Nghệ thuật

Art News Letter: 2 sự kiện nghệ thuật trong tháng 8 của The Factory Thảo Điền

Aug 10, 2020 | By Trang Ps

Sau gần 100 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, Việt Nam lại một lần nữa phải đối mặt với những tình huống khó lường của dịch COVID-19. Tuy nhiên, The Factory vẫn tiếp tục tạo năng lượng tích cực gửi gắm tới cộng đồng yêu nghệ thuật.

Thế hệ “Minh Khai”: Ngọn triều và Chân sóng

Tiếp nối chuỗi chương trình cộng đồng xoay quanh triển lãm, trung tâm nghệ thuật cũng giới thiệu buổi trò chuyện về “làn sóng nữ quyền” tại Việt Nam, mang tựa “Thế hệ Minh Khai: Ngọn triều và Chân sóng” với Tiến sĩ Bùi Trân Phượng – người say mê với công cuộc xây dựng nền giáo dục và nghiên cứu lịch sử cận hiện đại việt Nam, đặc biệt là lịch sử của phụ nữ Việt Nam.

“Họ là nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu. Họ lập hội, mở trường, xây nhà văn hóa, Hội Dục anh, lập nhà xuất bản.” – Tiến sĩ Bùi Trân Phượng chia sẻ về lứa phụ nữ đã tham gia vào “làn sóng nữ quyền thứ nhất (1918-1945)” của Việt Nam hiện đại, trong đó, Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những gương mặt nổi bật nhất. Cuộc đời, sức mạnh và lòng quả cảm của Nguyễn Thị Minh Khai – người anh hùng dân tộc với những đóng góp to lớn trong giai đoạn đỉnh điểm tiến lên Chủ nghĩa Xã hội vào thập niên 1930 – cũng là  nguồn cảm hứng đằng sau triển lãm Khuất Dạng của nghệ sĩ Hương Ngô. Nhưng, xung quanh bà, đã từng tồn tại những người phụ nữ nào khác?

Hãy tham dự buổi trò chuyện của Tiến sĩ Bùi Trân Phượng để cùng tìm hiểu. Thông tin về buổi trò chuyện và mua vé tham dự tại đây.

Giờ: 16:00 – 18:00, ngày: 15 tháng Tám năm 2020
Ngôn ngữ: tiếng Việt
Diễn ra trực tuyến qua ZOOM

Creative Session 16 with Hương Đặng

Tại phiên 16 của chương trình “Creative Session”, The Factory mời nữ doanh nhân Hương Đặng chia sẻ về con đường lập nghiệp đầy chông gai và hy vọng, cũng như những cuộc hội ngộ và trải nghiệm cuộc sống đã liên tục nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi của cô.

Là nhà sáng lập/Giám đốc Điều hành của doanh nghiệp xã hội ‘HopeBox’, và Giám đốc mảng Đối tác và Chiến lược của doanh nghiệp xã hội KOTO, Hương – người từng làm ôsin, bán xôi, ngủ gầm cầu thang rồi trở thành du học sinh và hoàn thành bằng thạc sĩ tại Úc – với ý chí sinh tồn và khao khát học hỏi bất khuất, đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn để xây dựng mạng lưới kinh doanh ngành dịch vụ (nhà hàng-khách sạn-thực phẩm) của mình.

Diễn giả: Hương Đặng
Ngày: 27 tháng Tám năm 2020
Giờ: 19:00 – 21:00
Ngôn ngữ: tiếng Việt với phiên dịch tiếng Anh
Diễn ra trực tuyến qua ZOOM

Thông tin về chương trình và mua vé tham dự tại đây.


 
Back to top