BUSINESS OF LUXURY

5 nghìn tỷ đô cho nền “kinh tế tuần hoàn” của thời trang

Jan 18, 2021 | By Luxuo Vietnam

Chúng ta đều biết về xu hướng thời trang tuần hoàn, nơi các nhà sản xuất sẽ tái chế một lượng lớn sản phẩm bị vứt bỏ. Thế nhưng, vị trí của xu hướng này trong ngành thời trang đang ở đâu, và giá trị của ngành này đang ở mức nào?

Giá trị tiềm năng của nền kinh tế tuần hoàn của thời trang có thể lên tới 5 nghìn tỷ USD, theo một báo cáo mới của một nhóm các chuyên gia học thuật và công nghiệp nổi tiếng.

Khái niệm về ngành công nghiệp thời trang tuần hoàn là một xu hướng đang phát triển nhanh chóng nhằm tái sử dụng và tái chế tất cả các vật liệu, loại bỏ chất thải và ô nhiễm và tái tạo môi trường theo “mô hình tuần hoàn”. Việc tái định hướng các nguyên tắc cơ bản về cách thức hoạt động của ngành đang thu hút sự chú ý của các thương hiệu thời trang bền vững.

Giờ đây, quy mô thị trường tiềm năng đã được ước tính trong một bản báo cáo được biên soạn bởi một nhóm ngành và học giả bao gồm PwC, công ty tư vấn bền vững Anthesis, công ty luật Rödl & Partner, Startupbootcamp, Trường Kinh doanh ESSEC, Đại học & Viện nghiên cứu Wageningen và Nhà cung cấp chuỗi thời trang Lablaco.

Ngành công nghiệp thời trang đang phải đối mặt với áp lực lớn trong việc giảm lượng khí thải carbon và chất thải, đặc biệt là từ một thế hệ người tiêu dùng mới, những người đòi hỏi trách nhiệm và sự minh bạch về môi trường nhiều hơn. Điều này đã tạo thêm động lực cho lập luận về tính tuần hoàn.

Các chuyên gia về phát triển kinh tế bền vững cho biết ngành công nghiệp này chỉ mới bắt đầu khám phá tiềm năng tái sử dụng và tái chế sản phẩm. Một lượng lớn sản phẩm kết thúc ở bãi rác nhưng có thể dễ dàng bán lại. Các công nghệ tái chế cải tiến có khả năng tạo ra sự biến đổi. Báo cáo lập luận về cách tiếp cận lấy sản phẩm làm trung tâm, thay vì lấy người tiêu dùng làm trung tâm. Mục tiêu của cách tiếp cận này là giúp cho các cơ sở tái chế có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tạo ra tính minh bạch và bền vững cho doanh nghiệp; đồng thời, bảo vệ môi trường sống.

Hiện nay, giá trị thị trường được tạo thành từ ngành công nghiệp thời trang toàn cầu trị giá 3 nghìn tỷ đô la, bao gồm thị trường phòng thử đồ ảo trị giá 6 tỷ đô la, thị trường in 3D 16 tỷ đô la và thị trường sợi sinh thái 40 tỷ đô la, cũng như lĩnh vực đồ cũ, bao gồm bán lại và thay đổi các loại quần áo .


 
Back to top