BUSINESS OF LUXURY

Một đêm tại Disney: Bob Chapek trở thành CEO mới, cổ phiếu sụt giảm 2,5%

Feb 28, 2020 | By Stephanie Nguyen

Chỉ sau một đêm, Disney chứng kiến sự thay đổi lớn nhất trong suốt 15 năm phát triển thịnh vượng. Bob Iger từ chức CEO của Disney vào ngày 25/02/2020 và sau đó sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch điều hành. Bob Chapek trở thành CEO mới. Quyết định có hiệu lực ngay sau khi công bố.

Bob Iger (bìa trái) và Bob Chapek.

Gần đây, Bob Chapek, Chủ tịch điều hành các công viên, trải nghiệm và sản phẩm của Disney đã vừa chạm đến giấc mơ lớn nhất cuộc đời – ông sẽ chính thức đảm nhận vị trí CEO của tập đoàn giải trí lớn nhất hành tinh thay cho cựu CEO Bob Iger, chỉ sau một tuyên bố có hiệu lực tức thời. Tin tức này có vẻ gây sốc với nhiều người. Cổ phiếu của Disney thậm chí đã giảm khoảng 2,5% chỉ trong vòng vài giờ.

Tuy nhiên, Bob Iger thì không như vậy. Trái lại, ông còn có vẻ bình thản và rất chắc chắn với quyết định của mình. Iger đã lên kế hoạch cho việc nghỉ hưu từ lâu nhưng nhiều lần lùi thời gian lại. Ông nắm vị trí CEO của tập đoàn Disney từ năm 2005 và theo đúng thời hạn hợp đồng, cuối năm 2021 sẽ là thời điểm ông nghỉ hưu.

Iger vẫn chưa vội rời khỏi công ty. Ông vẫn sẽ là Chủ tịch điều hành trong 22 tháng tiếp theo và Chapek vẫn tiếp tục báo cáo cho ông. Iger cho rằng cách làm này sẽ giúp cho cuộc chuyển giao diễn ra suôn sẻ và ông hoàn toàn tin tưởng vào khả năng cũng như tâm huyết của Chapek khi bước lên vị trí mới.

Iger quyết định từ chức là vì muốn tập trung cho mảng sáng tạo của Disney, sau khi đã hoàn thành những tham vọng lớn cho tập đoàn, bao gồm sáp nhập Fox và ra mắt Disney+. 

Iger cho rằng mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ và đúng thời điểm.

Iger đã đóng vai trò rất lớn trong quá trình phát triển của Disney từ một công ty giải trí thành cường quốc truyền thông với hàng loạt cuộc mua lại quan trọng cũng như xây dựng thư viện nội dung đồ sộ. Disney+ ra đời vào tháng 11/2019, so găng với Netflix và ngay lập tức biến Disney thành nhà cung cấp dịch vụ phát trực tuyến phổ biến, với 26,5 triệu thuê bao trả tiền ngay trong quý I năm 2020.

Biểu đồ tăng trưởng của cổ phiếu Disney dưới thời Bob Iger.

Iger cũng tăng cường thư viện nội dung vốn đã mạnh mẽ của Disney với một số vụ mua lại kinh điển. Gần đây nhất, ông đã hoàn thành thương vụ mua lại Công ty giải trí Fox với trị giá 71 tỷ USD, mở rộng phạm vi tiếp cận của Disney trên kênh thư viện trực tuyến. Các thương vụ khác đóng góp vào đế chế Disney hùng cường như ngày nay còn bao gồm việc sở hữu loạt phim Star Wars và Marvel nổi tiếng thông qua việc mua lại Lucasfilm và Marvel Entertainment, với trị giá mỗi thương vụ khoảng 4 tỷ USD.

Sau khi nhậm chức CEO không lâu, năm 2006, Iger tuyên bố bỏ ra 7,4 tỉ USD để mua lại Pixar Animation Studios, hãng phim nổi tiếng với những câu chuyện đồ chơi “Toy Story” hay “Finding Nemo”. Công viên giải trí ở Thượng Hải là một bước tiến lớn của Iger để đưa Disney xâm nhập thị trường châu Á, mở rộng phạm vi tiếp cận trên toàn cầu. Disneyland Thượng Hải đạt 11 triệu lượt khách ngay trong năm đầu tiên.

Igar chốt lại: “Với sự ra mắt thành công của các doanh nghiệp trực tiếp đến khách hàng và việc mua lại Twenty-First Century Fox đang diễn tiến tốt đẹp, tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp để tập đoàn làm quen với một CEO mới.”

Kể từ sau ngày 25/02/2020, Disney đã có một vị CEO mới – Bob Chapek.

Chapek cũng chia sẻ với các nhà đầu tư rằng anh đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông cũng như các doanh nghiệp trực tiếp đến người tiêu dùng của tập đoàn. Mặc dù trước đây không được can dự trực tiếp nhưng anh đã xem qua các báo cáo chính thức của Iger.

Chapek nói: “Tôi chắc chắn lĩnh vực này còn rất nhiều giới hạn để tôi khám phá. Tuy nhiên, tôi có thể cam đoan rằng mình có ít nhiều kinh nghiệm với lĩnh vực này. Điểm mấu chốt là tôi có thể tận dụng tất cả những kinh nghiệm mình có ở Disney và trước cả Disney để tiếp tục chiến thắng trước khách hàng và đem lại lợi nhuận cho cổ đông. Đó là cách chúng tôi khai thác và tổng hợp thông tin, kết hợp công nghệ hiện đại và tất nhiên, không thể thiếu, khả năng kể chuyện bậc thầy đã làm nên tên tuổi Disney.”

Chapek hình dung trong vai trò CEO, anh sẽ tiếp tục bảo tồn những di sản mà Iger để lại, dựa theo các trụ cột chiến lược, đặc biệt với các sáng kiến liên quan ​​trực tiếp đến khách hàng, để tiếp tục dẫn dắt Disney. Anh bày tỏ sự đồng lòng với người tiền bối: “Chiếc lược mà Bob vạch ra là điều mà chúng tôi nghĩ mình có thể hoàn toàn phát huy. Và nó chắc chắn luôn đảm bảo lợi tức cho các cổ đông trong những năm tiếp theo.” Đồng thời, Chapek cũng sẽ để ý kỹ những gì diễn ra trên thị trường để lèo lái con thuyền Disney về đến đích.

CNBC


 
Back to top