Phong cách / Đồng hồ

Tổng kết thị trường đồng hồ 2019: Một năm biến động

Jan 16, 2020 | By Hai Yen

2019 có thể được xem là một năm sôi động của thị trường đồng hồ Việt Nam, với hàng loạt biến chuyển khó đoán định nhưng cũng đầy thú vị từ các thương hiệu lớn.

Patek Philippe

Cửa hàng Patek Philippe được tái khai trương tại Hà Nội năm 2019

2019 quả là năm thăng hoa của thương hiệu “Ông Trùm” với cột mốc vô cùng quan trọng chính là phiên đấu giá Only Watch 2019 do Christie’s tổ chức, biến Grandmaster Chime 6300A thành chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới với mức giá lên tới 31 triệu CHF. Quả là con số vô tiền khoáng hậu dành cho một chiếc đồng hồ thép.

Nhắc đến Patek Philippe, chúng ta không thể không nhắc tới bộ sưu tập Nautilus. Khi nói về Nautilus, tôi cũng không biết nói gì ngoài những mỹ từ như “kinh điển”, “điên rồ”. Vài năm trước, ai có thể nghĩ được rằng một chiếc 5712/1A có thể chạm đến mức giá 85.000, 90.000 USD và thậm chí có những thời điểm còn cao hơn.

Patek Philippe Nautilus

Với định hướng riêng trong việc quảng bá thương hiệu cùng với việc tung ra số lượng sản phẩm rất hạn chế trên thị trường, Nautilus là điển hình của chiếc đồng hồ được người chơi săn đón khắp toàn cầu. Song song với đó là Aquanaut, bộ sưu tập mới được Patek Philippe giới thiệu vào năm 1997, cũng có những bước tiến dài trên thị trường đồng hồ Việt Nam và toàn thế giới.

Bên cạnh đó, người chơi đồng hồ Việt Nam luôn dành tình cảm và sự ngưỡng mộ với thương hiệu Patek Philippe bằng việc ưu tiên các phiên bản kinh điển như Calatrava (ref.5153), hay Complications (ref.5396, 5205…), và cao cấp hơn là Grand Complications (re.5496, ref.5270…). Tuy nhiên, để trải nghiệm những chiếc siêu đắt đỏ thuộc phân khúc Complications, có lẽ hầu hết người chơi sẽ cần thêm thời gian.

Audemars Piguet

Cửa hàng Audemars Piguet vừa được khai trương tại Việt Nam năm 2019

Không quá ồn ào như Patek Philippe, những đứa con cưng của Audemars Piguet như Royal Oak hay Offshore lại chiếm được cảm tình người chơi nhờ sự khỏe khoắn và nam tính đến từ thiết kế đặc trưng, đi kèm mức giá khá “dễ thở”. Tiêu biểu trong số đó là các phiên bản mang mã số tham chiếu 26470ST, 26400SO, 26470IO đối với Offshore, hay những chiếc 26331ST, 26574ST và cả Jumbo của dòng Royal Oak. Đây đều là những mẫu đồng hồ đáng chơi, có tính sưu tầm cao.

Mẫu đồng hồ biểu tượng Audemars Piguet Royal Oak

Hublot

Hublot Sapphire Night – đêm tiệc khởi động chuyến tour châu Á – Thái Bình Dương của thương hiệu, dành riêng cho các mẫu đồng hồ sapphire

Hublot là thương hiệu trẻ vô cùng thành công trong việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm mới mẻ, tân tiến và đón đầu thời đại. Các sản phẩm của Hublot từ Classic Fusion cho đến Big Bang và các dòng nhỏ như One Click, Sang Bleu, Unico và cả Spirit đều được người chơi Việt Nam tìm kiếm. Phong cách trẻ trung, dễ dàng phối đồ chính là ưu điểm của những mẫu đồng hồ Hublot. Cùng với đó là mức chiết khấu rất dễ chịu đến từ rất nhiều kênh bán lẻ có uy tín tại Việt Nam.

Các thương hiệu khác

Jaquet Droz phiên bản Vịnh Hạ Long độc đáo

Với việc nâng cấp quy trình sản xuất từ một số thương hiệu, những mẫu đồng hồ có độ hoàn thiện tinh xảo cùng mức bảo hành gia tăng như 8 năm của Jaeger leCoultre và Panerai, hay chế độ “3+2” của Richard Mille đã khiến không ít người chơi đồng hồ cảm thấy mãn nguyện khi đầu tư vào một kênh chơi xa xỉ.

Giờ đây, khi mạng xã hội và các trang tin chuyên về đồng hồ luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về thế giới đồng hồ, người chơi Việt Nam có thể dễ dàng tra cứu thông tin để có thể chắt lọc và tìm kiếm những mẫu đồng hồ ưng ý, hợp túi tiền. Việc này sẽ góp phần không nhỏ giúp thị trường đồng hồ ngày càng đa dạng và nhiều màu sắc hơn, người chơi cũng có thêm địa chỉ tin cậy để mua sắm và gửi gắm niềm tin.

10 sự kiện đồng hồ nổi bật năm 2019

SIHH Hanoi 2019: Sự kiện hoành tráng quy tụ 7 thương hiệu độc lập hàng đầu là HYT, Christophe Claret, H. Moser & Cie., Hautlence, Speake-Marin, Armin Strom và De Bethune.

Cửa hàng Patek Philippe: Patek Philippe đã chính thức trở lại với cửa hàng rộng 200 m2 tại khách sạn Legend Metropole Hà Nội.

Hublot Sapphie Night: Đêm tiệc khởi động chuyến tour châu Á – Thái Bình Dương của thương hiệu, dành riêng cho các mẫu đồng hồ sapphire.

Thương hiệu độc lập: Manufacture Royale, HYT, Andersen Genève và Romain Gauthier lần lượt đến Việt Nam và tổ chức sự kiện độc quyền cho khách hàng tiềm năng.

Cửa hàng Omega: Omega chính thức khai trương cửa hàng đồng hồ Omega hoàn toàn mới tại đường Đồng Khởi, Tp. Hồ Chí Minh.

Swiss Watch Night Party: Sự kiện đặc biệt của Swiss Watch Club quy tụ 4 thương hiệu độc lập là Bovet, Manufacture Royale, Mauron Musy và Rebellion.

Cửa hàng Audemars Piguet: “Vị thánh đồng hồ” cuối cùng cũng hiện diện tại thị trường Việt Nam với cửa hàng bên trong Union Square, Tp. Hồ Chí Minh.

Jaquet ra mắt Petite Hour Ha Long Bay I: Jaquet Droz ra mắt chiếc đồng hồ độc bản tái hiện cảnh quang tuyệt mỹ của Vịnh Hạ Long trên mặt số.

Triển lãm Blancpain: Thuộc chuỗi triển lãm Blancpain Ocean Commitment toàn cầu, sự kiện diễn ra nhân dịp ra mắt BST Fifty Fathoms danh tiếng.

Triển lãm Tudor: Tudor tổ chức sự kiện đầu tiên tại Việt Nam để tái hiện lịch sử 93 năm của thương hiệu qua những chiếc đồng hồ lặn biểu tượng.

Minh Hiệp


 
Back to top