Nghệ thuật / Đấu giá

Tác phẩm của Van Gogh trong thời gian điều trị tâm thần có giá 45 triệu USD

Mar 16, 2022 | By Ton Binh

Có được một tác phẩm gốc của Vincent Van Gogh không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, mang đến cho những người đam mê cơ hội làm điều đó là Christie’s với việc đấu giá tác phẩm Champs près des Alpilles mang tính biểu tượng trong một cuộc đấu giá sắp tới ở New York.

Kiệt tác ước tính bán trước là 45 triệu USD, khiến nó trở thành một trong những tác phẩm có giá trị nhất. Bức tranh là cảnh một cánh đồng lúa mì xanh tươi sống động với một cái cây hùng vĩ được bao quanh bởi các đỉnh núi Alpilles và bầu trời màu vỏ chanh ở hậu cảnh.

Rõ ràng, bức tranh sơn dầu được vẽ trong thời gian Van Gogh ở trong một trại tâm thần tại Saint-Rémy, miền Nam nước Pháp. Ông đã lấy cảm hứng từ thiên nhiên xung quanh mình trong quá trình điều trị ở đó, với cánh đồng lúa mì đang được đề cập có thể nhìn thấy bên ngoài phòng của ông.

Bức tranh mang tính biểu tượng sau đó được nghệ sĩ tặng cho Joseph Roulin, một người đưa thư mà ông đã trở thành bạn bè khi sống ở Arles. Roulin đã giữ tác phẩm với mình cho đến năm 1900 và sau đó bán nó cho một nhà buôn tranh người Pháp.

Bình luận về điều đó, Vanessa Fusco, Trưởng bộ phận bán hàng thế kỷ 20 của Christie’s trong một tuyên bố với ARTnews, cho biết, “Những tác phẩm có chất lượng như thế này từ thời kỳ Van Gogh trưởng thành, hiếm khi có mặt trên thị trường”.

Cô mô tả thêm bức tranh là “có liên hệ chặt chẽ với tiểu sử bi thảm của Vincent”. Cho đến nay tác phẩm vẫn còn thuộc sở hữu tư nhân. Dự kiến, Champs près des Alpilles sẽ được bán vào ngày 11 tháng 5. Nó được trưng bày tại trụ sở Christie’s London cho đến ngày 1 tháng 3 và cũng sẽ được trưng bày tại các trụ sở của nhà đấu giá ở Đài Bắc và Hồng Kông trước khi đi chính thức được “gõ búa”.


 
Back to top