Nghệ thuật / Đấu giá

Sotheby’s khám phá nghệ thuật du lịch qua cuộc đấu giá gồm 100 hiện vật đặc sắc

Dec 05, 2019 | By Trang Ps

Cuộc đấu giá mới nhất của Sotheby’s khám phá sức hấp dẫn bền bỉ của du lịch được thể hiện qua 100 hiện vật đa dạng, có tổng giá trị khoảng 1 triệu bảng Anh (ước tính cá nhân bắt đầu từ 600.000 bảng Anh)

Norman Parkinson’s The Art of Travel (1951), £8,000-£12,000

Vào ngày 2/12 vừa qua tại khách sạn Belmond Cadogan, London, Sotheby’s đã tổ chức chương trình đấu giá nghệ thuật trực tuyến The Art of Travel. Tiếp sau đó, từ ngày 07/12 đến ngày 11/12, du khách có thể thưởng lãm các hiện vật tại phòng trưng bày New Bond Street của hãng. Cuộc đấu giá được tổ chức nhằm mục đích khám phá sức hấp dẫn bền bỉ của du lịch được thể hiện qua 100 hiện vật đa dạng, có tổng giá trị khoảng 1 triệu bảng Anh (ước tính cá nhân bắt đầu từ 600.000 bảng Anh)

Several vintage Louis Vuitton pieces are included in the sale, including this cocktail bar and humidor customised trunk, £40,000-£50,000

Chiếc rương Louis Vuitton cổ điển được trang bị những món cocktail có giá trị khoảng 40.000 – 50.000 bảng

Nổi bật trong số đó phải kể đến những chiếc rương Louis Vuitton cổ điển, trong đó có một chiếc được trang bị những món cocktail có giá trị khoảng 40.000 – 50.000 bảng. Những chiếc khác bao gồm hộp đựng motor được thiết kế để mang theo hành lý xe hơi (10.000 – 15.000 bảng) và một tủ quần áo đầu thế kỷ 20 gợi nhớ đến thời du lịch hoàng kim (15.000 – 20.000 bảng).

Các hiện vật độc đáo khác phải kể đến Stroma Yole “Bee”, thuyền đánh cá Orkney (15.000 bảng) được thiết kế cách đây 115 năm gần Mey – điểm cực bắc của Anh quốc. Chiếc thuyền được đóng bằng gỗ sồi này vẫn có khả năng đi biển và hiện thuộc về chủ sở hữu Berwickshire Maritime Trust.

Norman Parkinson’s Wenda and Ostriches (1951), £2,000-£3,000

Wenda and Ostriches (1951), £2.000-£3.000

Steam model of the locomotive King George V, £10,000-£12,000

Mô hình tàu hơi nước King George (10.000 – 12.000 bảng)

Nếu ưa thích phương thức vận chuyển khác, bạn có thể liếc qua mô hình tàu hơi nước King George (10.000 – 12.000 bảng) hay yên ngựa bằng da nâu do Gucci sản xuất (ước tính khiêm tốn khoảng 2.000 – 3.000 bảng).

Một số vật kỳ lạ trong cuộc đấu giá phải kể thêm quả trứng còn nguyên vẹn từ một con chim voi cổ đại đã bị tuyệt chủng từ thế kỷ 13. Với chiều cao 310mm và nặng 2kg, quả trứng rỗng dự kiến thu về 30.000 bảng, trong khi quả bóng phiên bản giới hạn của Louis Vuitton cho Giải World Cup 1998 ước tính đạt 5.000 bảng.

Louis Vuitton motoring trunk, £10,000-£15,000

Hộp đựng motor của Louis Vuitton.

Cuộc đấu giá bao gồm bộ sưu tập ảnh du lịch cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, với những điểm đến từ Philippines, Na Uy, Mexico và Nhật Bản (800 – 1.200 bảng), trong khi các hình ảnh được chụp vào năm 1951 bởi nhiếp ảnh gia huyền thoại Parkinson, bao gồm The Art of Travel ở mức 8.000 – 12.000 bảng và Wenda and Ostriches (2.000 – 3.000 bảng).

Gucci leather saddle, £2,000-£3,000

Yên ngựa bằng da của Gucci £2.000-£3.000

Louis Vuitton limited-edition 1998 World Cup football, £3,000-£5,000

Quả bóng phiên bản giới hạn của Louis Vuitton cho Giải World Cup 1998 ước tính đạt 5.000 bảng.

Một loạt tranh vẽ liên quan đến đề tài du lịch cũng được trưng bày trong cuộc đấu giá, giá trị nhất thuộc về tác phẩm của nghệ sĩ người Pháp gốc Algeria Lucien Lévy-Dhurmer. Màn đấu giá tiếp tục với cơ hội nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao Belmond Le Manoir aux Quat’Saisons ở Oxfordshire. Được đầu bếp lừng danh Raymond Blanc thiết kế và sáng tạo, công trình nghỉ dưỡng thế kỷ 15 này đã đạt hai sao Michelin trong 35 năm qua.

Người chiến thắng trong màn đấu giá này sẽ có cơ hội lưu trú 2 đêm trong phòng junior suite và có thể ăn bất cứ món nào trong thực đơn của nhà hàng, bao gồm rượu vang thượng hạng và bữa sáng sang trọng. Gói nghỉ dưỡng đi kèm một ngày trải nghiệm ở trường dạy nấu ăn Raymond Blanc, và cơ hội gặp gỡ nói chuyện cùng đầu bếp. Mức giá khởi điểm cho trải nghiệm này bắt đầu từ 5.000 bảng.

(Theo howtospendit)


 
Back to top