BST Ấm trà Loewe tại Salone del Mobile 2025 – Nghệ thuật thưởng trà qua lăng kính đương đại
Loewe chính thức ra mắt bộ sưu tập ấm trà tại Salone del Mobile 2025 – một hành trình mỹ học tôn vinh nghệ thuật thưởng trà thông qua góc nhìn tinh tế và đầy sáng tạo của 25 nghệ sĩ, nhà thiết kế và kiến trúc sư danh tiếng toàn cầu.

Bộ ấm trà của Suna Fujita
Dành riêng cho sự kiện Salone del Mobile 2025, BST Ấm trà Loewe sẽ được giới thiệu tại không gian trưng bày độc đáo Palazzo Citterio, Milan, từ ngày 7 đến 13/4/2025. Trong lần thứ chín góp mặt tại hội chợ quốc tế danh giá về nội thất – nghệ thuật – thời trang – kiến trúc, Loewe tiếp tục mở ra những cuộc đối thoại giữa nghệ thuật, thủ công và thiết kế hiện đại. Với tinh thần tiên phong, thương hiệu không ngừng khám phá và tái định nghĩa sự giao thoa giữa di sản chế tác truyền thống và cảm quan sáng tạo đương đại.
Mỗi nghệ sĩ tham gia đều mang đến một góc nhìn độc bản về ấm trà, biến đổi hình khối điêu khắc của vật dụng tưởng chừng quen thuộc thành những tuyệt tác nghệ thuật mang tính biểu tượng. Lấy cảm hứng từ bề dày văn hóa trà đạo toàn cầu, các nghệ nhân lựa chọn những chất liệu truyền thống như đồ sứ, gốm sứ, nhưng đồng thời thách thức giới hạn của chúng bằng những bề mặt kết cấu, lớp men và hình khối phá cách. Tay cầm và vòi rót, những chi tiết tưởng chừng bình thường trên một chiếc bình ấm, nay trở thành tâm điểm của sự sáng tạo, khi tỉ lệ và cấu trúc được kéo giãn hoặc thu hẹp một cách đầy chủ ý, mang đến những ấm trà vừa quen thuộc, vừa huyền hoặc.
- Bộ ấm trà của Masaomi Yasunaga
- Bộ ấm trà của Trần Mẫn
- Bộ ấm trà của Dan McCarthy
- Bộ ấm trà của Edmund De Waal
- Bộ ấm trà của Inchin Lee
- Ấm trà của Laia Arqueros
- Bộ ấm trà của Masaomi Yasunaga
- Bộ ấm trà của Trần Mẫn
- Bộ ấm trà của Dan McCarthy
- Bộ ấm trà của Edmund De Waal
Nếu tác phẩm của Rose Wylie gợi nhắc đến bộ ấm trà sứ Royal Albert của Anh với phần nắp được phóng đại, thì Jane Yang-D’Haene lại chọn cách quấn dải ruy băng đất sét sờn quanh chiếc ấm dài. Trong khi đó, Akio Niisato tạo ra những lỗ thủng nông tinh tế, cho phép ánh sáng xuyên qua bề mặt gốm, còn Takayuki Sakiyama khắc họa những đường xoáy động trên phiến đất sét duy nhất. Simone Fattal và Shozo Michikawa làm nổi bật nét thủ công bằng tay cầm da dệt, trong khi David Chipperfield khoác lên chiếc ấm sắc xanh coban ấn tượng cùng tay cầm bằng đồng. Đặng Tây Bình tạo nên một kiệt tác đầy ấn tượng với phần thân kéo dài theo chiều dọc và những chi tiết bố trí theo đường chéo. Lư Bân và Madoda Fani lại lựa chọn sự nguyên bản của đất sét thô không tráng men, tôn vinh sắc đỏ sâu thẳm và độ xốp lý tưởng để lưu giữ hương vị trà.
- Ấm trà của Đặng Tây Bình
- Ấm trà của Madoda Fani
- Ấm trà của Rose Wylie
- Ấm trà của Jane Yang-D’Haene
- Ấm trà của Akio Niisato
- Ấm trà của Takayuki Sakiyama
- Ấm trà của Simone Fattal
- Ấm trà của Shozo Michikawa
- Ấm trà của David Chipperfield
- Bộ ấm trà của Lư Bân
- Ấm trà của Đặng Tây Bình
- Ấm trà của Madoda Fani
- Ấm trà của Rose Wylie
- Ấm trà của Jane Yang-D’Haene
Danh sách các nghệ sĩ góp mặt trong dự án bao gồm: Laia Arqueros (Tây Ban Nha), Sam Bakewell (Vương quốc Anh), Lư Bân (Trung Quốc), Trần Mẫn (Trung Quốc), David Chipperfield (Vương quốc Anh), Minsuk Cho (Hàn Quốc), Tommaso Corvi Mora (Ý), Madoda Fani (Nam Phi), Simone Fattal (Li-băng), Suna Fujita (Nhật Bản), Naoto Fukasawa (Nhật Bản), Inchin Lee (Hàn Quốc), Dan McCarthy (Hoa Kỳ), Shozo Michikawa (Nhật Bản), Akio Niisato (Nhật Bản), Walter Price (Hoa Kỳ), Takayuki Sakiyama (Nhật Bản), Vương Thụ (Trung Quốc), Rosemarie Trockel (Đức), Patricia Urquiola (Tây Ban Nha), Edmund de Waal (Vương quốc Anh), Rose Wylie (Vương quốc Anh), Đặng Tây Bình (Trung Quốc), Masaomi Yasunaga (Nhật Bản) và Jane Yang-D’Haene (Hàn Quốc).
- Ấm trà của Walter Price
- Ấm trà của Vương Thụ
- Ấm trà của Cho Minsuk
- Ấm trà của Naoto Fukazawa
- Ấm trà của Patricia Urquiola
- Bộ ấm tách của Sam Bakewell
- Bộ ấm tách của Tommaso Corvi Mora
- Ấm trà của Walter Price
- Ấm trà của Vương Thụ
- Ấm trà của Cho Minsuk
- Ấm trà của Naoto Fukazawa
Bên cạnh bộ sưu tập nghệ thuật, Loewe còn giới thiệu loạt sản phẩm gia dụng độc quyền lấy cảm hứng từ nghi thức thưởng trà, bao gồm đế lót ly da dệt, áo giữ nhiệt ấm trà và charm da hình hoa cỏ như cúc La Mã, dâu tây, hoa cam bergamot. Đặc biệt, thương hiệu hợp tác cùng các nghệ nhân Tây Ban Nha để chế tác những chiếc ấm trà từ đất sét Galicia, mang lớp hoàn thiện thô mộc hoặc men bạc/vàng, tái hiện vẻ đẹp của gạch gốm thủ công trang trí mặt tiền cửa hàng CASA Loewe.
Ngoài ra, Loewe cũng trình làng nến thơm phiên bản giới hạn dành riêng cho sự kiện – hương trà Earl Grey thanh tao, hòa quyện giữa trà đen và dầu cam bergamot, đựng trong chiếc bình gốm tráng men ánh vàng sang trọng. Sự hợp tác cùng Kaikado, thương hiệu hộp đựng trà bằng thiếc lâu đời của Kyoto, mang đến bộ sưu tập chazutsu với nắp đồng thau khắc họa hình ảnh thỏ, hoa lá và chuột, hoàn thiện cùng hộp đựng bằng da dệt.

Thương hiệu Kaikado
Điểm nhấn đặc biệt của BST chính là loại trà Fiori e Sapori – sự hợp tác tinh tế giữa Loewe và Postcard Teas. Sự hòa quyện của lá trà đen Ấn Độ, cỏ roi ngựa chanh Pháp, hoa hồng Ma-rốc, cúc La Mã Croatia và tinh dầu cam bergamot Calabria tạo nên một hương vị xuân ngập tràn thi vị. Trà sẽ được phân phối độc quyền qua Postcard Teas từ ngày 7/4/2025.
Với sự kiện Salone del Mobile 2025, Loewe một lần nữa khẳng định tinh thần tôn vinh thủ công và nghệ thuật, mở rộng địa hạt sáng tạo vượt ngoài các ngành hàng truyền thống của thương hiệu. Trước đó, Loewe đã có những màn chạm ngõ nghệ thuật ấn tượng qua các thử nghiệm với ghế tựa, kỹ thuật dệt đan giỏ và đèn thủ công. Giờ đây, thông qua BST Ấm trà Loewe, thương hiệu tiếp tục bắc cầu giữa di sản và đương đại, giữa nghệ thuật và đời sống, mang đến một cuộc đối thoại thăng hoa giữa tinh hoa thủ công và thiết kế thời đại mới.