BUSINESS OF LUXURY

The Luxe Anatomy Issue: Bong bóng tăng trưởng ngành xa xỉ đã kết thúc?

Oct 31, 2023 | By Nguyen Huu Hon

Vào ngày 18.10, giới truyền thông đưa tin, nhà sáng lập LVMH, Bernard Arnault, không còn là người giàu thứ 2 thế giới sau khi tài sản của ông thấp hơn giá trị tài sản ròng của tỷ phú Jeff Bezos, trong bối cảnh nhu cầu hàng xa xỉ chững lại, thông tin dựa theo bảng xếp hạng mới nhất của Bloomberg. 

Tăng trưởng doanh thu của LVMH đã chậm lại đáng kể trong quý vừa qua, một tín hiệu mà một số người cho rằng bong bóng tăng trưởng của ngành hàng xa xỉ toàn cầu đã kết thúc.

Vào ngày 18.10, giới truyền thông đưa tin, nhà sáng lập LVMH, Bernard Arnault, không còn là người giàu thứ 2 thế giới sau khi tài sản của ông thấp hơn giá trị tài sản ròng của tỷ phú Jeff Bezos.

Gần đây, tập đoàn xa xỉ LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ghi nhận mức tăng trưởng tự thân (Organic Growth) trong quý 3 là 9% lên 19,964 triệu euro, giảm so với mức tăng 17% trong quý 2. Tăng trưởng doanh thu tự thân từ 14% lên 62.205 triệu euro trong 9 tháng đầu năm 2023.

Đồng sáng lập DataTrek Nicholas Colas cho biết trong một ghi chú vào tuần trước: “Tin tức hôm nay cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu của LVMH đã chậm lại đáng kể có thể đánh dấu sự kết thúc của bong bóng hàng xa xỉ toàn cầu”. “LVMH là một doanh nghiệp được quản lý rất tốt và các nhà đầu tư đã quen với việc chứng kiến doanh thu của công ty tăng mạnh ở mức hai con số.”

LVMH, tập đoàn hàng xa xỉ hàng đầu toàn cầu, đã công bố mức tăng trưởng doanh số bán hàng chậm hơn trong quý 3 và có thể gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các thương hiệu xa xỉ với danh tiếng thấp hơn khác.

LVMH, tập đoàn hàng xa xỉ hàng đầu toàn cầu, đã công bố mức tăng trưởng doanh số bán hàng chậm hơn trong quý 3 và có thể gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các thương hiệu xa xỉ với danh tiếng thấp hơn khác.

Cổ phiếu thương hiệu xa xỉ đã có mức tăng trưởng vượt trội trong thời kỳ đại dịch, trong đó LVMH nhanh chóng giữ vị trí công ty giá trị nhất châu Âu, dưới sự lãnh đạo của Bernard Arnault – người giàu thứ hai thế giới. Barrons lưu ý, từ túi xách cao cấp đến ô tô sang trọng, ngành công nghiệp này phát triển mạnh khi cả giới siêu giau2 lẫn đại chúng đều quan tâm đến các loại hàng hoá cao cấp.

Các báo cáo gần đây của LVMH chỉ ra rằng, nhu cầu mua sắm hàng hóa xa xỉ đang giảm không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở các khu vực khác, đặc biệt là Hoa Kỳ và Châu Âu. 

Kỳ vọng về doanh số bán hàng xa xỉ rất cao, đặc biệt là với Trung Quốc, một thị trường xa xỉ quan trọng đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các lệnh hạn chế trong đại dịch. Tuy nhiên, tình hình kinh tế mong manh của Trung Quốc đã không mang lại động lực như mong đợi sau khi mở cửa trở lại. Các báo cáo gần đây của LVMH chỉ ra rằng, nhu cầu mua sắm hàng hóa xa xỉ đang giảm không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở các khu vực khác, đặc biệt là Hoa Kỳ và Châu Âu.

Các nhà đầu tư đang cảnh báo đỏ về sự sụt giảm doanh số bán hàng xa xỉ cùng với cổ phiếu hạ nhiệt và sự sụt giảm của thời trang có thể là lợi ích của công nghệ. Colas tuyên bố: “Một chiếc túi Kelly bằng da mới, quý hiếm không được coi là sự đổi mới mang tính đột phá”. “Các nhà đầu tư tăng trưởng toàn cầu hiện đang thất vọng vì chứng khoán xa xỉ ở châu Âu có thể sẽ chuyển vốn sang Big Tech của Hoa Kỳ.”

Thực hiện: K.  I Style-Republik 
Theo Fashion United


 
Back to top