Nghệ thuật

Tranh Van Gogh vừa bị đánh cắp tại Bảo tàng Singer Laren, Hà Lan khi đóng cửa vì Covid-19

Mar 31, 2020 | By Trang Ps

Đêm qua, bức tranh của danh họa Van Gogh đã bị đánh cắp từ viện bảo tàng tại Hà Lan. Được biết, bảo tàng này đã bị đóng cửa từ trước do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Vincent van Gogh's 1884 painting "Parsonage Garden at Neunen in Spring" which was stolen from the Singer Laren Museum in Laren, March 30 2020.

Bức tranh “Parsonage Garden at Neunen in Spring” năm 1884 của Vincent van Gogh đã bị đánh cắp từ Bảo tàng Singer Laren ở Laren, ngày 30 tháng 3 năm 2020.

Bức họa bị đánh cắp có tên gọi “The Parsonage Garden at Nuenen Spring”, là một trong nhiều tác phẩm mà Van Gogh đã vẽ tại Nuenen trong suốt cuộc đời mình. Theo AP, giá trị của bức tranh vẫn chưa rõ ràng nhưng được Bảo tàng Singer Laren tại Hà Lan mượn cho một cuộc triển lãm. Bảo tàng Groninger, đơn vị cho mượn bức tranh của Van Gogh, cũng vô cùng sửng sốt khi biết tin tức này.

Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Jan Rudolph de Lorn, Giám đốc bảo tàng Singer Laren, chia sẻ: “Tôi thật sự rất sốc và tức giận!”. Những tên trộm đã đập vỡ cửa kính để đột nhập vào bảo tàng (đã đặt chuông báo động). Nhưng khi cảnh sát đến, cả hai tên trộm lẫn bức tranh đã biến mất.

Theo APBC, hiện tại vẫn chưa rõ có bức tranh nào khác bị đánh cắp từ bảo tàng. Trong khi đó, một nhóm các chuyên gia pháp y và chuyên gia về trộm cắp nghệ thuật đang nghiên cứu các cảnh quay giám sát và thẩm vấn người từ các khu vực lân cận.


 
Back to top