Phong cách

Gucci “bóp méo” vẻ đẹp cổ điển

Feb 26, 2022 | By Nguyen Huu Hon

Show diễn “Exquisite Gucci” chắc chắn là cú bùng nổ truyền thông đáng chú ý nhất kể từ khi 2022 bắt đầu. Màn hợp tác bất ngờ giữa adidas và Gucci chắc chắn vẫn là chủ đề được nhiều người bàn tán trải dài khắp mùa Xuân Hè 2022 này. Nhưng hơn cả, bộ sưu tập mùa Thu 2022 của Alessandro Michele là sự tái hiện những dòng trang phục may đo qua lăng kính phóng đại, “bóp méo” rất riêng, cộng hưởng cùng yếu tố thể thao vượt thời gian.

Trước thềm show diễn Exquisite Gucci mùa Thu 2022, Alessandro Michele bày tỏ cảm nhận của ông về sự liên kết giữa thời trang và những chiếc gương: “Quần áo mang sức mạnh phản ánh hình ảnh con người theo một chiều không gian được mở rộng và biến đổi… diện trang phục lên người cho phép ta vượt ngưỡng biến đổi, và trở thành một định dạng mới.” Tại buổi trình diễn, Alessandro đã thể hiện rõ rệt cảm nhận này với không gian toàn gương và gương tại Gucci Lab.

“Tôi sử dụng phép ẩn dụ về chiếc gương để tiếp cận sức mạnh ma thuật của thời trang. Một sức mạnh thiêng liêng tỏa ra từ bề mặt của các loại vải. Và trên bề mặt nhiều xúc cảm này, tôi làm việc không ngừng nghỉ từ việc tham khảo, sửa đổi, chắp vá những lỗ hỏng, hòa quyện thế giới với những ý nghĩa riêng. Gỡ bỏ sự bất di bất dịch của nhận thức. Tác động và phóng đại những gì đang hiện hữu. Từ đó, tôi tôn vinh những bộ trang phục như những phòng thí nghiệm quang học thực sự: những cỗ máy ma thuật có thể khai sinh ra những câu chuyện cổ tích về sự biến đổi và phù phép.” – Alessandro Michele phát biểu trong ghi chú buổi biểu diễn.

Từ tầm nhìn bay bổng ấy, Gucci trình làng hàng loạt những trang phục ấn tượng từ sắc màu đến họa tiết. Chiếc áo khoác lông vàng, chiếc blazer đình gai hoặc kim cương, bộ vest xanh dương phản quang và chiếc đầm lụa trắng khơi gợi triệt để nét trầm trồ trên khuôn mặt của người xem show với thứ ánh sáng sắc màu phát ra, dội lại từ những bề mặt gương bao phủ.

Cùng với đó, là những phom dáng âu phục, hầu hết là hai hàng nút, mang họa tiết kẻ sọc cổ điển của thập niên 1970, nhưng hầu hết đều được phóng đại qua lăng kính sáng tạo của Alessandro: ve áo bản rộng, cầu vai được độn to, thắt lưng được nhân năm chiều rộng, chiếc nơ cài túi áo bỗng “nở” to như bông hoa, các họa tiết kẻ sọc và hình học như được phóng to hơn để thấy rõ những đường màu trơn sống động.

Ở thời trang nữ, dấu ấn đến từ những bộ đầm lộng lẫy có, thể thao có, chân váy da, áo ngực chất liệu gần như trong suốt, và những bộ quần áo thể thao được tái hiện sang trọng hơn.

Đặc biệt, kiểu dáng đầm đỏ ôm dáng, với chi tiết ba sọc, chi tiết đặc trưng của thương hiệu adidas, trải dài khắp hai bên chân và tay, vùng khoét ngực sâu, Alessandro tiết lộ ông đã lấy cảm hứng từ chiếc áo đầm thể thao kết hợp cùng adidas do Laura Whitcomb thiết kế, trở nên nổi tiếng sau khi được Madonna diện vào năm 1993.

Đã nói đến adidas, thì chiếc đầm thể thao đỏ chỉ là một trong những dấu ấn mà thương hiệu nước Đức để lại trên những look diễn tại Exquisite Gucci. Là thương hiệu mang giá trị cốt lõi từ những phom dáng cổ điển vượt thời gian, adidas Originals hòa hợp với bộ sưu tập Gucci không chỉ từ những món thời trang thể thao được trang trọng hóa, mà họa tiết ba sọc của thương hiệu nước Đức trên các thiết kế này cũng tạo nên sự tương đồng thú vị với hoa văn sọc xanh-đỏ-xanh của Gucci.

Thậm chí, ở thiết kế giày Gazelle của bộ sưu tập, phần sọc trên giày cũng được “Gucci hóa” với sắp xếp xanh-đỏ-xanh xen kẽ. Chưa kể, biểu tượng ba lá (trefoil) của adidas cũng mang phom dáng rất giống với hình ảnh con ong của Gucci, và cả hai đã gộp lại để tạo nên biểu tượng ba lá Gucci lạ lẫm mà thân thuộc, xuất hiện trên hàng loạt các kiểu dáng áo blazer, đầm, quần-áo len.


 
Back to top