Xe & Du thuyền / Máy bay

Hyundai hợp tác với Uber, ra mắt “taxi bay” bằng điện

Feb 05, 2020 | By Hai Yen

Mới đây, Hyundai đã công bố chi tiết về chiếc taxi bay cá nhân năm người do hãng vừa sản xuất, có hai cánh quạt nghiêng ở đuôi và 10 cánh quạt khác phân bố xung quanh cabin hình quả trứng.

Huyndai, nhà sản xuất ô tô đa quốc gia của Hàn Quốc, cho biết chiếc “taxi bay” của họ sẽ được sử dụng cho dịch vụ taxi bay trong tương lai của Uber

Tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng ở Las Vegas vào ngày 7 tháng 1 vừa qua, Huyndai đã hé lộ một phiên bản quy mô đầy đủ của chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, đồng thời cho biết đây sẽ là phương tiện cho Uber Air, dịch vụ sẽ ra mắt  vào tháng 6. Theo kế hoạch, Uber Air sẽ hoạt động tại Melbourne, Úc, Dallas và Los Angeles ở Mỹ vào năm 2023.

Bên cạnh đó, Uber gần đây cũng cho biết họ sẽ cung cấp các chuyến đi bằng trực thăng ở New York từ Manhattan đến Sân bay Quốc tế John F. Kennedy.

Theo Hyundai, phương tiện hàng không cá nhân (PAV) này có hai cánh quạt nghiêng ở đuôi và 10 cánh quạt khác phân bố xung quanh cabin hình quả trứng. Máy bay được thiết kế để cất và hạ cánh theo chiều dọc.

Chiếc máy bay này có sức chứa năm người và có tốc độ hành trình 290 km/giờ ở độ cao từ 300 đến 600 mét. Theo Huyndai, bằng cách sử dụng các cánh quạt nhỏ hơn chạy bằng điện, máy bay sẽ tạo ra ít tiếng ồn hơn so với máy bay trực thăng động cơ đốt trong, điều rất phù hợp cho các thành phố để giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn. Trong giờ cao điểm, nó sẽ chỉ cần khoảng năm đến bảy phút để sạc lại. Hyundai cho biết thêm nó sẽ có tầm bay 100 km giữa các lần sạc.

Huyndai cũng tiết lộ các concept cho trung tâm hạ cánh và một phương tiện thân thiện với môi trường (PBV- Purpose Built Vehicle) để vận chuyển trên mặt đất đến và đi từ nhà ga. PBV giống như một hình chữ nhật màu beige và sẽ sử dụng AI để tìm các tuyến đường tối ưu để di chuyển. Mỗi PBV sẽ có thể phục vụ các chức năng khác nhau, chẳng hạn như quá cảnh, quán cà phê hoặc phòng khám y tế.

Hyundai vẫn chưa thực hiện bất kỳ chuyến bay thử nghiệm nào, và không tiết lộ về giá cả chiếc máy bay.

Hyundai là nhà sản xuất xe hơi đầu tiên hợp tác với Uber. Hyundai sẽ sản xuất và triển khai máy bay điện, trong khi Uber sẽ cung cấp hỗ trợ không phận, điều hành mặt đất và ứng dụng mà qua đó khách hàng có thể đặt chuyến.

Cách đây hơn một năm, Uber đã công bố những hình ảnh về chiếc máy bay này, đồng thời cho biết họ đang tìm kiếm các đối tác có thể đáp ứng các thông số công nghệ của mình – chạy bằng điện, tiếng ồn tối thiểu, khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng – cũng như một công ty có thể mở rộng quy mô sản xuất xây dựng hàng chục nghìn chiếc để đáp ứng nhu cầu dịch vụ theo yêu cầu.

Uber đã đạt được các thỏa thuận tương tự với bảy công ty hàng không khác gồm: Joby, Jaunt, Embraer, Pipistrel, Karem Airplane, Aurora Flight Science và Bell.

Vincent Pham


 
Back to top