Phong cách

Sotheby’s chờ đợi cú “úp rổ” thành công với đôi Nike Air Jordans

May 16, 2020 | By Stephanie Nguyen

Sotheby’s hy vọng sẽ tạo được một pha “úp rổ” hoành tráng với đôi Nikes của huyền thoại  bóng rổ Michael Jordan, giá trị ước tính 150.000 USD.

Đôi Air Jordans có chữ ký của huyền thoại Michael Jordan từ năm 1985. Ảnh: Sotheby’s.

Theo thông tin từ Artnet News, Sotheby’s đang trao cơ hội chạm tay đến thần tượng bóng rổ Michael Jordan cho những người hâm mộ khi tung đôi Nike có chữ ký Nike Air Jordans từ chính tay Jordan. Đôi giày đã đồng hành cùng huyền thoại bóng rổ kể từ năm 1985, ngay sau khi Jordan gia nhập Chicago Bulls.

Đôi giày trắng đỏ này trước đây thuộc sở hữu của Jordan Geller, nhà sưu tầm giày thể thao và là nhà iều hành ShoeZeum giai đoạn 2010-2012, có thể nói là phòng trưng bày giày thế giới với kỷ lục cất giữ 2.504 đôi. 

Trong khi đó, Sotheby’s đang chuyển sang đấu giá giày thể thao, với Nike Air Jordans là đôi giày đang gây sốt trên sàn đấu giá, với giá trị ước tính từ 100.000 – 150.000 USD. Đây sẽ là đợt đấu giá trực tuyến duy nhất diễn ra trùng với dịp kỷ niệm 35 năm ra đời của giày Air Jordan.

Phiên bán đấu giá được mở cho đến hết ngày 17/05, một ngày trước khi chiếu bộ phim tài liệu của ESPN mang tên The Last Dance, kể về mùa giải 1997-1998 của đội Bulls, cũng là lần cuối cùng Jordan thi đấu với đội.

Ảnh bìa cho bộ phim tài liệu “The Last Dance” của ESPN về mùa giải 1997-98 của đội Bulls. Ảnh: ESPN.

“Đây là đôi giày thể thao biểu tượng và được giới hâm mộ khao khát nhất mọi thời đại. Nhiều người hâm mộ và nhà sưu tập sneaker từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về ShoeZeum để chiêm ngưỡng chúng. Nike Air Jordans chính là viên ngọc quý của phòng trưng bày. Chủ nhân của đôi giày sẽ nắm trong tay tất cả niềm vui sướng trong hồi ức về Michael Jordan và The Last Dance, điệu nhảy cuối cùng của anh trên sân bóng rổ. Vợ chồng tôi đã được tận hưởng niềm vui đó trong thời gian dài. Chúng tôi quyết định đã đến lúc tìm cho đôi giày một gia đình mới”, ông Geller chia sẻ.

Được xem là cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại, Jordan đã phá vỡ mọi giới hạn cả trong và ngoài sân đấu. Tương tự với cách Nike Air Jordan đã biến đổi thế giới thể thao đặc thù, mở đường cho sự hợp tác giữa thương hiệu với các ngôi sao bóng rổ khác như Kobe Bryant hay LeBron James.

Chữ ký sống của Jordan. Ảnh: Sotheby’s.

Jason Mayden, cựu Giám đốc thiết kế toàn cầu của thương hiệu Jordan, bày tỏ: “Huyền thoại Michael để lại cho đời hai di sản: một trên sân bóng và một trên đôi chân của những tín đồ bóng rổ.”

Sneakers đã trở thành món hàng sưu tập được đánh giá cao trong những năm gần đây, và Sotheby’s đã thử nghiệm xu hướng này với đôi sneaker chuyên nghiệp đầu tiên được bán vào tháng 7/2019. Trước khi xuất hiện trực tuyến, các đôi giày thể thao quý hiếm cũng đã xuất hiện rộng rãi trên thị trường, với món hàng hời nhất từng được ghi nhận là 99 trong số 100 đôi thuộc về Miles S, một doanh nhân người Canada, với giá 850.000 USD.

Nhà đấu giá đã quay ngược lịch sử để chọn ra những đôi giày thể thao hiếm có và được săn lùng nhiều nhất để đưa vào đấu giá, trong đó có chiếc Moon Shoes, đôi Nike tồn tại từ năm 1972 cũng từng thuộc sở hữu của Geller, được bán với giá kỷ lục 437.500 USD.

Bước chân vào thị trường sneakers là cách để Sotheby’s thu hút nhóm khách hàng mục tiêu trẻ tuổi và giàu có. Ông Noah Wunsch, người đứng đầu mảng thương mại điện tử toàn cầu của Sotheby’s cho biết: “Thị trường này đang trở thành một phân khúc đầu tư nổi bật với những người mua rất nghiêm túc”.

Đôi Air Jordans của Jordan có kích cỡ lệch – 13 cho chân trái và 13,5 cho chân phải. Brahm Wachter, Giám đốc phát triển thương mại điện tử của Sotheby’s, chia sẻ: “Đôi giày này có những chi tiết tinh tế trong thiết kế, bao gồm màu đỏ đã phai của dây giày do sử dụng nhiều, cùng ký hiệu ‘850204 TYPS’ đặc trưng cho thời gian sản xuất, cùng đánh dấu “player sample” ám chỉ sự dành riêng cho Jordan.


 
Back to top