Xe & Du thuyền / Xe hơi

Suzuki Celerio: Xe nhỏ hạng A dành cho đô thị

Nov 30, 2018 | By Nguyen Huu Hon

Suzuki Celerio là mẫu xe hatchback 5 chỗ dành cho đô thị (city car) thuộc phân khúc hạng nhỏ (hạng A) của hãng xe Suzuki, Nhật Bản.

Celerio nổi bật với phần đầu xe là bộ lưới tản nhiệt bao gồm các khe hút gió lớn.

Celerio nổi bật với phần đầu xe là bộ lưới tản nhiệt bao gồm các khe hút gió lớn, cùng với đó là hai thanh ngang mạ crôm sáng nối liền 2 cụm đèn pha. Nắp ca-pô ấn tượng với đường gân dập nổi, cụm đèn sương mù nằm sâu trong hốc hút gió, cản trước mở rộng.

Xe được trang bị động cơ xăng 3 xylanh dung tích 1.0L cho công suất cực đại 68 mã lực.

Xe được trang bị động cơ xăng 3 xylanh dung tích 1.0L cho công suất cực đại 68 mã lực và momen xoắn cực đại 89Nm với các công nghệ tự động tắt máy khi dừng giúp tiết kiệm nhiên liệu, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, 02 túi khí hành khách, theo công bố của Suzuki Việt Nam thì Celerio 2018 tiêu tốn khoảng 6L/100km đối với hộp số CVT và 5,2L/100km đối với hộp số MT.

Theo công bố của Suzuki Việt Nam thì Celerio 2018 tiêu tốn khoảng 6L/100km.

Về tính năng an toàn: gồm hệ thống trợ lực điện, phanh ABS, 2 túi khí an toàn phía trước, cảnh báo cửa bằng âm thanh và dây đai an toàn ở ghế lái.


 
Back to top