STYLE / Fashion & Jewelry

Bộ sưu Chanel’s 1932 lấy cảm hứng từ biểu tượng Bijoux de Diamants

Nov 28, 2023 | By Nguyen Huu Hon

Bijoux de Diamants đã tạo nên ý tưởng về bộ sưu tập Chanel’s 1932, nhằm bày tỏ lòng kính trọng đối với những lý tưởng ban đầu của người sáng lập thương hiệu – tinh thần cách mạng, sự táo bạo của chủ nghĩa cá nhân và sự tự do cho phái đẹp.

Kỷ niệm 90 năm dòng trang sức cao cấp đầu tiên và duy nhất của Gabrielle Chanel.

Ba năm sau cuộc Đại suy thoái vào tháng 11 năm 1932, Tập đoàn Kim cương Luân Đôn tiết lộ rằng họ đã nhờ đến một người phụ nữ để khôi phục thị trường kim cương trở lại thời huy hoàng như trước đây. Cô ấy là một nhà thiết kế phụ kiện xuất sắc, người đã áp dụng các nguyên tắc thiết kế tương tự cho quần áo và các loại phục sức gần đây đã được báo chí quốc tế ca ngợi là đẹp hơn cả đồ thật. Người đứng đầu một đế chế phong phú đang phát triển từng ngày, cô ấy là một người phụ nữ quyền lực và là bạn của nghệ thuật và nghệ sĩ. Người phụ nữ này không ai khác chính là Gabrielle “Coco” Chanel.

Mademoiselle Coco đã chọn những giấc mơ và sức sống của cái đẹp, để tạo ra Bijoux de Diamants, bộ sưu tập trang sức cao cấp đầu tiên trên thế giới. Buổi ra mắt thành công đến mức nó đã nâng giá cổ phiếu của Diamond Corporation chỉ trong hai ngày, thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp và hồi sinh thời đại.

Mọi chi tiết cho buổi giới thiệu Bijoux de Diamants đều do nhà thiết kế lên kế hoạch. Các đồ trang sức sẽ được trưng bày từ ngày 7 đến ngày 19 tháng 11 trong một triển lãm độc nhất vô nhị. Điều này được bắt đầu bằng một buổi xem cá nhân kéo dài hai ngày trong ngôi nhà phố của bà ấy ở 29 Rue du Faubourg Saint-Honoré vào ngày 5 tháng 11 – một con số tượng trưng cho Mademoiselle. Điểm xuyết xung quanh là những tủ kính đặt trên bệ đá cẩm thạch tràn ngập thứ ánh sáng bí ẩn. Bên trong chúng là những con ma-nơ-canh bằng sáp do chính tay thợ may trang điểm và tạo kiểu. Cổ và tay của họ được trang trí bằng đá quý, độ sáng của chúng được nhân lên nhờ những chiếc gương được đặt khéo léo cho phép chiêm ngưỡng cứu các tác phẩm từ mọi góc độ.

Một số món đồ quan trọng từ năm 1932 sẽ được trưng bày tại sự kiện trang sức cao cấp riêng của Chanel vào tháng 3: Vòng cổ bằng vàng trắng Comète Volute với viên kim cương cắt hình bầu dục 19,32 carat và một viên kim cương cắt tròn 2,03 carat

Một số món đồ quan trọng từ năm 1932 sẽ được trưng bày tại sự kiện trang sức cao cấp riêng của Chanel vào tháng 3: Vòng cổ bằng vàng trắng Comète Volute với viên kim cương cắt hình bầu dục 19,32 carat và một viên kim cương cắt tròn 2,03 carat

“Chín mươi ba triệu viên đá quý”, “tám tỷ mặt đá”… Các nhà báo đua nhau đưa ra những con số thống kê khủng khiếp được trích dẫn từ bộ sưu tập. Điều này đã gây ra sự phẫn nộ cho các thợ kim hoàn khác vì không có sự xúc phạm nào đối với họ lớn hơn việc lựa chọn một người thợ may làm người cứu rỗi thị trường kim cương. Họ liên kết với nhau để ngăn bà làm đồ trang sức, họ yêu cầu tháo rời các tác phẩm của bộ sưu tập và trả lại những viên đá. Một số vụ mua bán đã được thực hiện vào ngày khai mạc triển lãm nhưng vẫn còn một số tác phẩm vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Những món đồ trang sức không giống bất cứ thứ gì được nhìn thấy hoặc làm ra bởi những người thợ thời đó. Là một biểu hiện của vốn từ vựng phong cách cá nhân độc đáo, các sáng tạo trang sức của Mademoiselle Coco bổ sung cho các thiết kế thời trang cao cấp của bà, tập trung vào hình dáng để tạo ra vẻ ngoài quan trọng nhất. Sự hoàn hảo của những viên kim cương được tăng cường bởi sự đơn giản nguyên sơ. Không trang trí, không có khung cảnh rõ ràng và được cắt theo kiểu cổ điển, những viên đá có kích thước cân đối hoàn hảo, tạo nên hình ảnh về độ tinh khiết tột độ vượt qua thời gian và những ý tưởng bất chợt của thời trang.

Áp dụng các nguyên tắc hiện đại tương tự cho đồ trang sức của mình khi bà thực hiện các thiết kế thời trang cao cấp, Mademoiselle Coco đã giới thiệu một khái niệm mới – đó là thiết lập mối quan hệ mới giữa đồ trang sức và cơ thể. Bộ sưu tập Bijoux de Diamants tránh xa các xu hướng và kết quả là đã cách mạng hóa ngành trang sức. Tuy nhiên, hơn cả bộ sưu tập cao cấp đầu tiên mà thế giới từng thấy, bộ sưu tập này luôn được thiết kế dành cho người phụ nữ tự tin.

Các món trang sức có thể được biến đổi hoặc định vị tự do trên cơ thể để tạo thêm điểm nhấn cuối cùng cho vẻ ngoài. Phụ nữ được tự do đeo một chiếc lông vũ có hình trăng lưỡi liềm hoặc tua rua có nơ tùy thích; trộn ngày và đêm bằng cách kết hợp mặt trời với sao chổi và mặt trăng; hoặc để biến một chiếc vòng cổ thành một bộ ba vòng tay; hoặc thậm chí tháo rời các họa tiết để cài thành trâm cài.

Ba món đồ khác của 1932 sẽ được trưng bày vào tháng 3 – chiếc vòng cổ bằng vàng trắng và vàng Soleil 19 Aout với viên kim cương cắt đệm 22,1 carat, kim cương màu vàng và kim cương

Cũng không có móc gài – một yếu tố mà Mademoiselle Coco ghét cay ghét đắng – vì thế cử động của người phụ nữ không bao giờ bị cản trở. Những khả năng vô tận này trong đồ trang sức chưa từng được trình bày trước đây và tính sáng tạo của chúng là đột phá. Thiên tài sáng tạo giải thích về các thiết kế của mình như sau: “Đồ trang sức của tôi không bao giờ tách biệt khỏi ý tưởng về phụ nữ và trang phục của họ. Chính vì trang phục thay đổi nên đồ trang sức của tôi có thể biến đổi được.”

Lộng lẫy và xa hoa, bộ sưu tập Bijoux de Diamants có khoảng 50 tác phẩm, lấp lánh những viên kim cương trắng và vàng kết hợp với bạch kim cũng như vàng, được tạo ra để đeo hàng ngày. Trong số những sáng tạo đã được xác định là một phần của bộ sưu tập mang tính bước ngoặt này, 22 mảnh gợi ý về bầu trời và vũ trụ với sao chổi, mặt trăng và mặt trời. Bà nói: “Tôi tìm kiếm những họa tiết thể hiện tốt nhất vẻ rực rỡ của kim cương – ngôi sao, cây thánh giá, thác nước của những chuỗi đã nhiều màu và những viên cabochon lớn kiểu sunburst.”

Mademoiselle cũng tạo ra 17 kiệt tác mềm mại như dải ruy băng, tua rua nhảy múa và lông vũ cùng hiệu ứng quang học ảo ảnh, trong khi 8  tác phẩm khác khám phá sự thuần khiết về mặt đồ họa của hình xoắn ốc, hình tròn, hình vuông và chữ thập. Ngoài ra, có những lời đồn đoán về những tram cài hình số 3, 5 và 7, nhưng vẫn chưa tìm thấy dấu vết của những chiếc này.

VƯỢT QUA KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN

Chín mươi năm sau, Xưởng sáng tạo trang sức của Chanel lấy cảm hứng từ tính hiện đại của Bijoux de Diamants để tạo ra một câu chuyện mới, được đặt tên một cách khéo léo là 1932. Để giữ lại chủ đề thiên thể và những đường nét thuần khiết, giám đốc Xưởng sáng tạo trang sức Chanel Patrice Leguéreau nói rõ hơn: “Tôi muốn về lại bản chất của năm 1932 và hài hòa thông điệp xung quanh ba biểu tượng: sao chổi, mặt trăng và mặt trời. Mỗi thiên thể tỏa sáng với ánh sáng của riêng mình.”

Hoa tai vàng trắng đính kim cương của Comète Couture

Sao chổi là một biểu tượng trang sức của Chanel với chiếc vòng quấn quanh cổ và mở ra trên ngực. Chỉ được trưng bày trên một tác phẩm trong bộ sưu tập Bijoux de Diamants, mặt trăng trở thành một biểu tượng khác theo đúng nghĩa của nó trong bộ sưu tập năm 1932. Vầng trăng lưỡi liềm ban đầu giờ vươn lên tròn trịa, bao quanh là vầng ánh sáng lung linh. Tiếp đó, có sức mạnh của mặt trời với sự rạng rỡ huy hoàng và sức mạnh của nó.

Có tổng cộng 77 tác phẩm vô cùng ngoạn mục, trong đó có 12 tác phẩm có thể biến hóa. Những đường xoắn đầy sao tạo thành một cấu trúc dẻo dai uốn lượn dễ dàng quanh cổ tay. Mỗi nhịp thở đều khiến mặt trời rung rinh ở cổ và khi đeo, mỗi người phụ nữ được quyết định cách kéo dài đường di chuyển của sao chổi dọc theo làn da của mình. Trong khi bộ sưu tập Bijoux de Diamants nổi bật với những viên kim cương trắng nguyên sơ, thì Chanel’s 1932 mang lại niềm tự hào cho những viên đá quý màu, bao gồm kim cương màu vàng, opal, ngọc bích xanh, hồng ngọc, spinel và tanzanite.

Hình

Chiếc vòng cổ bằng vàng trắng Allure Céleste có thể biến hình với viên sapphire xanh hình bầu dục 55,55 carat, một viên kim cương cắt hình quả lê 8,05 carat cùng nhiều viên kim cương khác

Kết hợp cả ba biểu tượng sao chổi, mặt trăng và mặt trời là sản phẩm đỉnh cao của bộ sưu tập, chiếc vòng cổ Allure Céleste, mô tả các thiên thể và những chùm sáng rực rỡ của các vì sao. Trong số những viên kim cương cắt tròn có một viên sapphire hình bầu dục màu xanh đậm cực hiếm nặng 55,55 carat, cũng như một viên kim cương cắt quả lê Loại IIa DFL 8,05 carat tỏa ra ánh sáng chói lọi phi thường. Các quầng sáng trên món đồ có thể biến đổi này có thể tháo ra để đeo như những chiếc trâm cài, trong khi hàng kim cương ở giữa trở thành một chiếc vòng tay, biến chiếc vòng cổ thành một phiên bản ngắn để tôn vinh những món đồ được tạo ra vào năm 1932 bởi Mademoiselle Coco, người muốn biến phụ nữ thành những chòm sao.

Hình

Món đồ giá trị nhất của bộ sưu tập Chanel’s 1932 tại buổi trưng bày – chiếc vòng cổ bằng vàng trắng Comète Constellation với hai viên kim cương cắt đệm 10,08 carat

Từ ngày 23 đến 28 tháng 3, Chanel sẽ trưng bày gần 60 món trang sức từ bộ sưu tập Chanel’s 1932 trong một sự kiện dành cho khách hàng riêng tại Marina Bay Sands. Các phần quan trọng bao gồm Vòng cổ Comète Constellation đáng kinh ngạc bằng vàng trắng với một cặp kim cương cắt đệm nặng 10,08 carat mỗi chiếc; Vòng đeo tay Comète Volute ngoạn mục bằng vàng trắng có viên kim cương màu vàng cắt hình bầu dục 19,32 carat ở giữa; và chiếc vòng cổ Soleil 19 Aout tinh xảo bằng vàng trắng, vàng kim với một viên kim cương màu vàng cắt đệm 22,1 carat.

Những kiệt tác này sau đó sẽ được trưng bày cho công chúng từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 4 tại cửa hàng Chanel tại The Shoppes ở Marina Bay Sands.


 
Back to top preload imagepreload image