Xe & Du thuyền

Lexus hợp tác với Mark Bouris, mang cơ hội đến cho các nhà khởi nghiệp

Aug 03, 2020 | By Ton Binh

Nếu bạn đang vật lộn để biến ý tưởng triệu đô của mình thành hiện thực, mối hợp tác mới nhất của Lexus và Mark Bouris có thể là điều bạn đang chờ đợi với khoản tài trợ trị giá 100.000 đô la Úc.

Giám đốc Điều hành của Lexus Australia Scott Thompson nói với Tạp chí CEO rằng nhà sản xuất xe hơi hạng sang luôn muốn thúc đẩy để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, thậm chí còn nhiều hơn trong thời gian thử thách trước đại dịch coronavirus mới.

“Chúng tôi muốn mang lại hy vọng và kết quả kinh doanh tốt cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ, khuyến khích sự đổi mới và những ý tưởng tuyệt vời”, ông nói. “Với khởi đầu khó khăn trong năm 2020, những thời điểm không chắc chắn này đã thúc đẩy mong muốn của chúng tôi để phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác với Mark Bouris đồng thời xây dựng chương trình Lexus và Mentored Grant chỉ trong vài tháng.”

Chương trình Mentored được Mark khởi động vào năm 2017 mới mục tiêu rèn luyện và thúc đẩy các doanh nhân đầy tham vọng – một công cụ vô cùng quý giá trong thời kỳ kinh tế hiện nay – hy vọng sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp tục thành công và bất kỳ công dân Úc nào có doanh nghiệp nhỏ đều có thể đăng ký. Một số ít ứng viên may mắn sẽ được trao cơ hội quý giá để đưa ra ý tưởng của họ cho một nhóm chuyên gia thẩm định. Và cuối cùng, bốn người được chọn sẽ nhận khoản tài trợ xứng đáng trị giá 25.000 đô la Úc cho mỗi ý tưởng.

“Lexus luôn luôn bị thúc đẩy bởi mong muốn hỗ trợ các tài năng mới, và chúng tôi muốn hợp tác với một người nào đó để cùng hướng về một mục tiêu,” Scott cho biết. “Mark Bouris không chỉ là một cá nhân nổi bật, mà anh ấy còn biết cần phải làm việc chăm chỉ để đạt đến sự vĩ đại.”

Tư duy táo bạo và vượt trội sẽ được khuyến khích khi chúng tôi xem xét các ý tưởng từ một loạt các doanh nhân và doanh nghiệp nhỏ, Scott Thompson nói. 

Tinh thần kinh doanh thực thụ là điều đáng ngưỡng mộ ở Lexus khi thương hiệu tiếp tục bước vào năm thứ 31. Nhà sản xuất Nhật Bản có giá trị ước tính 9,6 tỷ USD được xếp hạng là thương hiệu ô tô cao cấp lớn thứ 4 thế giới, với doanh số năm 2019 tăng 10% so với năm trước.

Lexus lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường vào năm 1989 với các sản phẩm nổi tiếng thế giới, tự đặt mình là công ty hàng đầu trong ngành. “Chúng tôi hiểu những thách thức và chúng tôi ngưỡng mộ các cống hiến cần thiết để chiến đấu với các đối thủ cạnh tranh đã có tên tuổi”, ông Scott giải thích. “Chúng tôi biết từ kinh nghiệm của mình vì chúng tôi đã làm điều đó – chúng tôi có một ý tưởng có thể là sáng tạo nhất cho đến nay. Một ý tưởng hình thành nền tảng cho thương hiệu – chọn đặt khách hàng lên hàng đầu trong mọi việc chúng tôi làm.”

Nhưng mọi thứ đi đôi với thách thức của nó, gần đây nhất là với đại dịch Covid. Ngành công nghiệp ô tô Úc nói chung ghi nhận mức giảm 48,5% doanh số vào tháng 4 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019. Trên khắp thế giới, doanh số bán xe đã trải qua sự sụt giảm lớn, tạo ra những bài học quan trọng về khả năng phục hồi.

“Mặt đất liên tục di chuyển dưới chân chúng ta, điều quan trọng là đơn giản hóa và quay trở lại các nguyên tắc cơ bản”, Scott cho biết. “Sự phức tạp có thể tạo ra sự hỗn loạn và cần chậm lại để thực hiện những điều cơ bản – như làm những gì phù hợp với khách hàng, trung thực với giá trị của bạn và đảm bảo nhân viên của bạn được chăm sóc – giúp đặt nền tảng cho các doanh nghiệp bắt đầu giải quyết những thách thức khác.”

Can đảm ra quyết định, sáng tạo và đổi mới sẽ rất cần thiết trong việc vượt qua các rào cản, và nó sẽ là chìa khóa phân biệt một doanh nghiệp nhỏ với các đối thủ.

Các chủ doanh nghiệp nhỏ được mời gửi một đoạn video ngắn giải thích cách họ dự định chi tiêu khoản tài trợ sau khi hoàn thành lớp học của Mentored. Người chiến thắng sẽ được công bố trong một đêm thuyết trình trực tiếp trực tuyến do hai doanh nhân tổ chức.

“Chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho một thế hệ những nhà kinh doanh đổi mới, khuyến khích những người đang trên đỉnh thành công kiểm soát hành trình tương lai và có cơ hội thực hiện ước mơ của họ”, Mark chia sẻ.

Giám đốc điều hành của Lexus giải thích họ rất háo hức được chiêm ngưỡng thành quả của các công ty sau khi vượt khởi đầu khó khăn năm 2020.

Scott nhớ lại: “Một người nào đó thông minh hơn tôi từng nói, ‘Một năm nữa, bạn sẽ ước mình bắt đầu ngày từ hôm qua.’ Suy nghĩ này rất đúng khi có một ý tưởng lớn cho cuộc sống, bởi vì muốn làm việc gì đó cho đến khi nó hoàn hảo là điều rất tự nhiên.”

“Rất dễ có những giới hạn cho bản thân và mức độ tiềm năng của các ý tưởng – cho dù đó là nỗi sợ hãi, hình dung về những trở ngại hay điều gì khác – nhưng quan trọng là phải tiến lên, học hỏi từ những sai lầm của bạn và biết rằng, một năm nữa, bạn sẽ ước bạn bắt đầu từ ngày hôm qua.”

Vincent Pham


 
Back to top