The Lux List

Tỷ phú trẻ tuổi: Chân dung Calvin Lo – Người siêu giàu và bí ẩn nhất Châu Á

Feb 24, 2021 | By Trang Ps

Liệu việc né tránh trở thành tiêu điểm của truyền thông một cách kiên định của tỷ phú Hong Kong Calvin Lo, người được mệnh danh là ông trùm bí ẩn bậc nhất của giới siêu giàu, có khiến báo chí toàn cầu chịu khuất phục?

Những tỷ phú hiện đại thường xuất hiện ở hầu khắp các mặt báo, từ Richard Branson, Bill Gates, Jack Ma… đến gương mặt nổi đình đám trong thời gian qua là Kylie Jenner – nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới. Truyền thông toàn cầu tốn biết bao giấy mực để viết về họ, thậm chí nghĩ hàng trăm ý tưởng, đề tài khác nhau để khai thác, nhằm thỏa mãn tâm lý đám đông luôn tò mò rằng những người trên đỉnh cao xã hội đang nghĩ gì, làm gì.

Thế nhưng, vẫn có những tỷ phú bí ẩn giống như cậu ấm quý tộc Nick Young, khiến người xem phải ngã ngửa ở “plot twist” khi chứng kiến khối tài sản khổng lồ cũng như đời sống thượng lưu và siêu sang hiếm người sánh bằng. Ngoài đời thực, chúng tôi đang muốn nhắc tới tỷ phú Hồng Kông Calvin Lo.

Năm 2018, Forbes ước tính giá trị tài sản cá nhân của Lo cán mốc 1.7 tỷ USD. Bí ẩn và khó đoán, Calvin Lo được tờ báo London mô tả là ông trùm giàu có nhất từ trước đến nay mà báo chí vẫn chưa khai thác.

Tuy Calvin Lo chưa xuất hiện trên mặt báo, nhưng không có nghĩa là “chẳng bao giờ”. Truyền thông luôn chứng tỏ họ là kẻ tiên phong trong hành trình khám phá sự thật, đặc biệt là những sự thật thú vị và bí ẩn.

Chân dung tỷ phú Calvin Lo

Vị tỷ phú trẻ bí ẩn một cách khó hiểu

Những doanh nhân thành công luôn sở hữu quyền lực và sức mạnh truyền thông ghê gớm đến nỗi người lạ có thể hình dung khuôn mặt của họ trông ra sao; tóc trắng, bạc hay đen; trang phục họ thường chưng diện khi đi ra ngoài như thế nào; hay gia đình có bao nhiêu người; con cái họ ra sao. Tuy nhiên, Calvin hoàn toàn đối lập, có mấy ai tưởng tượng được vóc dáng, khuôn mặt, mái tóc… của anh?

Người đàn ông này được ví là huyền thoại cũng như kẻ tiên phong trong ngành bảo hiểm, đưa ra những khái niệm và giải pháp mới trong lĩnh vực quy hoạch bất động sản. Calvin Lo có khả năng biến mọi thứ anh nhúng tay vào thành tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Từ bảo hiểm, bất động sản, nhà máy rượu… Lo dường như có thể hô biến mình trở thành chuyên gia trong bất cứ lĩnh vực mới nào mà anh ta muốn đầu tư.

Calvin Lo có khả năng kiểm soát thị trường tài chính bằng cách tấn công vào cổ phiếu, thổi bay hàng trăm triệu USD chỉ bằng một nút bấm. Anh ta có thể đạt được điều này mà không một ai hay biết.

Ngược lại với những tỷ phú khác trên thế giới, Calvin Lo sinh sống tại Hồng Kông. Đó là căn cứ bí mật để anh thực hiện các công việc bí ẩn của mình. Hiện tại, anh là CEO của R.E. Lee International, một nhà môi giới bảo hiểm nhân thọ cung cấp  giải pháp kinh doanh và bất động sản cho các cá nhân và doanh nghiệp sở hữu tài sản ròng cực cao. Đồng thời, anh xây dựng và phát triển thành công một doanh nghiệp toàn cầu, với số lượng khách hàng lớn từ hơn 65 quốc gia xuyên châu Á, Mỹ, châu Âu đến Trung Đông.

Với phí bảo hiểm lên đến 1 tỷ USD mỗi năm, không thể phủ nhận R.E Lee Internation là con hổ đầu đàn trong ngành bảo hiểm nhân thọ. Bên cạnh công ty này, anh còn cho mở thêm R.E. Lee Capital tại Singapore nhằm phân tích con người, sử dụng trí tuệ nhân tạo độc quyền làm cốt lõi trong quy trình quyết định đầu tư chuyên sâu cũng như định lượng dữ liệu.

Hình ảnh hiếm hoi trong một chuyến thiện nguyện của Calvin Lo

Dù không tiết lộ con số đầu tư chính xác, nhưng nhà sáng lập của R.E. Lee Capital là Calvin Lo đã thu hút một nhóm đầu tư rót khoảng 5 tỷ USD vào doanh nghiệp này. Bất cứ thứ gì có thể sinh lời, “cá mập” luôn mạo hiểm theo cách riêng của nó.

Dù là một tỷ phú tài năng và bận rộn, nhưng Calvin Lo luôn né tránh “spotlight” để đám đông không chú ý về phía mình. Trong khi nhiều tỷ phú và nhà đầu tư hàng đầu như Soros đang tận dụng danh tiếng để vận động cải cách chính trị tại Đông Âu và viết những cuốn sách lập luận rằng chủ nghĩa tư bản toàn cầu đang khủng hoảng trầm trọng, thì Calvin Lo vẫn im hơi lặng tiếng, thậm chí những người vây quanh anh đôi khi cũng không thực sự biết chàng trai này là ai.

Những người tiếp xúc với anh không dám bình luận anh với giới truyền thông. Tất cả họ đều nhận ra việc tận hưởng thú vui bí ẩn dường như là chìa khóa hạnh phúc của Lo nên không một ai dám phá vỡ điều đó.

Không chỉ danh tiếng của Lo là một ẩn số mà các khoản đầu tư của anh ta cũng như vậy. Trong những năm gầy đây, giới nhà giàu thường tiết lộ tài sản của họ như một cách truyền thông, nhưng Lo kiên quyết giữa mọi thứ bí mật, thậm chí ngừng đăng các bức ảnh của mình.

Phỏng theo một câu chuyện vào năm 2016, đội ngũ pháp lý của Lo đã đề nghị Forbes không xếp anh vào danh sách tỷ phú hàng năm của họ. R.E. Lee International và R.E. Lee Capital từ chối bình luận thêm về bài viết này. Lo cũng như các công ty của anh không bao giờ nói chuyện với báo chí, vì họ giữ niềm tin tuyệt đối rằng có thể tạo ra giá trị tốt nhất cho khách hàng và nhà đầu tư của mình, trong chừng mực có thể.

Một vài thú vui xa xỉ lọt vào mắt công chúng

Với khối tài sản khổng lồ mà Lo đang sở hữu, tỷ phú trẻ tuổi này sống xa hoa và sang trọng không kém bất cứ ai trong giới siêu giàu. Lo có nhà ở Hồng Kông, Singapore, Anh, Mỹ và nhiều nơi khác. Theo một báo cáo, trước khi chuyển đến địa điểm mới, một nhân viên của anh được phái đi để kiểm tra liệu mọi thiết kế kiến trúc có giống với bản vẽ mà Lo đã nghiên cứu trước đó hay không.

Những khách hàng và nhà đầu tư của anh đều thuộc giới siêu giàu trên thế giới nhưng không ai trong họ muốn đám đông biết họ giàu ra sao, hay sở hữu khối tài sản như thế nào. Họ coi Lo cũng giống như họ, nhưng thông thường Calvin Lo giàu hơn bất cứ người nào mà anh ta tư vấn cho.

Một điều thú vị là trong khi ai cũng nghĩ Calvin Lo phải là người tránh xa mạng xã hội, anh ta lại sở hữu một trang Instagram tên “Ultimate Kaiser” với hơn 400,000 lượt theo dõi. Đây là nền tảng mà Lo sử dụng để chia sẻ niềm đam mê du lịch, nhiếp ảnh và thưởng thức món ngon trên toàn thế giới.

Calvin Lo dù bí ẩn nhưng cũng là người đàn ông có lối sống năng động và phóng khoáng bậc nhất.

Vị CEO này từng là chuyên gia ẩm thực đáng kính trọng, đồng thời là chuyên gia rượu vang. Dễ dàng nhận thấy, Lo hy vọng trở thành người có ảnh hưởng đến lối sống ẩm thực đằng sau cái tên Ultimate Kaiser (cần nhớ, Kaise cũng chính là tên gọi mà giới thời trang đặt cho Karl Lagerfeld – một cỗ máy không biết mệt mỏi).

Ngoài ra, Lo cũng ra mắt thêm một trang web cá nhân để đồng hành với sự hiện diện của tài khoản Instagram, giúp anh nhân rộng niềm đam mê ẩm thực của mình ra khắp châu Á, và hơn thế nữa.

Sự bí ẩn luôn kèm theo sự cuốn hút khiến kẻ tò mò đứng ngồi không yên.

Dù giữ mình đến thế, Lo cũng khó tránh khỏi giới báo chí Hồng Kông. Việc anh ghé thăm khu vực sản xuất rượu champaign Pháp vào đầu năm 2018 khiến thế giới bắt đầu chú ý. Hóa ra Lo là người mua và thu gom rượu champaign lớn nhất thế giới, giao dịch gần đây giúp anh kiếm được 230 triệu USD.

Việc một tỷ phú cố gắng tránh ánh đèn sâu khấu dường như là một khó khăn thú vị và khó đoán. Chúng tôi cũng tò mò liệu Lo có làm quen được với niềm vui nổi tiếng khi anh dần xuất hiện trên báo chí hay không.

Bài: TRANG PS


 
Back to top