Bất động sản

Có gì bên trong tòa tháp chọc trời mảnh mai nhất thế giới tại New York?

Aug 14, 2020 | By Trang Ps

Sở hữu chiều cao 435 mét với 91 tầng và mỗi tầng chỉ có một căn hộ, 111 West 57th Street là tòa tháp chọc trời mảnh mai nhất thế giới sẽ chào đón cư dân tương lai vào cuối năm nay.  

111 West 57th Street

Nằm trong khu vực New York City’s Billionaires’ Row,  phía nam Central Park, nơi đây là thiên đường bất động sản đắt đỏ nhất thành phố. Riêng với Central Park Tower, tòa nhà gần đây đã lọt vào danh sách tòa nhà dân cư cao nhất thế giới.

Tiếp đó là 220 Central Park South, địa điểm phá kỷ lục bất động sản vào năm ngoái khi tỷ phú quỹ đầu cơ Ken Griffin trả 238 triệu USD cho một loạt các căn hộ. Cả hai tòa tháp này dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2020.

Tòa tháp chọc trời mảnh mai nhất thế giới tại New York

111 West 57th Street steinway tower

11 West 57th Street sẽ là tòa nhà hoàn thành sớm nhất trong năm nay và được mệnh danh là biểu tượng chọc trời mảnh mai nhất thế giới. Công trình cao xấp xỉ 435 mét, gấp 24 lần chiều rộng, và chỉ có một điểm cư trú trên mỗi tầng.

Bất động sản hiếm hoi này do JDS Development Group, Property Markets Group và Spruce Capital Partners phát triển, dự kiến chào đón những cư dân đầu tiên vào cuối năm nay.

111 West 57th Street

Theo Skysraper Musem của New York, độ mảnh của tòa tháp dựa trên chiều rộng của phần đế so với chiều cao của tòa nhà. Theo trang web của bảo tàng: “Một tòa tháp có thể rất cao, nhưng không mảnh mai, và nó có thể mảnh mai nhưng không cao lắm.”

111 West 57th Street

Tòa tháp chọc trời 91 tầng này nằm trong khu vực Billionaires’ Row (Đẳng cấp Tỷ phú) nổi bật với loạt bất động sản thuộc hàng đắt đỏ nhất thành phố. Những người mua bao gồm tỷ phú Ken Griffin, Michael Dell và Liu Yiquian. Họ chọn những căn hộ trị giá hàng triệu USD trong những tòa tháp hoành tráng mọc lên ở khu vực lân cận.

111 w 57th

111 West 57th Street liền kề với Steinway Hall lịch sử, được xây dựng bởi công ty piano Steinway & Sons và mở cửa vào năm 1925. Trong khi xây dựng tòa nhà chọc trời sang trọng trên đỉnh Steinway Happ, các nhà phát triển cũng tiến hành khôi phục toàn bộ nội, ngoại thất của tòa nhà lịch sử này.

111 W 57th Street

Tòa tháp dự kiến được hoàn thành trong năm 2020, tuy nhiên, các nhà phát triển đã tổ chức một sự kiện họp báo đặc biệt để giới thiệu căn hộ hoàn thiện đầu tiên của tòa nhà. Đó là căn hộ 3 phòng ngủ ở tầng 43 với lối thang máy riêng. Nhưng, căn này không được rao bán.

111 west 57th

Một căn hộ ba phòng ngủ có diện tích tương tự ở tầng 42 được niêm yết với giá 28,5 triệu USD.

Căn hộ 3 phòng ngủ có không gian sống khoảng 418 mét vuông, nhà bếp mở thông suốt vào khu vực sinh hoạt.

111 w 57th

Thiết kế nội thất do Studio Sofield có trụ sở tại New York đảm nhận. Mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm riêng và phòng trang điểm.

111 w 57th st

111 w 57th

111 w 57th

Mỗi phòng ngủ có cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà.

111 w 57th

111 w 57th

Một cánh cửa mở ra khu vực ăn uống, và gần đó là quầy bar đầy đủ tiện nghi.

111 w 57th

Nhờ vị trí vàng, 111 West 57th Street có tầm nhìn đối xứng ra công viên nổi tiếng nhất của NYC.

111 West 57th Street

Gregg Pasquarelli, nhà sáng lập SHoP Architects, đơn vị thiết kế tòa nhà, cho biết: “Tiêu chí mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một tòa nhà độc đáo, hiện đại và mang tầm nhìn tương lai, trong đó nổi bật DNA tòa nhà chọc trời New York.”


 
Back to top