GRAND HOUR season 7 | Những người góp phần tạo nên hệ sinh thái tinh hoa tại Việt Nam
Grand Hour season 7 trở lại với chủ đề “The Architects of Luxury Ecosystem” (Những kiến thiết gia của hệ sinh thái tinh hoa). Tại đây, những nhân vật trong ngành hàng cao cấp và văn hóa sẽ mang đến những câu chuyện về thế giới xa xỉ – nơi giá trị không còn xoay quanh từng ngành riêng lẻ, mà tập trung vào cách các lĩnh vực cùng cộng hưởng và định hình nên một bức tranh tổng thể về sự thịnh vượng và phong cách sống hiện đại.

Trong bối cảnh thị trường cao cấp Việt Nam bước vào một giai đoạn chín muồi hơn và đồng thời hòa vào xu hướng chung của thế giới, khái niệm “xa xỉ” cũng dần thay đổi. Sự xa xỉ ngay nay không còn là những thực thể tách biệt hay thuần vật chất, mà đang dần vận hành có tính kết nối cao để trở thành một hệ sinh thái tinh hoa. Đó là nơi giá trị vật chất lẫn tinh thần được kiến tạo thông qua sự giao thoa giữa nhiều ngành công nghiệp: từ ô tô hạng sang, du thuyền – chuyên cơ, bất động sản hàng hiệu – khách sạn hạng sang, bán lẻ thời trang cao cấp đến cả những lĩnh vực văn hoá có sức ảnh hưởng sâu rộng.
Xem thêm:
GRAND HOUR season 6 | Giá trị đích thực đến từ sự kết nối, cảm xúc và nội lực
Luxury Ecosystem – Giá trị xa xỉ trong hệ sinh thái kết nối
Nếu như trước đây, xa xỉ thường được định nghĩa thông qua những biểu tượng đơn lẻ như một thương hiệu siêu xe, một bất động sản hay một thương hiệu thời trang cao cấp, thì giá trị ngày nay thực sự lại nằm ở việc liên kết những yếu tố với nhau để tạo nên một trải nghiệm toàn diện. Một hệ sinh thái nơi phương tiện di chuyển, không gian sống, phong cách cá nhân, trải nghiệm dịch vụ hưởng thụ và tiêu thụ văn hóa cùng vận hành đồng đều.
Xu hướng này đã được định hình rõ nét trên quy mô toàn cầu. Một ví dụ cụ thể, trong những năm gần đây, đua xe Công Thức 1 (Formula 1) không còn đơn thuần là một môn thể thao tốc độ, mà trở thành một nền tảng nơi nhiều ngành công nghiệp cao cấp cùng hội tụ. Từ thời trang, đồng hồ, rượu vang đến làm đẹp và công nghệ, các thương hiệu không chỉ “hiện diện”, mà cùng tham gia vào một cấu trúc trải nghiệm được thiết kế chặt chẽ.
Những hợp tác mang tính biểu tượng như sự tham gia của các nhà mốt danh giá thuộc LVMH – từ chế tác rương trophy của Louis Vuitton, đo thời gian của TAG Heuer đến định hình nghi thức ăn mừng của Moët & Chandon – đã biến mỗi chặng đua thành một không gian nơi không chỉ phô diễn sức mạnh cơ khí và thiết kế đề cao khí động học, mà còn là sự hòa quyện và tôn vinh cả những giá trị xa xỉ trong tinh thần ăn mừng và tay nghề thủ công. Hay như Gucci của tập đoàn Kering cũng đã chính thức công bố thuận hợp tác chiến lược toàn diện với đội đua F1 Alpine.


Formula 1 ngày nay không chỉ là thể thao, mà đã trở thành một hiện tượng văn hoá và giải trí toàn cầu. Từ những series phim tài liệu của Netflix cho đến bản điện ảnh F1 đình đám trong năm 2025, các chiến dịch nội dung với các ngôi sao hàng đầu thế giới, các influencer và những sự kiện bên lề, F1 đang vận hành như một nền tảng truyền thông – nơi thương hiệu được lan toả thông qua nhiều phương thức kể chuyện, hình ảnh và cảm xúc, chứ không chỉ qua sản phẩm. Trong cấu trúc đó, giải trí và nghệ thuật không còn là yếu tố bổ trợ, mà trở thành cầu nối giúp các thương hiệu tiếp cận công chúng, khuếch đại giá trị và mở rộng tầm ảnh hưởng.
Xem thêm:
Khi F1 giao thoa thời trang cao cấp – Đường đua của tiền tài và danh vọng
Công thức 1 và thời trang: Khi đường đua trở thành sàn diễn toàn cầu
Công thức 1 và “cuộc đua” chinh phục thế hệ khách hàng mới tại Trung Quốc
Một ví dụ khác cho thấy cách các thương hiệu xa xỉ đang cùng nhau kiến tạo hệ sinh thái có thể nhìn thấy trong lĩnh vực hospitality và wellness. Sự hợp tác giữa Orient Express và Guerlain – hai biểu tượng của nghệ thuật phong cách sống, làm đẹp và du hành của Pháp – đã đưa trải nghiệm du hành lên một cấp độ mới, khi wellness không còn là một tiện ích đi kèm, mà trở thành trung tâm của toàn bộ hành trình. Trên du thuyền, trải nghiệm không chỉ dừng lại ở spa, mà được mở rộng thành một hệ sinh thái nơi liệu trình, ẩm thực, không gian và văn hoá cùng vận hành trong một cấu trúc được tinh tuyển chặt chẽ.
![]()
Trong những mô hình như vậy, giá trị không nằm ở từng yếu tố riêng lẻ, mà ở cách chúng được sắp đặt và bổ trợ lẫn nhau để tạo nên một trải nghiệm nhất quán.
Tại Việt Nam, một cấu trúc tương tự cũng đang dần hình thành, thông qua sự phát triển song song của nhiều lĩnh vực. Từ thế giới ô tô hạng sang vốn là dấu ấn đầu tiên của khái niệm xa xỉ trong tư duy truyền thống, cho đến những lĩnh vực mới trong khái niệm “luxury in motion” (sự sang trọng trong chuyển dịch) là du thuyền và chuyên cơ; từ bất động sản hàng hiệu, dịch vụ khách sạn – nghỉ dưỡng – ẩm thực cao cấp đến bán lẻ thời trang hàng hiệu và lifestyle cao cấp; và cả những lĩnh vực văn hoá nghệ thuật và giải trí – nơi những nhà giám tuyển, những nghệ sĩ và cả những nhân vật mang sức hút đại chúng to lớn giờ đóng vai trò là “cầu nối” quan trọng trong việc cộng hưởng và lan tỏa hình ảnh của những lĩnh vực hạng sang đến công chúng.
Mỗi lĩnh vực là một mảnh ghép để khi đặt cạnh nhau sẽ tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh – nơi giá trị không nằm ở từng điểm chạm, mà ở cách kết nối lẫn nhau.
Xem thêm:
Orient Express và Guerlain mở ra hành trình đỉnh cao mới trong nghệ thuật wellness
Orient Express Corinthian – Những hải trình mới trên du thuyền buồm lớn nhất thế giới
The Architects behind Luxury: Những kiến thiết gia trong thế giới tinh hoa
Phía sau mỗi hệ sinh thái không chỉ là sự hiện diện của thương hiệu hay ngành nghề, mà còn là dấu ấn của những con người đang trực tiếp tham gia vào quá trình định hình cấu trúc đó. Từ những nhà điều hành trong lĩnh vực ô tô hạng sang, bất động sản, hospitality, ẩm thực, bán lẻ cao cấp cho đến các nhân vật hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật và giải trí, họ không đơn thuần vận hành một thương hiệu hay doanh nghiệp riêng lẻ, mà đang góp phần thúc đẩy cách các lĩnh vực kết nối, cộng hưởng và cùng mở rộng định nghĩa về trải nghiệm cao cấp trong bối cảnh mới.

Các khách mời trong Grand Hour mùa này vì thế không chỉ mang đến câu chuyện về lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn chia sẻ góc nhìn về cách những giá trị xa xỉ đang được tái cấu trúc trong bối cảnh mới từ toàn cầu đến Việt Nam. Từ sản phẩm, không gian, dịch vụ đến tư duy chiến lược và cách xây dựng thương hiệu, mỗi lựa chọn đều phản ánh cách một hệ sinh thái được hình thành – nơi giá trị của sự sang trọng giờ đây nằm ở khả năng tạo ra sự cộng hưởng giữa trải nghiệm, cảm xúc và mạng lưới kết nối.
Shaun Phạm – Người đồng hành trên hành trình khám phá những “kiến thiết gia” trong hệ sinh thái tinh hoa tại Việt Nam

Đồng hành cùng Grand Hour mùa 7 là host Shaun Phạm – Founder & CEO Spotlight Asia. Được đào tạo tại Mỹ, anh Shaun Phạm bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực truyền thông tại Việt Nam trước khi chuyển đến Bangkok và có hơn 15 năm đảm nhiệm các vị trí khu vực tại những tập đoàn toàn cầu như Ogilvy, Ford, Uber và Netflix. Năm 2020, anh sáng lập Spotlight Asia – đơn vị tư vấn truyền thông chuyên về luxury và lifestyle, hiện hoạt động tại cả Thái Lan,Việt Nam và Philippines.
Không chỉ gắn bó với lĩnh vực thương hiệu và truyền thông, Shaun Phạm còn dành một sự quan tâm sâu sắc đến nghệ thuật, văn hóa và những chuyển động của ngành công nghiệp sáng tạo. Anh thường xuyên tham dự các sự kiện nghệ thuật quốc tế như Venice Biennale, Frieze Seoul hay Art SG, đồng thời là một nhà sưu tập nghệ thuật với nhiều hoạt động hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ và cộng đồng nghệ sĩ đặc biệt tại Thái Lan.
Chính sự giao thoa giữa kinh nghiệm kinh doanh, truyền thông, văn hóa và nghệ thuật đã mang đến cho Shaun một góc nhìn phù hợp với tinh thần của Grand Hour mùa 7. Thông qua những cuộc đối thoại cùng các nhà lãnh đạo, nhà sáng lập và những nhân vật có sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, anh sẽ dẫn dắt khán giả khám phá cách các ngành công nghiệp cao cấp đang kết nối, cộng hưởng và cùng nhau kiến tạo nên một hệ sinh thái xa xỉ mới tại Việt Nam và trên thế giới.
Về Grand Hour mùa 7
Với mùa thứ 7, Grand Hour sẽ tiếp tục khẳng định vai trò như một nền tảng nội dung chuyên sâu về business of luxury tại Việt Nam – nơi không chỉ kể những câu chuyện thành công, mà còn đi vào cấu trúc, tư duy và những chuyển động phía sau ngành công nghiệp này.
Series hứa hẹn mang đến những cuộc đối thoại đa chiều, nơi các lĩnh vực giao thoa, các góc nhìn va chạm và những định nghĩa quen thuộc được nhìn lại dưới một lăng kính mới.
Hãy cùng Grand Hour bước vào hành trình khám phá “The Architects of Luxury Ecosystem” – nơi những người kiến tạo không chỉ xây dựng thương hiệu, mà đang cùng nhau định hình một cấu trúc giá trị cho tương lai.





