STYLE / Fashion & Jewelry

Vietnam Luxury Wedding List | Đỗ Long: Váy cưới cần sự dung hòa giữa xu hướng và di sản

Sep 07, 2026 | By LUXUO Vietnam

Trong cuộc trò chuyện độc quyền cùng LUXUO và L’OFFICIEL Vietnam thuộc chuỗi nội dung “Vietnam Luxury Wedding List”, Creative Director & Founder of DO LONG BRIDAL – Đỗ Long chia sẻ về tư duy thiết kế váy cưới cùng những suy ngẫm về ranh giới giữa xu hướng và di sản.

Là một nhà thiết kế danh tiếng trong làng mốt Việt và đồng hành cùng hàng loạt các ngôi sao trong giới giải trí, Creative Director & Founder of DO LONG BRIDAL – Đỗ Long đã chọn lấn sân sang ngành cưới cao cấp với mong muốn sánh bước cùng người phụ nữ trong diện mạo lộng lẫy nhất vào khoảnh khắc trọng đại. Đối với anh, cái đẹp phải song hành cùng sự thấu cảm, để những thiết kế có thể trường tồn cùng thời gian và trở thành một di sản của ngày cưới.

Trong lần trò chuyện độc quyền cùng LUXUO và L’OFFICIEL Vietnam, NTK Đỗ Long chia sẻ về cơ duyên đưa anh đến với ngành cưới, triết lý đứng sau BST đầu tay “The Prime”, sự thay đổi trong tư duy của cô dâu hiện đại, cũng như cách anh dung hòa giữa xu hướng và DNA thương hiệu để tạo nên những thiết kế váy cưới vượt thời gian.


Xem thêm:

WEDDING SYMPHONY 2026: “Loving Archive” – Di sản nơi lễ đường


Xin chào NTK Đỗ Long,

Sau chặng đường nhiều năm sáng tạo trong lĩnh vực thời trang dạ hội, điều gì đã đưa anh đến quyết định ra mắt DO LONG BRIDAL ở thời điểm này?

Trong suốt hành trình làm nghề, tôi đã có cơ hội đồng hành cùng rất nhiều người phụ nữ ở những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Thế nhưng, có một cột mốc quan trọng mà trước đây Đỗ Long chưa có cơ hội được góp mặt, đó là khoảnh các cô dâu bước vào lễ đường. Và trong những năm gần đây, như một cơ duyên, Đỗ Long nhận được sự tin tưởng từ rất nhiều các cô dâu, dẫu trước đó tôi chỉ chuyên tâm vào đầm dạ hội. 

Khi tự tay thiết kế và nhìn thấy các cô dâu rạng rỡ trong những tác phẩm của mình trong ngày trọng đại, cảm giác vui sướng và hạnh phúc khi họ hài lòng chính là động lực to lớn để tôi viết nên chương mới cho sự nghiệp, đó là ra mắt thương hiệu Đỗ Long Bridal.

Ngoài ra, đây cũng là một thời điểm chín muồi, khi nhu cầu của thị trường gặp gỡ sự trưởng thành trong tư duy thiết kế của tôi sau chặng đường dài gắn bó với đầm dạ hội. Tôi nhận ra một chiếc đầm dạ hội có thể giúp người phụ nữ tỏa sáng trong một khoảnh khắc nhất định, trên thảm đỏ hoặc tại một sự kiện, nhưng đầm cưới lại đòi hỏi sự đầu tư tỉ mỉ về thời gian và công sức để làm sao mỗi cô dâu có thể thực sự lộng lẫy nhất trong ngày cưới, đồng thời hình ảnh ấy vẫn có thể được lưu giữ trong ký ức và những khung hình suốt nhiều năm về sau.

Do Long Bridal cũng là một giấc mơ đã được Đỗ Long ấp ủ từ rất lâu, và đây chính là thời điểm hoàn hảo nhất để tôi hiện thực hóa giấc mơ đó.

Qua BST đầu tay The Prime, hình ảnh một cô dâu hiện đại và bản lĩnh sẽ là triết lý xuyên suốt của Do Long Bridal trong nhiều năm tới, hay mỗi giai đoạn của thương hiệu sẽ kể một chương khác nhau về người phụ nữ?

Đối với tôi, tinh thần của bộ sưu tập “The Prime” sẽ là triết lý thiết kế xuyên suốt của Do Long Bridal trong những năm tới. Tên gọi “The Prime” đại diện cho một giai đoạn hoàng kim, khi người phụ nữ đủ trưởng thành và tự chủ để hiểu mình muốn gì và ổn định trong sự nghiệp lẫn tài chính để tự quyết định cách mình xuất hiện trong ngày trọng đại. Vì thế, cô dâu của Đỗ Long không nhất thiết phải là lần đầu tiên họ bước vào hôn nhân. Đó có thể là những người tái hôn, những cô dâu tổ chức lại hôn lễ của mình để kỷ niệm ngày cưới. Và sứ mệnh của Đỗ Long là làm nổi bật trọn vẹn đường nét cơ thể, và khắc họa hình ảnh chân thực nhất của những người phụ nữ ấy dựa vào sở thích của họ, để họ thật tỏa sáng trong khoảnh khắc rực rỡ của mình.


Xem thêm:

Vietnam Luxury Wedding List | Bích Thuận: Sức sống của hoa tươi là di sản của ngày cưới


Theo anh, so với khoảng thời gian trước, tư duy của nhóm khách hàng cao cấp đã có những chuyển biến như thế nào trong việc tìm kiếm một thiết kế dành cho ngày trọng đại?

Trước khi ra mắt thương hiệu Do Long Bridal, tôi đã dành nhiều thời gian quan sát hành vi và tâm lý khách hàng, từ đó nhận thấy cách các cô dâu lựa chọn thương hiệu cưới ngày nay đã có những thay đổi đáng kể.

Nếu khoảng 5 đến 10 năm trước, các cô dâu thường tìm đến một thương hiệu bởi thương hiệu đó nổi tiếng, nhà thiết kế có tên tuổi, hoặc đơn giản đó là một thương hiệu váy cưới cao cấp đến từ nước ngoài, thì ở thời điểm hiện tại, sự thay đổi lớn nhất là các cô dâu đều biết rất rõ mình muốn gì.

Giữa một thị trường váy cưới cao cấp đa dạng với vô vàn lựa chọn và phong cách khác nhau, các cô dâu hiện đại rất thông minh trong việc lựa chọn đúng nơi đúng chỗ để gửi gắm niềm tin. Đối với thương hiệu của tôi, dấu ấn đặc trưng từ xưa đến nay vẫn là sự gợi cảm và quyến rũ. Vì thế, những cô dâu lựa chọn Do Long Bridal cũng là những người yêu thích phong cách này. Tuy nhiên, đối với những chiếc váy cưới của Do Long Bridal, sự gợi cảm vẫn được giữ lại như một phần DNA thương hiệu nhưng được tiết chế để phù hợp với vẻ trang trọng của ngày cưới. 

Gợi cảm nhưng không được quá đà là triết lý thiết kế của Do Long Bridal.

Theo anh, làm thế nào để các nhà sáng tạo trong ngành cưới có thể khai thác giá trị văn hoá của Việt Nam một cách tinh tế, để vừa giữ được bản sắc Việt Nam vừa giới thiệu hình ảnh nước nhà đến với cộng đồng quốc tế?

Việt Nam sở hữu lợi thế rất lớn từ các làng nghề thủ công truyền thống và kỹ thuật đính kết tinh xảo. Chính vì vậy, tôi đều cố gắng gửi gắm nét văn hóa truyền thống và thế mạnh thủ công ấy trong mỗi thiết kế mang đến cho khách hàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là phải tái hiện những biểu tượng văn hóa một cách trực diện. Nếu tôi muốn đưa hình ảnh nón lá vào một thiết kế, tôi sẽ lấy cảm hứng từ những đặc trưng của chiếc nón lá và chuyển hóa chúng thành những chi tiết đính kết trên trang phục, thay vì đưa trực tiếp hình ảnh chiếc nón lá lên trên chiếc đầm. 

Điều quan trọng là người thiết kế phải biết chắt lọc và vận dụng một cách tinh tế, để những chất liệu truyền thống tìm được tiếng nói trong những xu hướng hiện đại. Khi giới thiệu những nét đẹp văn hoá một cách tinh tế, sản phẩm vừa thể hiện tinh thần Việt Nam, vừa đủ hiện đại để bất kỳ vị khách quốc tế nào mặc lên người, họ sẽ đều cảm thấy đó là một sản phẩm rất thời thượng xuất xứ từ đất nước Việt Nam.


Xem thêm:

Vietnam Luxury Wedding List | Louis Wu: Người kể chuyện tình bằng gam màu trắng đen


Vậy anh làm thế nào để một thương hiệu váy cưới vẫn liên tục đáp ứng thị trường nhưng vẫn không đánh mất những giá trị cốt lõi, và đâu là sự khác biệt giữa một xu hướng và một di sản?

Tôi luôn quan niệm rằng xu hướng là yếu tố mà mọi nhà thiết kế hay thương hiệu váy cưới đều bắt buộc phải cập nhật mỗi ngày. Nếu không liên tục quan sát và nắm bắt những chuyển động mới trên thế giới, các thương hiệu sẽ rất dễ bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, nếu chỉ chạy theo xu hướng mà đánh mất DNA riêng, thương hiệu cũng sẽ rất dễ rơi vào cảnh lạc lối. 

Đối với thương hiệu của tôi, phong cách quyến rũ cùng những kỹ thuật thủ công đính kết tinh xảo chính là những di sản tôi đã dày công gầy dựng suốt hơn 10 năm qua và tôi sẽ tiếp tục duy trì, phát triển trong nhiều năm tới. Vì vậy, tôi nghĩ rằng sự dung hòa giữa việc cập nhật xu hướng mới và đẩy mạnh bản sắc riêng chính là hướng đi đúng đắn và bền vững nhất cho mọi thương hiệu.

Là người làm việc ở phân khúc cao cấp, anh đánh giá thế nào về sự phát triển của ngành cưới cao cấp của Việt Nam hiện nay, và theo anh, làm thế nào để nâng tầm hình ảnh của Việt Nam ra thị trường quốc tế?

Tôi nghĩ rằng thị trường cưới cao cấp hiện nay đang phát triển rất đa dạng. Một thương hiệu đồ cưới không thể đứng độc lập một mình, bởi một tiệc cưới hoàn hảo cho cô dâu chú rể đòi hỏi sự kết hợp của rất nhiều yếu tố bổ trợ lẫn nhau như hoa cưới, wedding planner và nhiều dịch vụ cao cấp khác. Do đó, để ngành cưới cao cấp tại Việt Nam ngày càng vươn lên, tất cả các bộ phận trong hệ sinh thái cưới cao cấp cần cùng nhau hợp tác, hỗ trợ và phát huy thế mạnh riêng để tạo nên những đám cưới đẳng cấp, đồng thời đáp ứng được cả những yêu cầu khắt khe và phức tạp của cô dâu, chú rể. 

Muốn đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới, trước hết chúng ta phải cùng nhau tạo nên những sản phẩm và dịch vụ đủ chất lượng để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, nhưng đồng thời vẫn phải giữ được bản sắc văn hoá của người Việt Nam. Và khi những giá trị ấy được công nhận ở thị trường quốc tế, đó sẽ không chỉ là thành công của một thương hiệu, mà còn là nền móng để ngành cưới cao cấp Việt Nam tạo dựng một di sản để các thế hệ sau tiếp nối.

Bản thân tôi khi hoạt động trong lĩnh vực thời trang cao cấp, tôi cũng luôn nỗ lực tạo ra những sản phẩm “Made-in-Vietnam” nhưng không chỉ dành riêng cho người Việt, mà còn hướng đến các nghệ sĩ và khách hàng quốc tế. Tôi mong muốn khi đưa những thiết kế ấy ra thế giới, bạn bè quốc tế sẽ ngay lập tức nhận ra đây là tác phẩm của một nhà thiết kế Việt Nam. Đây cũng là động lực để Đỗ Long hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới, qua đó từng bước đưa thời trang Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng quốc tế và tạo dựng sự yêu mến, ủng hộ dành cho những sản phẩm được xuất xứ từ Việt Nam.


Xem thêm:

Vietnam Luxury Wedding List | Vicky Nguyễn: “Lòng hiếu khách là di sản của ngành cưới cao cấp Việt Nam”


Với những bước đi đầu tiên của Do Long Bridal, anh mong muốn thương hiệu sẽ tiếp tục tạo nên những thay đổi gì cho ngành cưới Việt Nam, và bài học nào từ hành trình này anh muốn gửi đến các nhà thiết kế trẻ?

Với mong muốn mang triết lý thương hiệu cùng những sản phẩm thật đẹp đến cho tất cả các cô dâu không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới, tôi đã cùng ekip của mình đã dốc sức thiết kế nên những mẫu váy cưới thật lộng lẫy mang một phong cách rất riêng, nhằm mang lại cho ngành cưới cũng như các cô dâu có thêm thật nhiều sự lựa chọn. 

Trước khi ra mắt thương hiệu, tôi và đội ngũ đã phải tìm hiểu rất kỹ lưỡng về thị trường cưới cả trong lẫn ngoài nước, nắm bắt xem các cô dâu Việt Nam hay cô dâu quốc tế thích những phong cách đồ cưới nào để dung hòa tất cả các yếu tố lại và cho ra mắt một bộ sưu tập hướng đúng đến đối tượng khách hàng mục tiêu. 

Trong thị trường váy cưới cao cấp hiện tại, tôi nhận thấy có rất nhiều phong cách váy cưới khác nhau, nhưng những thiết kế dành riêng cho các cô dâu yêu thích vẻ đẹp quyến rũ và gợi cảm vẫn còn khá ít. Đó cũng chính là lý do Do Long Bridal ra mắt với phong cách đúng với DNA mà thương hiệu Đỗ Long đã theo đuổi trong suốt bấy lâu nay. 

Và tôi cảm thấy những bước đầu tiên của Do Long Bridal đã nhận được sự đón nhận khi show diễn của bộ sưu tập “The Prime” đã diễn ra thành công và may mắn đạt vị trí top 1 trên hai bảng xếp hạng, đồng thời nhận được những đơn đặt hàng từ cả cô dâu Việt Nam và cô dâu quốc tế sau chương trình. 

Từ trải nghiệm của chính mình, tôi muốn gửi lời khuyên đến tất cả các bạn nhà thiết kế trẻ rằng khi làm ra một bộ sưu tập, chúng ta phải hiểu rõ bộ sưu tập đó phục vụ cho ai và bán cho ai. 

Khi đã thấu hiểu mong muốn của khách hàng, thương hiệu sẽ tạo nên những chiếc váy cưới không chỉ dễ dàng chinh phục thị trường mà còn được rất nhiều người yêu mến, yêu thích và được các cô dâu tin tưởng lựa chọn.


Xem thêm:

Vietnam Luxury Wedding List | Creative & Show Director Lê Thùy Thảo Nguyên: Người kể lại những điều bình thường và chân thật trong lễ cưới


Khi nghe đến chủ đề “LOVING ARCHIVE – Di sản nơi lễ đường” của Wedding Symphony 2026, điều đầu tiên mà anh nghĩ đến là gì, và anh muốn gửi gắm điều gì đến sự kiện?

Ngay khi nghe đến chủ đề của Wedding Symphony 2026, điều đầu tiên Đỗ Long nghĩ đến là để tạo nên một di sản nơi lễ đường, các ngành thời trang cưới cao cấp nói riêng, và ngành dịch vụ cưới cao cấp nói chung, cần có một cá tính riêng, đồng thời tạo ra những sản phẩm có thể được lưu giữ qua nhiều năm sau. 

Điều đáng trân quý nhất là khi nhìn lại một đám cưới mà mình từng thiết kế, mình vẫn cảm thấy tự hào về những gì đã tạo nên, và đám cưới ấy vẫn đẹp, vẫn phù hợp với thời gian, không bị lỗi mốt. Không chỉ tôi, mà tôi nghĩ đó cũng là mong muốn của các thương hiệu ngày nay đang hướng đến. Bên cạnh đó, tôi cũng nghĩ rằng đây cũng chính là thông điệp mà Wedding Symphony 2026 muốn gửi đến tất cả các nhà thiết kế cũng như các thương hiệu cưới, rằng hãy thấu hiểu và tiếp nối những giá trị di sản, để mỗi sáng tạo được tạo nên hôm nay vẫn có thể được trân trọng và nhìn lại với niềm tự hào trong nhiều năm về sau.

Đến với Wedding Symphony 2026 trong chủ đề “Di sản nơi lễ đường”, Đỗ Long cảm thấy rất hào hứng khi có cơ hội tham gia sự kiện và trình diễn những thiết kế của mình. Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ cùng chờ đón những điều đặc biệt tại Wedding Symphony 2026  được tổ chức bởi LUXUO và L’OFFICIEL Vietnam.

Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ từ Creative Director & Founder of DO LONG BRIDAL – Đỗ Long!

___

Hình ảnh: Louis Wu
Bài viết: Thuỳ Dương

 
Back to top