The Lux List

Tỷ phú trẻ tuổi: Chân dung Kishin RK – tỷ phú trẻ nhất Singapore, mua căn hộ đầu tiên năm 12 tuổi

Aug 27, 2020 | By Stephanie Nguyen

Chào mừng bạn đến với thế giới của Kishin RK, người có thể đã sinh ra với chiếc thìa vàng nhưng đã tự tay nắm bắt tương lai của mình từ khi bán ra bất động sản đầu tiên ở tuổi 18.

Tỷ phú trẻ nhất Singapore, Kishin RK, người sáng lập và Giám đốc điều hành của RB Capital. Ảnh: handout

Ngày nay, anh dùng gia tài của mình để tài trợ bữa ăn miễn phí cho các gia đình khó khăn và nhân viên y tế trong đại dịch Covid-19.

Theo SCMP, Kishin RK là con trai duy nhất của ông trùm bất động sản người Singapore Raj Kumar, đồng thời là tỷ phú trẻ nhất Singapore khi năm nay chỉ mới 37 tuổi. Mời bạn cùng Luxuo.vn điểm qua một số cột mốc trong cuộc đời của Kishin RK để xem liệu tỷ phú trẻ nhất thế giới này đã tự tay xây dựng cơ đồ hay chỉ thừa kế từ người cha giàu có, và đâu chính là bí quyết thành công của anh.

Mua căn hộ đầu tiên năm 12 tuổi

https://www.instagram.com/p/CEDyZZ9n3z9/?utm_source=ig_embed

Mặc dù không cho biết số tiền dùng để mua căn hộ là tiền tự để dành hay nguồn trợ cấp từ ông bố, nhưng Kishin RK cho biết bố là người đã hướng dẫn anh trong quá trình mua căn hộ đầu tiên và sau đó đưa anh tham gia vào các cuộc họp bất động sản, để anh có cơ hội tìm hiểu thêm về công việc kinh doanh của gia đình.

Hợp tác với bố nhưng điều hành công việc kinh doanh riêng

Kishin có thể đã được bố đỡ đầu trong lĩnh vực bất động sản với khối kinh nghiệm và tài sản khổng lồ từ công ty gia đình, nhưng anh đã không ngừng quá trình học tập và đào luyện kiến ​​thức chuyên môn từ đó. Năm 18 tuổi, Kishin quyết định bán căn hộ mà bố mẹ cho để thành lập công ty riêng mang tên RB Capital.

Kishin và cha, ông trùm bất động sản Raj Kumar. Ảnh: PORTFOLIO Magazine

Không giống như công ty của bố tập trung vào việc mua lại và tái định vị các bất động sản hoạt động kém hiệu quả, RB Capital tập trung vào việc phát triển bất động sản. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cả hai cha con họ nhận ra rằng công việc kinh doanh riêng rẽ của họ có thể hợp tác để phát triển cùng nhau với đa dạng các dự án. Từ đó, bố con nhà RK trở thành những nhà đầu tư hàng đầu của Singapore với tổng giá trị tài sản ròng là 2,7 tỷ USD.

Uống 8 ly cà phê một ngày

https://www.instagram.com/p/Bp4gt1DB4PA/?utm_source=ig_embed

Kishin có thể rất đam mê công việc kinh doanh, nhưng chỉ đam mê thôi thì không đủ năng lượng cần thiết để anh có thể điều hành đế chế kinh doanh khổng lồ, mà phải dùng đến khoảng tám ly cà phê mỗi ngày.

Thành lập quỹ tài trợ thức ăn miễn phí cho người nghèo

Kishin RK (bên phải) đã sáng lập nên TiffinLabs để tài trợ thực phẩm cho người nghèo trong đại dịch. Ảnh: St File, Screengrab From Tiffinlabs.Com

Kishin RK không chỉ hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực bất động sản mà còn là người đồng sáng lập nên TiffinLabs, tổ chức thành lập quỹ từ thiện Food is Love để cung cấp thực phẩm cho các cá nhân và hộ gia đình gặp khó khăn do Covid-19. Quỹ bắt đầu với việc cung cấp 20.000 suất ăn chất lượng cho các gia đình nghèo bị mất việc làm và 10.000 suất ăn cho nhân viên y tế.

Là người rất kín tiếng với truyền thông

Kishin RK cố tình tránh xa mạng xã hội và muốn mọi người biết đến anh qua trang web kinh doanh hơn là về những câu chuyện đời tư. Tài khoản Instagram của Kishin có chưa đến một chục bức ảnh về anh. Facebook của anh cũng không có cập nhật gì mới kể từ tháng 6 năm 2017.

Ảnh chụp của Kishin RK cùng một thành viên trong gia đình. Nguồn: Facebook

Kishin RK có thể đã có một khởi đầu tuyệt vời, nhưng không vì thế mà anh dựa dẫm vào cha mẹ để trở nên nổi tiếng và giàu có. Thay vào đó, Kishin đã tự mình dấn thân và mạo hiểm vào các lĩnh vực mới, đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh truyền thống của người cha trùm bất động sản.


 
Back to top