Xe & Du thuyền / Máy bay

Porsche và Boeing hợp tác sản xuất xe điện bay, hiện thực hóa tầm nhìn viễn tưởng

Oct 15, 2019 | By Trang Ps

Mới đây, gã khổng lồ Boeing và hãng sản xuất ô tô Porsche vừa tuyên bố hợp tác nhằm khám phá thị trường hàng không cao cấp và mở rộng giao thông đô thị vào không phận, thông qua phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng hoạt động hoàn toàn bằng điện (eVTOL).

Một nghệ sĩ vẽ lại một phiên bản có thể của một chiếc ô tô bay điện mà Porsche và Boeing đang lên kế hoạch hợp tác để phát triển.

Tuy nhiên, tuyên bố không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào liên quan đến thời gian dự kiến, thang giá hay nguồn lực mà hai công ty dự định đầu tư.

Thương hiệu Porsche thuộc tập đoàn Volkswagen (VLKAF) – nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới. Tập đoàn vừa tuyên bố một cú hích lớn về sự ra đời của xe hơi điện, với mục tiêu sản xuất thành công 22 triệu xe điện trong vòng 10 năm tới.

Công ty tư vấn của Porsche đã xem xét kỹ thị trường tiềm năng dành cho máy bay không người lái bằng điện trong một nghiên cứu vào năm ngoái. Theo đó, loại phương tiện này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2025 đến 2035, ước tính có khoảng 23.000 xe điện bay ra đời và hoạt động, tạo ra thị trường trị giá 32 tỷ USD.

Nghiên cứu cũng kết luận rằng giải pháp di chuyển hàng không trong đô thị hiệu quả hơn so với di chuyển bằng đường bộ. Hơn nữa, phương tiện này di chuyển giữa các trạm được thiết lập, từ đó hạn chế tình trạng “tắc nghẽn” và “quá tải” trên bầu trời.

A small, sleek, futuristic aircraft in a hanger that is open to the sky.

“Chúng tôi đang kết hợp thế mạnh của hai công ty hàng đầu để giải quyết phân khúc thị trường quan trọng này trong tương lai. Về lâu dài, Porsche hướng đến lĩnh vực du hành trong không gian ba chiều,” Detve von Platen, thành viên hội đồng quản trị Porsche phụ trách lĩnh vực tiếp thị bán hàng cho biết.

Doanh thu của Boeing đạt 100 tỷ USD lần đầu tiên vào năm 2018, mặc dù doanh số của hãng có nguy cơ giảm mạnh trong năm nay vì hai vụ tai nạn máy bay thảm khốc làm thiệt mạng 346 người của Lion Air và Ethiopian Airlines, từ đó dẫn đến lệnh cấm sử dụng chiếc 737 Max từ hàng chục quốc gia. Truyền thông quốc tế đặc biệt qua tâm đến số phận của 737 Max vì đây là dòng quan trọng nhất trong chiến dịch phát triển của Boeing.

Tuy nhiên, cú bắt tay giữa Boeing và Porsche hiện đang chiếm “spotlight”. Họ sẽ cùng nhau mang đến không chỉ vẻ đẹp trong kiểu dáng, kỹ thuật chính xác mà còn là tốc độ di chuyển hàng đầu.

Nhìn vào bản vẽ concept, dễ dàng nhận thấy phương tiện này được lấy cảm hứng từ các thiết kế xe sang trọng mang tính biểu tượng của Porsche với kiểu dáng thể thao, bóng bẩy và thanh thoát. “Xe bay” bao gồm 2 cánh ngắn, cửa sổ ngắn và hai ống xả giống như máy bay phản lực.


 
Back to top