Xe & Du thuyền

Audi AI:ME: Trồng cây xanh trên xe riêng, tại sao không?

Apr 25, 2019 | By admin

Audi đã tiết lộ ý tưởng về một mẫu hatchback AI: ME trước thềm triển lãm mô tô Thượng Hải. Chiếc xe hoàn toàn bằng điện và được chế tạo để trở thành ‘không gian sống thứ ba’ trong một thế giới đầy những siêu đô thị. 

Khái niệm không cần đến sở hữu cá nhân là một điều mà Audi đã tập trung vào khi phát triển AI: ME, với ý nghĩa nó sẽ giống như Netflix, theo yêu cầu và dễ đặt hàng.

Các phương tiện sẽ được cung cấp theo yêu cầu thông qua một ứng dụng, trong đó khách hàng sẽ sử dụng ứng dụng đó để đặt hàng bao gồm màu sắc, các tính năng mà họ mong muốn, thời gian sử dụng phương tiện và địa điểm giao/trả hàng.

 

Tốc độ không phải là thứ được tập trung, vì chiếc xe được cho là sẽ có vận tốc khoảng từ 20 đến 70km/giờ. Như Audi đã nói, mẫu xe này sẽ dành cho các thành phố nơi “những con đường cao tốc” trở nên “lỗi thời”. Ý tưởng là để có một không gian sống thoải mái, nhờ đó bạn thư giãn và tận hưởng chuyến đi đến bất cứ nơi nào bạn muốn. Chiếc xe sẽ giống như một căn phòng hơn là một chiếc phương tiện. Một căn phòng di động.

Ý tưởng là để có một không gian sống thoải mái, nhờ đó bạn thư giãn và tận hưởng chuyến đi đến bất cứ nơi nào bạn muốn. Chiếc xe sẽ giống như một căn phòng hơn là một chiếc phương tiện. Một căn phòng di động.

Audi mô tả chiếc xe có một không gian thoải mái và yên tính, giúp chống lại những căng thẳng hiện tại và tương lai của giao thông vào giờ cao điểm. Cuộc đối thoại với khách hàng hàm chứa ý tưởng ‘công nghệ’ mà Audi đang hướng tới. Trong đó khách hàng là những “người dùng”.

Sẽ có cây xanh trồng phía trong các khe trên trần của xe, để cung cấp thêm ôxy và thể hiện sự yên bình trong khi di chuyển. Audi nói thêm: “Chúng tôi tạo ra một bầu không khí dễ chịu bằng cách thu hút tất cả các giác quan của người dùng”, nhà thiết kế của Audi, James Nissen.

Phong cách của nội thất cũng tập trung vào cùng một khái niệm an nhiên và tách biệt với thế giới bên ngoài, tận hưởng sự khỏe khoắn và yên tĩnh trong khi xe di chuyển tự động.

AI: ME được thiết kế lái tự động ở cấp độ bốn, nghĩa là nó hoàn toàn có thể tự lái với một người ngồi bên trong. Nội thất được cho là để chống lại “Hành trình tẻ nhạt hàng ngày từ A đến B” và biến thành “một chuyến đi thú vị với thời gian tự do”.

Chiếc xe có kích thước 4,3 mét x 1,9 mét, nhỏ hơn bình thường nhưng nội thất rộng rãi. Thiết kế dường như khá tương đồng với mẫu I3 của BMW.

Khi bình luận về kích thước xe, Audi viết: “Quan điểm nhất quán rằng các nhà thiết kế của Audi không bị phụ thuộc vào hình dạng của thân xe khi thiết kết nội thất của Audi AI: ME. Ngược lại, họ ưu tiên nội thất và xem nó là cốt lõi của toàn bộ chiếc xe. “


 
Back to top