Xe & Du thuyền

LUXUO Cars of the week: Điểm lại những tin tức nóng nhất làng xe hơi thế giới

Dec 19, 2020 | By Ton Binh

Trong tuần qua, làng siêu xe thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết với một loạt tin cực nóng! Vậy những sự kiện đó là gì? Hãy cùng Luxuo Việt Nam khám phá qua bài viết sau.

Rolls-Royce công bố đại lý chính thức đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi tạm nói lời chào cùng các tín đồ tại thị trường Việt Nam vào tháng 10 vừa qua, giờ đây thương hiệu xe hơi siêu sang Rolls-Royce đã chính thức trở lại thông qua S&S Group – Đại lý phân phối chính thức mới đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với giới đam mê siêu xe nói chung và tín đồ Rolls-Royce nói riêng, sự kiện thương hiệu xe hơi siêu sang này tái xuất tại thị trường Việt Nam quả là một tin vui lớn. Không chỉ vậy, động thái này còn phần nào minh chứng rằng nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định Việt Nam chính là thị trường trọng điểm của Rolls Royce tại khu vực Đông Nam Á.

Bà Tú Lê – Giám đốc Thương hiệu Rolls-Royce Motor Cars tại thành phố Hồ Chí Minh.

Và trong lần trở lại này, công lao to lớn nhất thuộc về S&S Group – đại lý mới được uỷ quyền tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, S&S Group là một nhà bán lẻ có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh mặt hàng xa xỉ, được nhiều khách hàng là các doanh nhân thành công và những người yêu mến cái đẹp đánh giá cao.

Ông Trần Minh Chí – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Rolls-Royce Motor Cars tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo chia sẻ từ đội ngũ quản trị cấp cao của Rolls Royce Motor Cars, chính tốc độ phát triển ấn tượng của thành phố Hồ Chí Minh, cùng khả năng phục hồi kinh tế của Việt Nam bất chấp các sự kiện toàn cầu gần đây là dấu hiệu cho thấy đây là thời điểm thích hợp để chỉ định đại lý uỷ quyền cho thương hiệu.

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế trọng điểm và giải trí sôi động của nhiều khách hàng tiềm năng cho thương hiệu. Sở hữu tỉ lệ những cá nhân thành đạt tăng nhanh ấn tượng so với thế giới, và Roll-Royce xem đó là một thị trường tiềm năng để phát triển.

Audi hé lộ thêm thông tin về “chuyên cơ mặt đất” mới

Vừa qua, Volkswagen đã công bố rằng thương hiệu đang phát triển một bộ khung xe điện hạng sang cho các thương hiệu con của minh bao gồm Audi, Porsche và Bentley sử dụng. Trong 3 thương hiệu này, Audi sẽ phụ trách phát triển chung chính về mảng kỹ thuật (thiết kế xe mỗi thương hiệu tự làm riêng) và mới đây giám đốc thiết kế thương hiệu tới từ Ingolstadt là Marc Lichte đã có đôi lời chia sẻ với Car and Driver về dự án trên.

Theo đó, Landjet nhắm tới mục tiêu vận chuyển người dùng trên quãng đường dài mà không cần bất cứ một thao tác thủ công nào can thiệp vào, đồng nghĩa đây là dự án kết hợp tiến bộ công nghệ ở cả 2 mảng xe điện (ắc quy hiệu suất cao mang lại khả năng vận hành liên tục lâu dài) và tự lái. Ngoài ra, thiết kế Landjet được vị lãnh đạo này khẳng định 100% không giống bất cứ xe Audi nào trong quá khứ.

Những đồn đoán trước đó từ báo giới châu Âu đều hướng tới thông tin rằng Landjet là xe 3 hàng ghế, có điều chưa rõ là SUV, minivan hay thậm chí là… sedan 3 hàng – phân khúc không quá xa vời xét tới việc ắc quy đặt dưới gầm giúp giải phóng giới hạn không gian cabin cũng như kích thước tổng thể rất nhiều.

Lamborghini SC20 – Siêu xe độc bản phục vụ tay chơi ẩn danh

Lamborghini SC20 là phiên bản Roadster mới nhất do chính nhà sản xuất xe hơi Italia chế tạo riêng cho một khách VIP giấu tên. Mặc dù được lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua mui trần chuyên dụng, nhưng SC20 vẫn được Lamborghini phát triển để đạt chuẩn vận hành trên đường phố.

Xe vận hành với khối động cơ V12 dung tích 6.5L, giúp sản sinh công suất tối đa 760 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 720Nm tại 6.750 vòng/phút. Bộ máy uy dũng này được cố định trên khung xe làm từ sợi carbon đã được các kỹ sư tinh chỉnh thủ công để tối ưu chỉ số cản gió khi xe vận hành ở tốc độ cao.

Bộ chia gió cỡ lớn ở phần thân trước trên SC20 ứng dụng nguyên lý 2 vây cá mập, hốc gió trên ca pô mang thiết kế tương tự Huracan GT3 EVO trong khi hông bên lại được học hỏi từ Essenza SCV12. Cánh gió cỡ lớn làm từ sợi carbon phía sau có thể tùy chỉnh 3 mức độ thấp, trung bình và cao. Ngoại thất xe dùng tông trắng chủ đạo tô điểm bởi xanh dương.

Tương tự, nội thất xe cũng phối màu tương phản nhưng là đen – trắng với một số điểm nhấn có thể kể đến bao gồm bọc táp lô, cửa, cụm điều khiển trung tâm và vô lăng đều làm từ sợi carbon. Chất liệu này còn được sử dụng trên cả ghế song song với Alcantara và da cao cấp.


 
Back to top