Nghệ thuật

20 bức ảnh nổi bật được đề cử trong cuộc thi 2020 World Press Photo Of The Year

Mar 08, 2020 | By Trang Ps

Cuộc thi Nhiếp ảnh World Press Photo of The Year lần 63 đã chọn ra những bức ảnh đẹp và có tầm ảnh hưởng nhất của các phóng viên toàn cầu trong năm 2019.

Roadrunner approaching the border wall

Bức tường biên giới: Bức tường dọc biên giới Hoa Kỳ với Mexico, chạy qua một trong những khu vực đa dạng sinh học nhất ở Bắc Mỹ, phá vỡ các hành lang động vật, môi trường sống.

Cuộc thi nhiếp ảnh báo chí ra đời nhằm tôn vinh những nhiếp ảnh gia có khả năng thị giác và sáng tạo vượt bậc, với những tác phẩm đại diện cho sự kiện mang tầm ảnh hưởng lớn trong năm. Đây được xem là giải thưởng quốc tế uy tín nhất cho chủ đề phóng sự ảnh. Cuộc thi năm nay có 4.282 nhiếp ảnh gia từ 125 quốc gia, với tổng cộng 73.996 ảnh.

Các bức ảnh được đánh giá kỹ về độ hiểu biết chính xác và trực quan về thế giới bởi đội ngũ ban giám khảo độc lập (bao gồm 17 chuyên gia nhiếp ảnh). Ban giám khảo cũng đề cử 3 hình ảnh duy nhất và 3 câu chuyện trong mỗi 8 hạng mục của Cuộc thi Nhiếp ảnh 2020: Vấn đề Đương đại, Tin tức Tổng hợp, Môi trường, Thiên nhiên, Dự án dài hạn, Chân dung, Tin tức và Thể thao.

Những người chiến thắng trong Cuộc thi 2020 Photo Contest và Digital Storytelling Contest sẽ được công bố vào ngày 16/04 ở Amsterdam.

World Press Photo of the Year và World Press Photo Story of the Year đều có giải thưởng tiền mặt lên đến 10.000 euro. Những cá nhân được đề cử đều được World Press Photo Foundation đến Amsterdam để tham dự buổi trao giải cũng như lễ hội World Press Photo Festival vào ngày 17, 18 tháng 4 tới với các buổi thuyết trình, gặp gỡ và hội họp. Các bức ảnh được đánh giá cao sẽ được tập hợp thành triển lãm kéo dài một năm tới 120 thành phố và 50 quốc gia với hơn 5 triệu người chiêm ngưỡng. Triển lãm sẽ ra mắt ở De Nieuwe Kerk, Amsterdam, Hà Lan vào ngày 18/04.

Dưới đây là các hình ảnh được đề cử:

Học sinh xô xát với cảnh sát chống bạo động ở Algiers,

Các sinh viên xô xát với cảnh sát chống bạo động trong một cuộc biểu tình chống chính phủ ở Algiers, Algeria.

Bức ảnh thể hiện cảnh biểu tình khủng bố chống chỉnh phủ tại Algeria. Đất nước này bị lôi kéo vào cuộc biểu tình kể từ tháng 2 năm ngoái nhằm lật đổ chính quyền tổng thống Abdelaziz Bouteflika (cựu chiến binh 81 tuổi đã từ chức vào tháng 4). Dẫu vậy, cuộc biểu tình vẫn tiếp tục với yêu cầu hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 04/07 để trở về nền dân chủ dân sự. Cuộc biểu tình này bước vào năm 2020 mà không đạt đến kết quả mong đợi.

Người biểu tình ở Sudan được chiếu sáng bằng điện thoại di động

Một thanh niên, được chiếu sáng bằng điện thoại di động, đọc thuộc lòng một bài thơ trong khi những người biểu tình hô khẩu hiệu kêu gọi sự cai trị dân sự trong thời gian mất điện ở Khartoum, Sudan.

Cuộc biểu tình bắt đầu vào tháng 12/2018 ở thành phố phía đông Atbara, nhằm chống lại chính sách tăng giá bánh mì gấp 3 lần, và sau đó nhanh chóng lan rộng trên khắp Sudan. Đến tháng 04/2019, những người biểu tình đã yêu cầu chấm dứt quyền thống trị 30 năm của nhà độc tài Omar al – Bashir. Vào ngày 11/04, al-Bashir đã bị cách chức trong một cuộc đảo chính quân sự và chính phủ quân sự chuyển tiếp được thành lập.

Các cuộc biểu tình tiếp tục kêu gọi quyền lực trao tay vào nhóm dân sự. Vào ngày 03/06, lực lượng chính phủ đã nổ súng vào nhóm biểu tình không vũ trang. Đám đông bị giết và rơi vào cảnh bạo lực hơn nữa. 3 ngày sau, Liên minh châu Phi đã đình chỉ Sudan trong bối cảnh quốc tế lên án vụ tấn công. Các quan chức tìm cách xoa dịu cuộc biểu tình bằng cách tắt điện và internet. Người biểu tình liên lạc bằng tin nhắn và truyền miệng qua megaphones. Mặc dù bị đàn áp tàn bạo vào ngày 30/06, nhưng phong trào dân chủ cuối cùng đã thành công.

Học sinh ở Hồng Kông sau khi tham gia một cuộc biểu tình chuỗi con người,

Học sinh băng qua đường đến trường sau khi tham gia một cuộc biểu tình của chuỗi người ở Hồng Kông vào tháng 9.

Biểu tình chống dự luật dẫn độ ở Hồng Kông đã nổ ravào cuối tháng 3 năm ngoái và khiến cả thế giới chú ý. Trong đó, sinh viên đóng vai trò lớn trong cuộc biểu tình với những biện pháp đối phó với cảnh sát. Các quan chức đã cấm đeo mặt nạ (khẩu trang) và tại cuộc biểu tình vào ngày 01/10, đánh dấu kỷ niệm 70 năm độc lập của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, lần đầu tiên cảnh sát bắn đạn thật vào người biểu tình. Cuối cùng, bà Carrie Lam, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông đã phải rút dự luật. Dù vậy, bất ổn vẫn tiếp tục đến năm 2020.

Một người thân của một nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Etopian ném bụi bẩn vào mặt cô

Người thân của một nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay ET302 của hãng hàng không Etopian bị ném chất bẩn vào mặt trong khi đang đau buồn tại địa điểm gặp nạn bên ngoài Addis Ababa.

Vào ngày 10/03, chuyến bay ET302 của hãng hàng không Etopian Airlines (Boeing 737 MAX) rơi xuống một cánh đồng và làm chết tất cả 157 người. Vào ngày 14/11 (8 tháng sau vụ tai nạn thảm khốc), địa điểm va chạm bị che đậy và các nạn nhân được chôn cất trong các quan tài giống hệt nhau.

Người di cư Venezuela từ bỏ đất nước

Hàng trăm người di cư mỗi ngày chạy trốn khỏi Venezuela do cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế xã hội. Colombia đang gánh chịu nhiều tổn thất nặng nề từ cuộc  di cư này.

Cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế xã hội ở Venezuela đã khiến dòng người di cư từ nước này qua nước khác ngày càng tăng từ năm 2016. Họ buộc phải rời đi vì bất an và bạo lực, cùng với đó là sự thiếu thốn về lương thực thực phẩm và dịch vụ thiết yếu. Colombia là quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất từ cuộc di dân này.

Theo UNHCR, đến tháng 10 năm 2019, khoảng 4,5 triệu người Venezuela đã rời khỏi đất nước, trong đó có 1,6 triệu người ở Colombia. Những người khác đã chuyển qua Colombia trước khi đi đến các nước xung quanh. Hơn một nửa số người di cư Venezuela ở Colombia không có điều kiện tiếp cận y tế, giáo dục và việc làm hợp pháp. Đầu năm 2020, chính phủ Colombia đã công bố hai Giấy phép lưu trú đặc biệt mới cho phép hơn 100.000 người Venezuela ở lại làm việc tại quốc gia này, và trẻ em sinh ra có cha mẹ Venezuela được phép sở hữu quốc tịch Colombia.

Hổ bắt giữ với khách trả tiền

Có khoảng 5.000 đến 10.000 con hổ sống trong cảnh giam cầm ở Mỹ buộc phải biểu diễn mua vui. Ngược lại, chỉ có 3.900 con hổ hoang dã ở châu Á và 1.659 con trong các sở thú được công nhận trên toàn thế giới.

Lính cứu hỏa chiến đấu với đám cháy California

Lính cứu hỏa chiến đấu với Marsh Complex Fire gần thị trấn Brentwood, California.

Khoảng 81.000 ha rừng bị đốt cháy toàn bang ở California vào năm 2019, so với 765.000 ha vào năm 2018 và 525.000 ha vào năm 2017. California thường có vụ cháy vào mùa thu. Nhiều nhà khoa học cho rằng các vụ cháy ban đầu là do khủng hoảng khí hậu.

Gấu Bắc cực và đàn con khám phá thiết bị khoa học trong nghệ thuật

Một con gấu Bắc cực và đàn con đến gần thiết bị do các nhà khoa học đặt.

Bắc Cực là nơi có tốc độ băng tan tăng nhanh hiện nay, và điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến khí hậu toàn cầu, gây ra hiện tượng nước biển dâng. Polarstern là con tàu trung tâm của một đoàn thám hiểm do Đài quan sát MOSAiC điều hành, cho phép 100 nhà nghiên cứu và phi hành đoàn làm việc quanh năm.

Phụ nữ và trẻ em tị nạn ở Syria

Vào đầu năm 2019, lãnh thổ do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) nắm giữ ở Syria đã bị thu hẹp. Lực lượng IS rút khỏi miền bắc Syria đã bị tấn công bởi lực lượng dân quân kết hợp Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), do Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) lãnh đạo và được hỗ trợ bởi một liên minh quốc tế mà chủ yếu là quân đội Hoa Kỳ.

Khi IS rút lui, hàng chục ngàn người đã xuất hiện từ khu vực này, nhiều người trong số họ là vợ và con của các chiến binh IS nước ngoài. Vô số chiến binh IS đã đầu hàng hoặc bị bắt. Người Kurd bị bỏ lại với câu hỏi hóc búa về việc phải làm gì với rất nhiều tù nhân, nhiều người trong số họ dưới 18 tuổi và mồ côi hoặc bị tách khỏi gia đình. Vào đầu tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ rút khỏi miền bắc Syria.

Người bản địa Ixil Maya của Guatemala

Cộng đồng Ixil Maya, sống gần Sierra de los Cuchumatanes ở phía tây Guatemala, là các mục tiêu của  hoạt động diệt chủng.

Vào những năm 1980 trong cuộc nội chiến Guatemala (1960-1996), cộng đồng Ixil Maya sống gần Sierra de los Cuchumatanes ở phía tây Guatemala, đã bị tàn sát, bỏ đói và cưỡng hiếp một cách có hệ thống. Đến năm 1996, khoảng 7.000 người Ixil đã bị giết hại,  70% đến 90% ngôi làng Ixil đã bị thiêu rụi và khoảng 60% dân số buộc phải chạy trốn lên núi.

Vào năm 2013, Jose Efraín Ríos Montt, người trị vì Guatemala vào năm 1982 và 1983, đã bị xét xử vì tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người, đồng thời bị nguyền rủa tại một phiên tòa thứ hai. Ngày nay, nhiều người sống sót vẫn đang tìm kiếm hài cốt của người thân đã chết. Nhiếp ảnh gia đã sống ở Guatemala được 13 năm và làm việc như một tình nguyện viên trong dự án Phục hồi ký ức lịch sử.

Người Bêlarut

Loài mèo có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất này được tìm thấy ở các vùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Chúng đang bị đe dọa bởi các yếu tố bao gồm sự phân mảnh môi trường sống trong rừng, sự phân lập gen, bị săn trộm để lấy lông,…

 Wolverine khó nắm bắt

Chồn sói là loài động vật đơn độc, khó nắm bắt đến từ phía bắc châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Chúng có thể di chuyển tới 25 km mỗi ngày để tìm kiếm những động vật nhỏ hơn như thỏ và động vật gặm nhấm.

Mặc dù nạn buôn bán lông thú đã suy giảm, nhưng những thách thức hiện tại đối với chồn sói bao gồm độ phủ tuyết mùa xuân giảm do biến đổi khí hậu và tỷ lệ sinh sản thấp đã khiến vấn đề trầm trọng hơn.

Orangutans có nguy cơ tuyệt chủng ở Indonesia

Đười ươi Sumatra, từng ở trên toàn bộ đảo Sumatra, hiện đang bị giới hạn ở phía bắc và bị đe dọa nghiêm trọng. Khi nạn khai thác gỗ và canh tác dầu cọ tăng lên, đười ươi bị ép vào những khu rừng nhỏ hơn và buộc phải rời khỏi môi trường sống tự nhiên và xung đột thường xuyên hơn với con người.

Các tổ chức như Chương trình bảo tồn đười ươi Sumatra (SOCP) giúp chăm sóc và tái xã hội hóa những con đười ươi bị mất, bị thương và bị giam cầm, nhằm mục đích đưa chúng trở lại tự nhiên.

Pangolins giao thông bất hợp pháp.

Pangolin (tê tê), đôi khi bị nhầm là bò sát, là động vật có vú có vảy ở khắp châu Á và các vùng châu Phi. Nó có thể thay đổi kích thước từ bằng một con mèo nhà đến dài hơn một mét. Chúng là loài động vật đơn độc, chỉ gặp nhau để giao phối và sinh ra một lứa con từ một đến ba con, và nuôi trong khoảng hai năm. Vảy tê tê được đánh giá cao trong y học cổ truyền châu Á và thịt của nó thuộc hàng ngon nhất thế giới. Theo báo cáo năm 2017 của Traffic, mạng lưới giám sát buôn bán động vật hoang dã, tê tê hiện là động vật bị buôn bán bất hợp pháp nhất thế giới, với ít nhất một triệu con bị săn trộm trong mười năm qua.

cô gái thức dậy từ trạng thái catatonic

Một cô gái Armenia 15 tuổi, vừa mới tỉnh dậy từ trạng thái sững sờ với chấn thương.

Hội chứng sững sờ với chấn thương (Resignation Syndrome)  khiến bệnh nhân bị động, bất động, câm, không thể ăn và uống, không thể tự chủ và không phản ứng với kích thích vật lý. Nó ảnh hưởng đến tâm lý trẻ em bị tổn thương trong quá trình tị nạn kéo dài, và dường như phổ biến nhất ở trẻ em Roma và Yazidi cũng như những người từ Balkan. Các trường hợp đã được báo cáo tại trung tâm giam giữ người tị nạn ngoài khơi do chính phủ Úc ở Nauru điều hành. Sự thuyên giảm và hồi phục chức năng bình thường diễn ra sau khi hoàn cảnh sống được cải thiện.

nghệ sĩ kéo ở Cape Town

Nghệ sĩ Belinda Qaqamba Ka-Fassie đang tạo dáng.

Nhiếp ảnh gia Belinda, những người da đen, và cộng đồng LGBTQ+ đã hợp tác với nhau trong một dự án ủng hộ cộng đồng này khỏi vấn đề bị phân biệt đối xử.

Vũ công chuyên nghiệp trên nạng

Musa là cầu thủ bóng đá tiềm năng khi ở tuổi 11, nhưng cậu bị chẩn đoán mắc ung thư và cuối cùng phải cắt cụt phần chân dưới đầu gối. Không đầu hàng số phận, Musa tập trung vào tình yêu dành cho âm nhạc và nhảy. Cậu học cách áp dụng trọng lực và đôi nạng của mình, cùng sự linh hoạt về thể chất mà cậu đã tập luyện theo chế độ cầu thủ bóng đá để hoàn thiện các bước đi dễ dàng hơn.

Bóng đá nữ ở Châu Phi

Gazelles là một trong 16 đội bóng đá được thành lập trên khắp Bénin để giúp đỡ những người phụ nữ trẻ. Dự án được tổ chức Plan International thành lập nhằm mục đích trao quyền cho phụ nữ, thúc đẩy sự tự tin, mở rộng cơ hội giáo dục và vận động chống lại hôn nhân sớm.

phụ nữ được sơ tán sau cuộc tấn công khủng bố

Năm kẻ tấn công đã ném bom vào các phương tiện trong bãi đậu xe trước khi vào sảnh khách sạn, nơi tổ chức một vụ đánh bom tự sát. Ít nhất 700 người đã được sơ tán khỏi khu phức hợp, với 21 người chết và 28 người bị thương.

Nhóm Hồi giáo cực đoan có trụ sở ở Somalia al-Shabab đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, đồng thời đưa ra tuyên bố đây là phản ứng với quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

(Theo forbes)


 
Back to top