The Lux List

Ngôi sao “The Glory” Song Hye-kyo, sự nghiệp và tài sản khổng lồ

Apr 20, 2023 | By Ton Binh

Nữ diễn viên Hàn Quốc Song Hye-kyo không chỉ nổi tiếng với vai diễn Moon Dong-eun  trong bộ phim truyền hình The Glory Part 2 của Netflix. Cô đã tạo dựng được lượng người hâm mộ của riêng mình thông qua nhiều hợp đồng quảng cáo và gu thời trang sành điệu. Một sự nghiệp thành công như vậy góp phần đáng kể vào giá trị tài sản của Song Hye-kyo. Vậy cô ấy tiêu tiền như thế nào?

Ngay từ khi ra mắt màn ảnh năm 1996, Song và những vai diễn hoàn hảo trên màn ảnh đã góp phần tạo nên làn sóng văn khóa Hàn Quốc trên toàn thế giới. Tuy nhiên cô cũng nổi tiếng với nhiều lý do khác. Vụ ly hôn đình đám với chàng diễn viên điển trai Song Joong-ki vào năm 2019 là một ví dụ điển hình. Mặc dù vậy, nét đẹp duyên dáng, gu thời trang sành điệu và năng lực diễn xuất tiếp tục giúp cô được xếp vào hàng những ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc.

Với những vai chính được chú ý trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng, chẳng hạn như Full House (2004), Encounter (2018-2019) và Descendants of the Sun (2016), Song Hye-kyo vẫn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu.

Tài sản của Song Hye Kyo

Vào năm 2021, một bài báo của South China Morning Post đã đề cập đến khối tài sản ước tính của cô ấy vào khoảng 31 triệu USD. Nhưng theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng của Song Hye-kyo ước tính khoảng 20 triệu USD (tính đến tháng 4 năm 2023) và với thành công vang dội của phần hai The Glory, tài sản của cô dự kiến ​​vẫn sẽ tăng lên.

Là một diễn viên có thành tích cao, Song là cái tên hàng đầu trong danh sách nữ diễn viên Hàn Quốc được trả lương cao nhất cùng với các tên tuổi nổi bật như Lee Young-ae, Jun Ji-hyun, Hyun Bin và Kim Tae-hee. Cô kiếm phần lớn thu nhập từ các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, theo sau đó là hàng loạt hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu xa xỉ và làm người mẫu.

Là một cái tên có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp Hàn Quốc, Song đã chiếm vị trí thứ bảy trong danh sách 40 Người nổi tiếng quyền lực của Forbes Korea năm 2017 và chiếm vị trí thứ sáu vào năm sau. Tuy nhiên, vào năm 2022, cô xuống hạng 29 trong danh sách.

Theo báo cáo, mức thu nhập ước tính của cô vào năm 2023 dự kiến ​​​​là hơn 3 triệu USD.

Sự nghiệp và điện ảnh

The Glory phần 2 của Song Hye-kyu được phát hành vào ngày 10 tháng 3 năm 2023 và với xếp hạng IMDb là 8,1, bộ phim nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả toàn cầu. Trong phim, nữ diễn viên Hàn Quốc vào vai Moon Dong-eun nham hiểm, người đã đáp trả lại những kẻ bắt nạt cô ở trường trung học một cách không thương tiếc. Đối với mùa đầu tiên, Song được cho là đã kiếm được hơn 200 triệu KRW (hơn 151.745 USD hoặc xấp xỉ 202.447 SGD) mỗi tập.

Hành trình của Song bắt đầu vào năm 1996 khi cô giành chiến thắng trong cuộc thi Người mẫu thông SunKyung ở tuổi 14 và xuất hiện trong vai trò người mẫu cho một thương hiệu đồng phục học sinh. Đây là công việc diễn xuất đầu tiên của cô với một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình Mối tình đầu cùng năm.

Bước đột phá đến vào năm 2000, với bộ phim ăn khách của đài KBS Trái tim mùa thu. Cô đóng vai Choi Eun-seo, một nhân viên lễ tân điện thoại, và cũng chính bộ phim này là chất xúc tác để thúc đẩy làn sóng văn hóa Hàn Quốc phổ biến trên toàn cầu.

Sự nổi tiếng của Song tiếp tục tăng vọt với All In (2003), và cô trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Năm sau, cô đóng vai chính trong Ngôi nhà hạnh phúc với vai Han Jo-eun, cặp đôi với Lee Yeong-Jae (Jung Ji-hoon, được biết đến với cái tên Rain). Các nhân vật được thể hiện trong một mối quan hệ yêu-ghét và kỹ năng diễn xuất ấn tượng của cô chứng tỏ tài năng diễn xuất của Song với tư cách là một diễn viên. Sau Ngôi nhà hạnh phúc, cô có thời gian nghỉ ngơi và trở lại màn ảnh với My Girl and I (2005) và Hwang Jin Yi (2007), cả hai đều giúp cô thoát ra khỏi hình tượng một cô gái yếu đuối cần giúp đỡ.

Trong những năm qua, cô đã khẳng định mình là một nữ diễn viên hàng đầu châu Á và thống trị thể loại tình cảm lãng mạn với các tựa phim như The World That They Live In (2008), còn được gọi là Worlds Inside, và Love for Sale , chương cuối của Camellia (2008 ). 2010).

Nữ diễn viên cũng đã đảm nhận các vai xuất sắc trong các thể loại khác. Năm 2013, Song xuất hiện với vai phụ trong The Grandmaster. Bộ phim là sự tôn vinh của đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ đối với bậc thầy Kung Fu Diệp Vấn của Lý Tiểu Long. Sau đó, cô xuất hiện trong That Winter, The Wind Blows (2013), bản làm lại ăn khách của bộ phim truyền hình Nhật Bản Ai NanteIraneYo, Natsu (I Don’t Need Love, Summer). Màn trình diễn xuất sắc đến mức cô ấy đã nhận được giải Daesang – giải thưởng truyền hình lớn nhất ở Hàn Quốc – tại Lễ trao giải Ngôi sao APAN lần thứ 2.

Năm 2016, một trong những hit lớn nhất của ngành phim truyền hình Hàn Quốc, Descendants of The Sun (Hậu duệ Mặt trời) được phát hành và cái tên Song Hye-kyo nổi tiếng hơn bao giờ hết. Bộ phim còn có sự tham gia của Song Joong-ki, người sau này cô kết hôn. Cả hai được mệnh danh là Song-Song couple và cùng nhận giải Daesang trong cùng một năm.

Năm 2021, Song đóng vai chính trong Now, We Are Breaking Up, một bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng về ngành thời trang. Trong phim, cô đóng vai Ha Young-eun, một nhà quản lý của một nhóm thiết kế thời trang, trong khi Jang Ki-yong đóng vai nhân vật Yoon Jae-kook, một nhiếp ảnh gia giỏi và người yêu của cô. Mặc dù bộ phim đánh dấu sự trở lại phim trường của cô sau hai năm kể từ Encounter, nhưng cô đã kiếm được 200 triệu KRW hay 230.000 SGD (khoảng 151.745 USD) cho mỗi tập vào thời điểm đó. Tổng cộng là khoảng 3,67 triệu SGD (hơn 2,75 triệu USD) cho 16 tập.

Rõ ràng là Song Hye-kyo kiếm được một khoản đáng kể từ các vai diễn của cô ấy. Một số màn trình diễn xuất sắc khác của cô bao gồm My Brilliant Life (2014), The Queens (2015) và bộ phim Mỹ-Indie Make Yourself At Home (2008).

Các hợp đồng quảng cáo thương hiệu cao cấp

Song Hye-kyo đã ghi dấu ấn trong ngành công nghiệp thời trang cao cấp thông qua nhiều hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu xa xỉ. Năm 2021, cô trở thành đại sứ thương hiệu Hàn Quốc đầu tiên của nhà mốt Ý Fendi và người ta thấy cô diện những món đồ cổ điển, bao gồm túi Fendi baguette, túi xách Fendi ISeeU, váy ngắn, áo sơ mi và áo khoác.

Trước đó, nữ diễn viên đã trở thành đại sứ thương hiệu châu Á-Thái Bình Dương của hãng trang sức danh giá Chaumet vào năm 2018. Kể từ đó, cô đã đeo những món đồ tuyệt đẹp của hãng tại một số sự kiện nổi tiếng và đã tham gia các sự kiện của Chaumet như triển lãm végétal ở Paris. Cô ấy lộng lẫy như một nàng công chúa kiều diễm khi đeo vòng cổ và hoa tai ‘Gulfstream’ của Ondes et Merveilles de Chaumet, được làm bằng vàng trắng, ngọc lục bảo và đá quý sapphire (ảnh, bên trái).

Bên cạnh đó, Song cũng đã mặc một số nhãn hiệu của Hàn Quốc. Người ta thường thấy cô ấy trong những bộ đồ bằng vải tweed và trang phục công sở giản dị của thương hiệu Hàn Quốc Michaa cũng như những chiếc váy và áo choàng hoa từ Avouavou. Trên thực tế, bộ trang phục toàn màu đen mà cô mặc cùng bộ trang sức Chaumet Gulfstream cũng của Avouavou.

Vào năm 2022, biểu tượng thời trang toàn cầu này được cho là kiếm được khoảng 760.000 USD và 460.000 USD cho các quảng cáo sản phẩm và các bài đăng được tài trợ trên Instagram. Và với hơn 15,4 triệu lượt theo dõi (tính đến ngày 4 tháng 4 năm 2023), điều này không có gì ngạc nhiên. Là gương mặt đại diện của Bottega Veneta, Song cũng xuất hiện trong bộ phim thời trang xuân hè của thương hiệu mang tên La Donna Che Amiamo hay Người phụ nữ chúng ta yêu.

Mặc dù rất khó để trích dẫn một con số, nhưng có thể nói rằng Song kiếm được khá nhiều tiền từ các hợp đồng quảng cáo.

Ngoài ra, cô còn hợp tác với thương hiệu làm đẹp Hàn Quốc như Sulwhasoo cũng như trang phục thể thao từ Sporty & Rich và giày từ Suecomma Bonnie. Cô cũng đã xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của LG, Hyundai và SK Telecom.

Bất động sản, đồng hồ xa xỉ và các chú cún

Song Hye-kyo dường như có xu hướng thích những bất động sản xa hoa và cô ấy không ngại vung vài triệu đô la của mình vào bất động sản.

Theo báo cáo của The Times of India (TOI), diễn viên này đã mua một bất động sản với giá 19,5 tỷ KRW (tương đương 17,5 triệu USD) vào năm 2021. Tài sản mà Song mua là một bất động sản đã 7 năm tuổi, được xây dựng vào năm 2014 , với ba tầng cao và tầng hầm và cả nội thất và ngoại thất được chăm chút kỹ lưỡng. Nó nằm gần ngọn đồi ở khu vực Hannam-dong, Yongsangu của Seoul, Hàn Quốc.

Cô ấy cũng được biết là có tài sản ở khu Samseong sang trọng của Gangnam, được bán vào năm 2020 theo TOI. Theo báo cáo, hai trong số đó trị giá 7,2 triệu USD và 2,5 triệu USD.

Song cũng sở hữu một căn hộ tuyệt đẹp ở New York có giá khoảng 1,8 triệu USD. Các nguồn tin khác cũng đưa tin Song Hye-kyo sở hữu một căn hộ ở Công viên Trung tâm, được cho là có giá 7,6 triệu USD và được bán vào năm 2018.

Nữ diễn viên cũng là người rất yêu thú cưng, sở hữu hai trong số những chú cún trắng dễ thương nhất. Những “quả cầu tuyết bằng lông” này được đặt tên là Ruby và Ogu và là giống chó Bichon Frise đắt tiền. Cả hai chú cún đều có lượng người hâm mộ theo dõi và thường được nhìn thấy đi cùng Song đi làm.

Nữ diễn viên có vẻ cũng sở hữu một số chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền nhất của nhà Chaumet mà cô đã đeo nhiều lần. Trong khi đồng hồ Hortensia và Liens Lumière đã được phát hiện trên cổ tay của cô ấy trong Encounter, thì đồng hồ Bolero đã được nhìn thấy trong các sự kiện và chuyến đi cá nhân.

Cuộc sống cá nhân

Sinh ngày 22 tháng 11 năm 1981, Song Hye-kyo muốn trở thành vận động viên trượt băng từ những ngày còn học tiểu học nhưng đã từ bỏ nó vào năm lớp 8 và bắt tay vào sự nghiệp diễn xuất lừng lẫy sau này.

Năm 2003, cô bắt đầu hẹn hò với bạn diễn Lee Byung-hun trong All In, nhưng họ chia tay một năm sau đó. Năm 2008, công ty quản lý của Song và Hyun Bin xác nhận rằng họ đang hẹn hò. Sau ba năm, hai người chia tay.

Năm 2017, nữ diễn viên kết hôn với Song Joong-ki và họ đã thông báo tin tức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Cặp đôi Song-Song kết hôn trong một buổi lễ riêng tư ở Seoul, trước sự chứng kiến ​​của gia đình và bạn bè thân thiết nhất. Tuy nhiên, họ đã chia tay gần hai năm sau đó (vào năm 2019), được cho là vì sự khác biệt về tính cách.

Mới đây, 4 năm sau khi ly hôn, nam diễn viên Vincenzo đã kết hôn với Katy Louise Saunders và cặp đôi đang mong đợi đứa con đầu lòng.

Chuyển ngữ: Vincent Phạm 
Theo Prestige


 
Back to top