Sống

5 thương hiệu lịch sử đã nâng tầm thiết kế váy cưới

Jun 20, 2022 | By Ton Binh

Từ Audrey Hepburn trong thiết kế thơ mộng, tinh khôi của nhà Givenchy đến vẻ đẹp sang trọng của Bianca Jagger trong thiết kế từ Yves Saint Laurent. Đó là những nhà thiết kế đã để lại dấu ấn khó phai trong ngành thời trang cô dâu. 

Yves Saint Laurent 

Bianca Jagger, 1971

Bianca Jagger

Xã hội Nicaragua trong những năm 1970 không mấy xa lạ với việc phá vỡ các quy tắc và tạo nên xu hướng. Bianca Jagger được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng Studio 54” và nổi tiếng khi từng cưỡi ngựa trắng vào hộp đêm ở New York. Bà cũng là bạn thân và bạn tâm giao của Andy Warhol. 

Khi bà kết hôn với Mick Jagger – người đứng đầu Rolling Stones, bà đã lựa chọn nhà thiết kế hàng đầu thập kỷ Yves Saint Laurent để tạo ra kiểu dáng dành riêng cho mình. Bộ trang phục bao gồm áo khoác Le Smoking màu trắng ngà kết hợp với váy xẻ tà. Sáng tạo váy cưới của nhà mốt không chỉ làm nên lịch sử trong thời trang dành cho cô dâu mà còn gây ra cơn sốt truyền thông thời đó. 

Charlotte Casiraghi, 2019

Charlotte Casiraghi

Trước đây Charlotte từng làm mẫu cho Yves Saint Laurent nên trong ngày trọng đại nhất cuộc đời, cô đã tin tưởng lựa chọn thương hiệu để tạo ra bộ váy cưới cho riêng mình. Để bày tỏ lòng thành kính với người bà nổi tiếng Grace Kelly, cô đã lựa chọn chiếc váy ngắn bằng gấm màu xám sang trọng, đi kèm các chi tiết nơ cho buổi lễ trước công chúng năm 1956. Một điều trùng hợp thú vị nữa khi Yves Saint Laurent là thương hiệu yêu thích của Grace Kelly. 

Christian Dior

Soraya Esfand Trust-Bakhtiary, Hoàng hậu Iran, 1951

Soraya Esfand Trust-Bakhtiary

Đó là chiếc váy cổ tích cho một đám cưới cổ tích: Shah của Iran đã phải lòng bức ảnh của Soraya Esfandiary-Bakhtiari, và chỉ sau một lần gặp gỡ, anh đã cầu hôn bằng chiếc nhẫn đính hôn kim cương 22,37 carat. Soraya đã trực tiếp đến Dior cho chiếc váy của mình – một vinh dự to lớn đối với cá nhân Christian và nhà mốt của anh ấy. Không có viên đá nào bị bỏ đi trong công trình sáng tạo công phu này, được làm từ 37 lớp lamé bạc nạm ngọc trai, 6.000 viên kim cương và 20.000 viên marabou; nó nặng 20 kg. Nó nặng đến nỗi cô dâu gần như không thể bước đi, khi Shah nổi tiếng ra lệnh cắt bỏ chiếc váy dưới. Tên tuổi của Dior vụt sáng và chiếc váy, một tác phẩm nghệ thuật, không giống như những chiếc váy cô dâu khác từng được tạo ra.

Mohammad Rezā Shāh Pahlavi, Shah của Iran đã phải lòng bức ảnh của Soraya Esfandiary-Bakhtiari, và chỉ sau một lần gặp gỡ, ông đã cầu hôn bằng chiếc nhẫn đính hôn kim cương 22,37 carat.

 Soraya đã lựa chọn Dior để thiết kế chiếc váy của mình. Đây được coi là vinh dự đối với thương hiệu và nhà mốt Christian thời điểm đó. Chiếc váy được hình thành với 37 lớp lamé bạc nạm ngọc trai, 6.000 viên kim cương và 20.000 viên marabou; nặng khoảng 20 kg. Cũng từ đó, tên tuổi của Dior vụt sáng với thiết kế là một tác phẩm nghệ thuật trong lịch sử. 

Công chúa Caroline của Monaco, 1978

Công chúa Caroline của Monaco

Trong đám cưới đầu tiên của mình với Phillipe Junot (38 tuổi), công chúa trẻ 21 tuổi Caroline đã tưởng nhớ người mẹ của cô, Grace Kelly, bằng cách ủy quyền cho Marc Bohan đến từ Dior. Bohan đã phải thay đổi thiết kế vào phút chót sau khi các chi tiết của chiếc váy bị rò rỉ, nhưng phiên bản cuối cùng là một chiếc váy cưới phong cách thập niên 70 được trang trí bằng ren tuyệt đẹp.

Gwen Stefani, 2002

Gwen Stefani

Đám cưới của bộ đôi là ngôi sao nhạc pop Gwen Stefani và nhạc sĩ người Anh Gavin Rossdale đã thu hút sự chú ý từ truyền thông. Trong đó, chiếc váy cưới may theo kiểu truyền thống bằng vải sa tanh với điểm nhấn được nhuộm hồng phần chân váy. 

Miranda Kerr, 2017

Miranda Kerr

Người mẫu Victoria’s Secret người Úc, Miranda Kerr đã tìm đến giám đốc nghệ thuật của Dior (Maria Grazia Chiuri) trong lễ cưới của mình. Cô đính hôn với doanh nhân người Mỹ vào tháng 7 năm 2016, cùng thời điểm Chiuri được bổ nhiệm làm người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo thương hiệu Dior trong vòng 69 năm. 

Kerr cho biết: “Tôi nghĩ mọi cô gái đều có ước mơ được Dior thiết kế váy cho mình”. Chiếc váy satin dài tay bán cổ điển, được điểm xuyến bằng những bông hoa lily nhỏ nhắn.

Hubert De Givenchy 

Audrey Hepburn, 1968

Audrey Hepburn

Nữ diễn viên Hollywood Audrey Hepburn đã nhờ ông chủ Hubert de Givenchy về lễ phục bà mặc trong ngày trọng đại – đám cưới lần hai của bà với Andrea Dotti. Hai người đã gặp nhau khi Givenchy thiết kế váy cưới cho bà trong bộ phim Funny Face vào năm 1957. Trong đó, Hepburn đóng cùng Fred Astaire. 

Thiết kế phá vỡ quy chuẩn truyền thống với chiếc váy mini màu hồng của thập niên 60 và khăn trùm đầu thay cho mạng che mặt. Với tư cách là nhà tiên phong thời trang của thời kỳ đó, sự hợp tác giữa Givenchy và Hepburn đã đưa ra ý tưởng mới về màu sắc trong trang phục cô dâu: màu hồng thay vì trắng như thông thường. 

Lara Stone, 2010

Lara Stone

Đó là một thời điểm thời trang quan trọng đối với Ricardo Tisci khi Lara Stone đề nghị anh thiết kế chiếc váy cho lễ cưới đầu tiên của cô với David Walliams. Trở thành người mẫu năm 13 tuổi và chuyển đến Paris năm 16 tuổi, cô vẫn đi casting và xuất hiện trong các cuốn catalogue cho đến khi Tisci mời cô tham gia một buổi trình diễn thời trang cao cấp của Givenchy. Chiếc váy được thiết kế táo bạo đã tạo nên sức hấp dẫn cho đám cưới của cô, với các chi tiết chuỗi vàng trên dây đai, đường cắt cổ thấp và một đường xẻ ren trang trí cao đến đùi ở phía trước váy.

Kim Kardashian, 2014

Kim Kardashian

Trong một trong những đám cưới xa hoa và công phu nhất mọi thời đại, Kim Kardashian đã chọn mặc một chiếc váy Givenchy Haute Couture đặt riêng để đánh dấu cuộc hôn nhân của cô với rapper Kanye West. Giám đốc sáng tạo lúc bấy giờ của nhà mốt ( Ricardo Tisci) là một người bạn thân của West, đã có thể biến phong cách cá nhân độc đáo của Kardashian thành trang phục cô dâu. Chiếc váy dài tay bằng ren màu ngà của buổi trình diễn có phần vạt áo được cắt ra hình kim cương, để hở vùng lưng. Tuy nhiên tấm màn che đầu dài đã khiến bộ trang phục trở nên tinh tế, nhẹ nhàng. 

Nữ công tước xứ Sussex, 2018

Meghan Markle

Sau nhiều dự đoán, công chúng quốc tế khi ấy hào hứng theo dõi Meghan Markle sẽ mặc gì trong ngày cưới với Hoàng tử Harry. Nhà thiết kế người Anh sinh ra Clare Waight Keller, nữ giám đốc nghệ thuật đầu tiên của Givenchy, đã nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của vai trò của chính mình trong thời điểm lịch sử này. Cô chia sẻ bản thân vô cùng “tự hào và biết ơn” khi được làm việc với Meghan. Keller đã nói rằng cô ấy muốn tạo ra một sản phẩm vượt thời gian để nhấn mạnh các mã biểu tượng của Givenchy trong suốt lịch sử của nó, cũng như truyền tải sự hiện đại thông qua các đường nét thanh mảnh và đường cắt sắc nét.

Meghan và Keller đã cùng nhau làm tấm màn lụa dài 5 mét, bao gồm cả những bông hoa của Khối thịnh vượng chung như một biểu tượng đặc biệt. Hàng trăm giờ đồng hồ đã được thực hiện, với các công nhân rửa tay 30 phút một lần để giữ cho vải tuyn và sợi chỉ được nguyên sơ. Đôi giày satin lụa của nữ công tước Meghan dựa trên một thiết kế thời trang cao cấp SS18 mũi nhọn của Givenchy, trong đó Waight Keller cũng thiết kế váy radzimir bằng lụa cho sáu phù dâu, được làm thủ công ở Paris.

Cristóbal Balenciaga 

Nữ hoàng Fabiola của Bỉ, 1960

Nữ hoàng Fabiola của Bỉ

Chiếc váy có mũ, được cắt may bằng ermine là một trong những chiếc váy cưới được nhắc đến nhiều nhất vào thời đó. 

Đây là bước đệm hoàn hảo cho sự nghiệp của nhà mốt khi trước đó người bà của nữ hoàng Fabiola là Marchioness de Casa Tores đã khởi đầu sự nghiệp của ông. Mẹ ông từng làm thợ may cho bà Marchioness de Casa Tores – một người phụ nữ giàu có và có sức ảnh hưởng nhất xứ Basque. Trong thời gian đó, ông đã nghiên cứu các bộ sưu tập  nghệ thuật tốt nhất của Tây Ban Nha được trưng bày tại nhà bà. 

Được tiếp xúc với nghệ thuật đã dẫn bước ông đến với công việc này. Năm 12 tuổi, ông đã đề nghị thiết kế một chiếc váy cho Marchioness. Chính sự ủng hộ của bà đã giúp anh chuyển đến Marid – nơi anh tiếp tục được sự bảo trợ từ hoàng gia Tây Ban Nha. 

Nicole Kidman, 2006

Nicole Kidman

Nicholas Ghesquière đã được chọn để thiết kế áo choàng cho Nicole Kidman trong đám cưới thứ hai của cô với ca sĩ nhạc đồng quê và phương Tây, Keith Urban. Sau khi công khai ly hôn với Tom Cruise, đây được cho là cái kết có hậu của cô. Đảm nhận vai trò chủ đạo, giám đốc sáng tạo của Balenciaga, Ghesquière, đã thiết kế một chiếc áo choàng kiểu hoàng gia bằng ren và voan mềm mại vô cùng lãng mạn với phần tay áo phồng nữ tính. Vào năm 2017, Kidman đã tặng chiếc váy cho một cuộc triển lãm của Úc ở Sydney có tên ‘Love Is …’, nói rằng cô sẽ làm bất cứ điều gì để ủng hộ mục tiêu của tình yêu, bởi vì đó là ‘bản chất của tất cả mọi thứ’.

Salma Hayek, 2009

Salma Hayek

Sau khi kết hôn bí mật vào ngày lễ tình nhân, Salma Hayek – 42 ​​tuổi, khi đó cũng đã nhờ đến Ghesquière để tạo ra chiếc váy đánh dấu buổi lễ công khai của cô ở Venice, khi cô kỷ niệm sự kết hợp của mình với Francois-Henri Pinault. Chiếc váy màu ngà có chân váy đầy ấn tượng, với cổ chữ V thấp, vạt áo được trang trí nhiều, mang một cảm giác về sự hào nhoáng của Hollywood xưa.

Norman Hartnell 

Công chúa Alice, Nữ công tước xứ Gloucester, 1935

Công chúa Alice, Nữ công tước xứ Gloucester

Khi Norman Hartnell đã tạo dựng được tên tuổi trong giới thượng lưu, Uỷ ban Hoàng gia từ Lady Alice Scott đã tiếp cận với anh để tạo ra lễ phục cho đám cưới của bà và Hoàng từ Henry – công tước xứ Gloucester, con trai thứ ba của Vua George. V. 

Chiếc váy sa tanh màu hồng phấn đã thành công rực rỡ trên nhiều phương diện, vì nó đã khởi đầu sự nghiệp của Hartnell với tư cách là nhà may áo hoàng gia trong bốn thập kỷ tiếp theo. Đây cũng là bước đệm quan trọng trong sự nghiệp thời trang của ông.

Nữ hoàng Elizabeth II, năm 1947

Nữ hoàng Elizabeth II

Khi thiết kế chiếc váy cưới của Công nương Elizabeth lúc bấy giờ, nhà may đo Norman Hartnell nói rằng: “Tôi muốn nó trở thành chiếc váy đẹp nhất mà tôi đã làm cho đến nay”. Mặc dù đó là một vinh dự nhưng cũng là một thách thức không kém đối với bản thân ông và cả Hoàng gia, vì nước Anh vẫn đang dần thoát ra khỏi những tàn tích của Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Vì vậy, nó cần phải tôn trọng và phản ánh tâm trạng của quốc gia trong khi tôn vinh Nữ hoàng tương lai của họ. Nổi tiếng là người yêu thích sự sang trọng, ông đã thiết kế một chiếc váy dài bằng lụa trắng ngà và nữ công tước xinh đẹp kiểu chữ A có thêu hoa màu bạc, 10.000 viên ngọc trai  với những hoa văn hình ngôi sao dài 15ft. Được thiết kế trong một tháng và thực hiện trong bảy tuần phá vỡ kỷ lục, Hartnell đã vươn lên thành công với đội ngũ gồm 350 phụ nữ.

Công chúa Margaret, 1960

Công chúa Margaret

Khi Công chúa Margaret xinh đẹp kết hôn với nhiếp ảnh gia Antony Armstrong-Jones, đã có rất nhiều suy đoán về việc cô ấy sẽ nhờ ai thiết kế chiếc váy cho mình. Nhiều người nghĩ rằng công chúa sẽ chọn một người mới, đặc biệt là khi cô đã phá vỡ truyền thống bằng cách mua một chiếc vương miện cho mình để đeo trong ngày, thay vì một chiếc từ bộ sưu tập của gia đình. Tuy nhiên, khi nói đến chiếc váy của mình, Margaret đã trực tiếp đến gặp nhà may mặc hoàng gia của gia đình Norman Hartnell, người đã tạo ra chiếc váy cưới của Nữ hoàng 13 năm trước đó.

Công chúa Beatrice, 2020

Công chúa Beatrice

Vào ngày 17 tháng 7 năm 2020, khi Công chúa Beatrice xuất hiện từ một nhà nguyện tư nhân ở Windsor với chiếc váy Norman Hartnell mượn từ bà của cô, ký ức của người mặc áo khoác hoàng gia từng được yêu mến đã được sống lại. Báo chí tôn trọng sự lựa chọn được cân nhắc của cô. 

Trong thời điểm cao trào của đại dịch, cô đã chọn con đường bền vững và giống như bà của mình trong ngày cưới.  Một trong những người thợ may hiện tại của Nữ hoàng, Stewart Parvin, đã được kêu gọi để thiết kế lại kiểu váy, cá tính hóa nó cho công chúa bằng cách thu gọn nó lại và thêm tay áo phồng. Đổi lại, cổ điển trở thành xu hướng cô dâu tiếp theo khi Vogue báo cáo lượng tìm kiếm trên internet tăng vọt khi sử dụng thuật ngữ “váy cưới cổ điển”. 

Thu Thảo – Theo Tatler


 
Back to top