Xe & Du thuyền

Nhà tài phiệt Thụy Điển và giấc mơ Phantom Rose từ Rolls-Royce

Dec 25, 2019 | By Stephanie Nguyen

Bướm và hoa rợp trời là thiết kế nội thất bespoke đáng kinh ngạc mới nhất của chiếc xe Phantom Rolls-Royce, thuộc sở hữu của một doanh nhân đồng hồ.

Giấc mơ về một Bóng ma hoa hồng (Phantom Rose) của Ayad Al Saffar, một doanh nhân đến từ Stockholm, Thụy Điển, đã trở thành hiện thực sau hơn 35 năm. Chiếc xe bespoke mới nhất này  đã đánh dấu một tầm cao mới trong nghệ thuật chế tạo xe thượng thừa của hãng Rolls-Royce.

Chủ sở hữu chiếc xe là một người đàn ông đã có gia đình với hai cô con gái được đặt tên theo các loài hoa. Với tình yêu dành cho các con, ông đã thử thách tài nghệ và tay nghề của những nhà chế tạo xe Rolls-Royce với yêu cầu về một chiếc xe có nội thất ngập tràn trong không gian bướm hoa xinh đẹp.

Không để nhà chơi xe chờ đợi lâu, Rolls-Royce ngay lập tức cho ra đời sản phẩm với nội thất bao trùm trong hàng ngàn chú bướm bay cùng khu vườn hoa hồng được thêu tay trực tiếp.

Coachline xanh Charles kết hợp hài hòa với lớp sơn xanh đuôi công của ngoại thất.

Ngoại thất màu xanh đuôi công của chiếc Phantom Rose pha trộn hài hòa với đường coachline xanh Charles, trông giống như cành hoa hồng. Bên ngoài là thân cây xanh, bên trong là hoa hồng thắm kết hợp trong motif màu sắc trang nhã, mềm mại. Bánh xe cũng cùng kết cấu này với pinstripe hai mặt màu xanh Charles.

Họa tiết hoa hồng và bướm thêu tay bắt gặp ngay từ cửa.

Bước vào chiếc xe, người dùng đã có thể ấn tượng ngay với hình thêu ở lớp trong cửa, nhưng đó chưa phải là tất cả. Phần cabin phía sau mới là không gian trình diễn và phô bày ấn tượng từng đường kim mũi chỉ trên lớp vải satin. Một rừng hoa hồng đang thi nhau khoe sắc, bông nở rộ, bông e ấp, có cái mới chỉ là chồi, nụ. Thiết kế bất đối xứng trên lớp lót tạo cảm giác tự nhiên như thể người ta đang ngồi giữa vườn hoa thật. Vào buổi tối, đèn sợi quang được lắp xen kẽ với hoa hồng càng khiến những bông hoa trở nên lung linh và xinh đẹp hơn.

Những thợ thủ công đã sử dụng kỹ nghệ thêu tay thượng thừa để cho ra tác phẩm.

Nhà thiết kế bespoke của Rolls-Royce, Ieuan Hatherall lấy cảm hứng cho chiếc xe này từ vườn hồng của Philip Harkness, khu vườn dành riêng cho thiết kế nằm ở trung tâm Luxury Manufacturing Excellence của Rolls-Royce, Goodwood. Đây cũng là nơi duy nhất trên thế giới mà Phantom Rose được đem ra trưng bày.

Hatherall chia sẻ: “Khi những bông hoa hồng nở rộ trong vườn, chúng đem lại vẻ đẹp ngọt ngào khó cưỡng. Đó cũng là điều mà khách hàng của chúng tôi muốn đem lại cho chiếc xe của ông ấy, để đem vẻ đẹp tinh khiết của thiên nhiên vào trong chiếc xe của mình.”

Ở khoang sau, chiếc ghế Serenity với đệm nghỉ chân mềm mại cũng mang màu sắc cùng tông với ngoại thất, với đường kẻ dài màu xanh đuôi công làm nổi bật lớp da xanh Charles xa hoa. Từ đây, người ta có thể ngắm toàn toàn bộ thư viện thu nhỏ của Phantom trưng bày trong một không gian nội thất. Thân hoa hồng trèo ra ngoài tấm kính phía trước, mang đến góc nhìn thoáng đạt cho người ngồi.

Bướm và hoa đua nhau khoe sắc. Mỗi bông một vẻ.

Những con Bướm xanh đuôi công và xanh Adonis được may xen kẽ giữa những bông hoa tạo cảm giác hài hòa chuyển động. Những thành viên trong gia đình cũng tham gia vào quá trình sáng tác – người vợ thiết kế những chiếc ô còn hai cô con gái chọn màu sắc cho ngoại thất. Al Saffar bộc bạch: “Tôi muốn có hoa hồng ở khắp mọi nơi. Đó sẽ là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.”

Torsten Muller Otvos, Giám đốc điều hành của Rolls-Royce Motor Cars, nhận xét: “Phantom Rose là sáng tác tuyệt đẹp của một chiếc Rolls-Royce đương đại. Công việc của Bespoke Collective là đem lại những chiếc xe bespoke tốt nhất thế giới để khi nhìn vào mỗi tác phẩm, chúng tôi đều cảm thấy tự hào, biết rằng những kỹ năng mình sở hữu là một không ai và không thể sánh bằng từ bất kì nơi nào khác trên thế giới. Đây chắc chắn là một trong những chiếc Rolls-Royce Phantoms vĩ đại nhất.”

Torsten Muller Otvos, Giám đốc điều hành của Rolls-Royce Motor Cars nhận xét: “Đây chắc chắn là một trong những chiếc Phantom vĩ đại nhất.”

Rolls-Royce Bespoke Collective bao gồm một nhóm nhà thiết kế, nghệ nhân, thợ thủ công và kỹ sư làm việc ở Global Centre of Luxury Manufacturing Excellence của Rolls-Royce tại Goodwood. Nhiệm vụ của họ là đem những sáng tạo độc đáo của khách hàng từ ý tưởng thành hiện thực.

Vai trò của nhóm thiết kế là biến ý thưởng của khách hàng từ ý tưởng thành hiện thực.


 
Back to top