Xe & Du thuyền

Đại dịch vẫn tiếp diễn, nhưng các cuộc đấu giá ô tô chưa bao giờ dừng lại ở Monaco

Aug 14, 2020 | By Ton Binh

Sau thời gian gián đoạn trong vài tháng do đại dịch gây ra, các cuộc đấu giá xe hơi uy tín đã được khởi động lại bằng buổi đấu giá Monaco 2020 do Artcurial Motocars tổ chức, diễn ra tại công quốc vào ngày 21 tháng 7 vừa qua.

Danh mục các mẫu xe được đưa ra đấu giá bao gồm khoảng 90 chiếc với nhiều phong cách và tầm giá khác nhau, dành cho đủ các nhà sưu tập trẻ tuổi hay lão luyện.

Một chút dư vị la Dolce Vita

Những người hâm mộ phong cách xe hơi Ý sẽ có cơ hội thưởng thức phong cách la dolce vita sau tay lái của một chiếc Fiat 600 đời 1956 (ước tính từ 10.000 đến 15.000 euro), Fiat 500 L đời 1972 (từ 8.000 đến 12.000 euro) hoặc Autobianchi Bianchina Giardiniera 500 đáng yêu từ năm 1971 (từ 12.000 đến 15.000 euro).

May mắn mỉm cười tại Côte d’Azur

Những người yêu thích vẻ sang trọng có thể hy vọng lái xe đi tham quan các sòng bạc Côte d’Azur trên chiếc Bentley S1 Continental coupé Park Ward (từ 375.000 đến 475.000 euro) hoặc chiếc Austin-Healey 100 1956 (từ 55.000 đến 75.000 euro), hoặc Jaguar XK120 roadster năm 1949 với khung nhôm thời thượng (từ 260.000 đến 320.000 euro). Nếu chất Anh Quốc không phải là lựa chọn yêu thích, một nhà sưu tập có túi tiền rủng rỉnh có thể chọn thực hiện chuyến đi với chiếc Mercedes-Benz 300 SL Papillon huyền thoại của Đức từ năm 1955 (từ 1,2 đến 1,4 triệu euro).

Lập kỷ lục mới

Những người thích cảm giác mạnh với tốc độ cao có thể sẽ bị cám dỗ bởi chiếc Pagani Huayra Roadster 2019 được trang bị động cơ V12 tăng áp kép 6L của Mercedes công suất 764 mã lực. Đây cũng là lô hàng đắt nhất được rao bán với giá trị ước tính từ 2,5 đến 3 triệu euro. Những người có ngân sách eo hẹp hơn có thể hài lòng với chiếc Lamborghini Countach 5000 QV (từ 280.000 đến 360.000 euro) hoặc Ferrari 488 Pista 2019 (từ 310.000 đến 360.000 euro).

Hành trình xuyên thời gian

Về phần mình, những người hâm mộ bộ phim “Back to the Future” sẽ rất háo hức được chạm tay vào chiếc DeLorean DMC 12. 1981 hiếm có, sáng tạo và đầy chất tương lai vào thời đó. Cỗ xe thể thao cánh mòng biển do nhà thiết kế nổi tiếng người Ý Giorgetto Giugiaro tạo nên đã vụt sáng nhờ bộ ba phim “Back to the Future” của Robert Zemeckis. Giá bán ước tính là từ 40.000 đến 60.000 euro.


 
Back to top