịch biển tại Marseille. Chưa kể, Pinault cũng là một trong những nhà sưu tầm nghệ thuật lớn nhất trên thế giới. Bộ sưu tập của ông bao gồm hơn 3.000 tác phẩm nghệ thuật trị giá hơn 1,2 tỷ USD.
Có thể nói, François Pinault là một trong những người đàn ông quyền lực nhất trong ngành thời trang.
REUTERS/Charles Platiau.
Theo Bloomberg, ông là người giàu thứ 23 trên thế giới với khối giá trị tài sản ròng lên tới 34,3 tỷ USD, và là người giàu thứ 2 nước Pháp.
Ảnh S. Plaine / CC-BY-SA-4.0
Người giàu nhất nước Pháp là tỷ phú Bernard Arnault, Chủ tịch LVMH – tập đoàn xa xỉ lớn nhất trên thế giới.
Arnault là người giàu thứ tư thế giới, sau Jeff Bezos, Bill Gates và Warren Buffett.
Trong những năm qua, sự nghiệp thành công của Pinault bao gồm nhiều động thái kinh doanh được tính toán kỹ lưỡng với những mối quan hệ đối tác quan trọng. Tuy nhiên, một số quyết định quan trọng nhất của ông được ưu tiên đưa ra ở Pháp, nơi doanh nghiệp của ông ra đời.
Pinaul sinh ra ở Les Champs-Geraux, một thị xã thuộc Brittany, Pháp. Công việc đầu tiên của ông là làm việc cho xí nghiệp gỗ của bố mình.
Mark Goebel/Flickr
Vào năm 1963, ông thành lập Établissements Pinault, công ty chuyên kinh doanh đồ gỗ tại Rennes, Pháp. Pinault cũng theo học một thời gian ngắn tại trường cao đẳng Saint-Martin ở Rennes, nhưng rời trường từ năm 16 tuổi.
Rennes là thủ phủ của Brittany.
Năm 1988, công ty lần đầu tiên xuất hiện trên sàn chứng khoán Paris và 2 năm sau, công ty này bắt đầu phân phối bán lẻ.
Andrew Kelly / Reuters
Năm 1994, công ty mang tên Pinault Printemps Redoute sau khi thâu tóm La Redoute, một nhà bán lẻ đặt hàng qua thư của Pháp và Le Printemps, chuỗi cửa hàng bách hóa lớn của Pháp.
Cửa hàng Printemps ở Paris. Tuscan Knox / Wikimedia Commons
Sau vài năm tham gia hoạt động bán lẻ, công ty bắt đầu chuyển trọng tâm sang ngành hàng xa xỉ vào năm 1994 sau khi mua 42% cổ phần của Tập đoàn Gucci.
REUTERS / Henry Nicholls
Hành trình thâu tóm Gucci gắn liền với cuộc chiến pháp lý kéo dài 2 năm rưỡi giữa Pinault và tỷ phú Bernard Arnault. The New York Times nhận định rằng đây là một trong những cuộc chiến đắng cay nhất trong lịch sử tập đoàn.
Bernard Arnault. Getty / Pascal Le Segretain
Trong thời gian này, Pinault cũng thâu tóm thêm thương hiệu xa xỉ Yves Saint Laurent và các nhà mốt Ý như Bottega Veneta và Balenciaga.
Một cửa hàng Saint Laurent. tupungato / iStock Editorial / Getty Images Plus
Năm 2005, Pinault Printemps Redoute đã được rút ngắn thành PPR. Pinault có ba người con, trong đó, Francois-Henri Pinault được mệnh danh là gương mặt CEO mới của công ty.
François-Henri Pinault. REUTERS / Philippe Wojazer
Dưới sự chỉ đạo của con trai, công ty tiếp tục thâu tóm nhiều thương hiệu khác, và sự quan tâm đặc biệt vẫn dành cho các nhà mốt xa xỉ.
REUTERS / Charles Platiau
PPR được đổi tên thành Kering vào năm 2013. Kering cũng bán số cổ phần còn lại của PUMA vào năm ngoái, biến nó thành một tập đoàn xa xỉ duy nhất.
REUTERS / Dukor Grigory
Con trai của Pinault là thành viên tích cực trong cộng đồng thời trang, thường xuyên dự các buổi trình diễn thời trang đình đám hay trên thảm đỏ cùng người vợ Salma Hayek. Hai người kết hôn vào năm 2009.
François-Henri Pinault tham dự Tuần lễ thời trang Milan năm 2015, ngồi gần biểu tượng thời trang nổi tiếng Anna Wintour, ngoài cùng bên trái. REUTERS / Alessandro Garofalo
Vợ chồng François-Henri Pinault
Con gái của họ là Valentina, một trong những người cháu của Pinault, cùng với con trai của Francois-Henri với người vợ trước đó, cũng được đặt tên là Francois Pinault.
Pinault cùng con trai, con dâu tại một trận bóng đá. Vị tỷ phú hiện đang sở hữu câu lạc bộ bóng đá Stade Rennais, có trụ sở tại Brittany gần ngay quê nhà.
Từ trái sang phải, François-Henri Pinault, Salma Hayek và François Pinault tại sân vận động Stade de France bên ngoài Paris. REUTERS / Benoit Tessier
Pinault cũng đã tài trợ cho vận động viên bơi lội người Pháp Laure Manaudou.
Manaudou và Pinault vào năm 2007. REUTERS / Charles Platiau (PHÁP)
Bên cạnh những nỗ lực trong lĩnh vực thể thao, Pinault hiện đang sở hữu thêm vườn nho Château Latour.
Thùng rượu vang tại vườn nho của Pinault ở Bordeaux, Pháp. REUTERS
Và có cổ phần tại Vail Ski Resort tại Colorado
Và sở hữu nhà đấu giá Christie’s mang tính biểu tượng thông qua Groupe Artemis, công ty cổ phần của ông, hay còn được gọi là Artemis, SA.
Một cuộc đấu giá của Christie’s cho bộ sưu tập nghệ thuật tư nhân của nhà thiết kế người Pháp quá cố Yves Saint Laurent năm 2009. REUTERS / Regis Duvignau
Được James Christie thành lập vào năm 1766, nhà đấu giá huyền thoại này có mặt tại London, New York, Paris và các thành phố lớn khác. Năm 2017, doanh thu của Christie đạt 6,6 tỷ USD.
Nguồn Christie’s
Pinault đã mua công ty này vào năm 1998, và kiêm vị trí Chủ tịch từ năm 2017.
Đứng đầu nhà đấu giá lừng danh, vị tỷ phú cũng trở thành một trong những nhà sưu tập nghệ thuật tư nhân lớn nhất trên thế giới.
Pinault trước một tác phẩm điêu khắc của Subodh Gupta, tại một triển lãm các tác phẩm do ông thu thập ở Moscow năm 2009.
Ông cũng tham gia nhiều sự kiện nghệ thuật trong những năm qua, từ riêng tư đến công khai.
Pinault tại buổi khai trương phòng trưng bày nghệ thuật Punta della Dogana bị bỏ hoang trước đây ở Venice, 2009.
Pinault cũng đi thu thập những tác phẩm lịch sử hay thuộc về các nghệ sĩ đương đại như Andy Warhol.
Pinault ở Trung Quốc.
Pinault hiện sở hữu phòng trưng bày nghệ thuật Palazzo Grassi tại Venice.
The Palazzo Grassi, với một tác phẩm điêu khắc của Jeff Koons gần lối vào.
Người ta có thể vô tình bắt gặp ông trên kênh đào Venice, đến các phòng trưng bày nghệ thuật, hay sự kiện đặc biệt trên du thuyền.
Pinault đi thuyền đến triển lãm Picasso năm 2006 tại Palazzo Grassi.
Gần đây nhất, gia đình Pinault đã tuyên bố về phòng trưng bày nghệ thuật đương đại do Pinault Corporation cung cấp tại Bourse du Commerce, Paris.
Từ trái sang phải, François-Henri Pinault, kiến trúc sư Nhật Bản Tadao Ando, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo, và François Pinault tại Bourse du Commerce.
Vị tỷ phú cũng quyên góp 55 triệu USD cho công cuộc cải tạo do Tadao Ando đứng đầu, cùng với bộ sưu tập ấn tượng của ông bao gồm hơn 3.000 tác phẩm nghệ thuật.
Ando và Pinault trước đây đã làm việc cùng nhau trong các dự án ở Venice, chẳng hạn như Palazzo Grassi năm 2006.
Ngoài mối quan hệ khăng khít với các nghệ sĩ nổi tiếng, Pinault còn là bạn thân của Cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac. Ông cũng thuộc số ít người có số điện thoại cá nhân của Chirac, theo Guardian.
Chirac và Pinault đến một bữa tiệc ở Venice do con trai và con dâu của Pinault tổ chức vào năm 2009.
Pinault kết hôn với vợ Maryvonne Pinault từ năm 1970.
François và Maryvonne Pinault vào năm 2004 đến cung điện Elysee cho một bữa ăn tối.
Cặp vợ chồng gần đây đã tham gia hoạt động kinh doanh du thuyền, và mua lại hãng du lịch Ponat theo lời gợi ý của Maryvonne.
Cảng cũ của Marseille.
Gia đình ông cũng sở hữu nhiều ngôi nhà khác nhau, chẳng hạn như một biệt thự siêu sang trọng ở London…
Mặt sau của ngôi nhà lịch sử được mua ở Chelsea vào năm 2011. Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1868 bởi kiến trúc sư nổi tiếng Philip Webb.
Và vào năm 2013, ông mua thêm ngôi nhà Bel Air từ nhà tạo mẫu tóc quá cố nổi tiếng Vidal Sassoon.
Tòa biệt thự ban đầu được xây dựng vào năm 1959 bởi Richard Neutra.
Mặc dù ở độ tuổi 82, ông vẫn giữ chức vị Giám đốc của Artemis SA, Chủ tịch của Christie’s và Chủ tịch danh dự của đế chế xa xỉ khổng lồ Kering.
Sau hậu quả của vụ hỏa hoạn thảm khốc, những người siêu giàu nước Pháp cùng nhau cam kết ủng hộ 400 triệu euro (tương đương với 452 triệu USD), nhằm phục chế Nhà thờ Công giáo biểu tượng.
Tuy nhiên, Nhà thờ đã không nhận được số tiền ấy ngay lập tức, dẫn đến những lời chỉ trích công khai của Pinault và một số nhà tài trợ tỷ phú khác. Họ tuyên bố: “Nhiều nhà tài trợ lớn đã không chịu chi tiền, dù chỉ một xu”. Phần lớn số tiền đến từ các công dân Mỹ đã quyên góp cho tổ chức từ thiện Friends of Notre Dame của nhà thờ.
Francois-Henri Pinault, Giám đốc điều hành của tập đoàn xa xỉ Pháp Kering, bên trái là Francois Pinault, phải, và Tổng giám mục Paris Michel Aupetit (giữa), kỷ niệm ký thỏa thuận quyên góp tiền xây dựng lại nhà thờ Đức Bà, Paris, Thứ Ba, ngày 1 tháng 10 năm 2019. Tỷ phú người Pháp Francois Pinault và con trai ông Francois-Henri Pinault đã quyên góp 100 triệu euro (109 triệu đô la) để xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà. (Ảnh AP / Thibault Camus)
Pinault đã hoàn tất hoạt động quyên góp trị giá 109 triệu USD này cho Nhà thờ vào ngày 01/10 vừa qua. Một đại diện của gia đình cũng chia sẻ rằng Pinault cũng đã trao hơn 11 triệu USD vào tháng 6 theo yêu cầu của Nhà thờ.