BUSINESS OF LUXURY

Thương hiệu trang sức De Grisogono được mua lại bởi tập đoàn bất động sản Damac

Jun 03, 2022 | By Ton Binh

Damac Group, tập đoàn mẹ của Damac Properties có trụ sở tại Dubai, đã mua lại thương hiệu đồ trang sức Thụy Sĩ De Grisogono, để đa dạng hóa hơn nữa các danh mục đầu tư.

Năm 2019, nhà phát triển bất động sản tại Dubai cũng đã mua lại nhà thời trang Ý Roberto Cavalli nhưng không tiết lộ giá của thương vụ. De Grisogono đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2020. Việc mua lại thương hiệu này là một phần trong chiến lược nhằm mở rộng danh mục đầu tư của Damac bằng cách bổ sung các tài sản xa xỉ đang gặp khó khăn và làm cho chúng có lãi.

Xem thêm LUXUO Point – Bất Động Sản Nghệ thuật & Thời trang: Xu hướng hoàn mỹ

Hussain Sajwani, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Damac cho biết: “Để phù hợp với tham vọng mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực thời trang cao cấp và sang trọng, việc đấu thầu de Grisogono đến với chúng tôi một cách tự nhiên… Đây là thương hiệu tương đối trẻ, nhưng đã có tên tuổi, nó có tiềm năng to lớn cần được khám phá và tận dụng. Tôi tin rằng với chuyên môn và bí quyết của Damac, chúng tôi sẽ có thể đưa thương hiệu đạt được thành công chính đáng, bằng cách tăng cường mạng lưới và sự phát triển toàn cầu của nó”.

Damac đã liên kết với De Grisogono trong dự án tháp đôi Safa One ở Dubai, nằm ở rìa Công viên Safa, được thiết kế tái tạo một chiếc vòng cổ kiệt tác. Damac cho biết chủ đề của dự án là “Bản chất của sự sang trọng”, với sân vườn, vườn treo, bãi biển nhân tạo và hồ bơi.

Tháp A, cao hơn trong hai khối tháp, sẽ có một hòn đảo nhiệt đới đô thị “với thác nước nhiều tầng, thực vật phong phú, cũng như âm thanh và điểm tham quan của các loài chim kỳ lạ”. Căn hộ 1, 2 và 3 phòng ngủ sẽ có các cấp độ sang trọng khác nhau. Các căn hộ siêu sang sẽ có các căn hộ 2, 3, 4 và 5 phòng ngủ. Giá khởi điểm từ 435.970 USD.

Gần đây, Damac cũng đã trúng thầu gói trị giá 120 triệu USD mua đất ở quận Surfside cao cấp tại Miami, Hoa Kỳ. Họ có kế hoạch xây dựng một dự án chung cư cực kỳ sang trọng, mang thương hiệu Cavalli.

Fawaz Gruosi thành lập De Grisogono vào năm 1993. Thương hiệu này nổi tiếng với chiếc vòng cổ “Creation I”, có viên kim cương hoàn mỹ D lớn nhất trên thế giới và đã kiếm được 33,7 triệu USD trong một cuộc đấu giá vào năm 2017.

Tiệp Nguyễn | Theo 2luxury2


 
Back to top