Bất động sản

Khu căn hộ Conlay – “Viên ngọc” bất động sản mới xuất hiện tại Malaysia

Jan 12, 2020 | By Trang Ps

Conlay hiện là dự án bất động sản cao cấp nổi bật bậc nhất tại thị trường Malaysia. Dưới bàn tay và khối óc thiết kế tinh tế của đơn vị Kerry Hill, khu nhà ở toát lên vẻ đẹp sang trọng và hiện đại như một minh chứng của lối sống thượng lưu mới dành cho cư dân thành thị.

Theo tập đoàn Hongkong and Shanghai (HSBC), Malaysia được dự đoán sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 21 của thế giới, với GDP lên đến 1,2 nghìn tỷ USD (tương đương 4,7 nghìn tỷ đồng), và GDP bình quân đầu người rơi vào khoảng 29.247 USD (khoảng 121.000 RM).

Suốt hai thập kỷ qua, ngành bất động sản của Malaysia đã có nhiều biến chuyển đáng kể. Đầu tiên, các tiêu chuẩn về chất lượng và thiết kế công trình đã được cải thiện, với sự chú ý sát sao về chi tiết vật liệu và xây dựng. Những tiêu chuẩn được nâng cấp này, đi kèm giá bất động sản thấp ở Malaysia (nhưng thực tế, giá đang có xu hướng tăng), khiến bất động sản trong nước trở thành khoản đầu tư vô cùng hấp dẫn.

Thứ hai, chính phủ Malaysia hiện đang tích cực khuyến khích người nước ngoài mua tài sản ở Malaysia dưới chủ trương “Malaysia My Second Home” (Malaysia – Ngôi nhà thứ hai của tôi). Trước đây, chính phủ từng hạn chế người mua nước ngoài, dù quốc gia không hề bị giới hạn về số lượng bất động sản nhà ở mà người ngoại quốc có thể mua ở mức giá khoảng 241.000 USD ở phần lớn 14 bang và vùng lãnh thổ. Nhưng trong thông báo Ngân sách gần đây, chính phủ sẽ giảm ngưỡng giá bất động sản tăng cao ở khu vực thành thị để thu hút người nước ngoài (từ 241.000 USD xuống còn 145.000 USD).

Mặc dù thị trường bất động sản đang chậm lại một chút, vẫn có nhiều người mua nhà đang để mắt những lựa chọn hấp dẫn xung quanh. Tuy nhiên, có một số yếu tố quan trọng cần xem xét khi lựa chọn một tài sản để đầu tư trong phạm vi giá và vị trí. Nếu bất động sản ấy nằm ở vị trí đắc địa, nó sẽ mang đến cơ hội bán và cho thuê tốt hơn.

“Viên ngọc quý” Conlay 

Conlay là khu bất động sản nhà ở  tọa lạc trên mảnh đất rộng 0,58 ha tại ngã tư Jalan Conlay và Jalan Kia Peng. Đây là dự án liên doanh phát triển nhà cao tầng của tập đoàn Eastern & Oriental Bhd (E&O) và nhà phát triển bất động sản của Nhật Bản Mitsui Fudosan Co Ltd. Dự án đầu tiên của hai công ty này là khu căn hộ dịch vụ Mews ở Kuala Lumpur với tổng giá trị phát triển (GDV) lên tới 113 triệu USD.

Dự án Conlay tọa lạc ở trung tâm Kuala Lumpur sẽ bao gồm 491 căn hộ dịch vụ trị giá tương đương khoảng 216 triệu USD nhằm tạo ra hệ sinh thái sống mới cho cư dân thành thị. Khu dân cư nổi bật với tầm nhìn tuyệt đẹp ra đường chân trời thành phố thủ đô Kuala Lumpur. Kiến trúc hiện đại của dự án do đơn vị Kerry Hill Architects đảm nhiệm, đây cũng là doanh nghiệp đứng sau những công trình nổi tiếng như Aman Tokyo tại Nhật Bản và Martin No.38 tại Singapore.

Khi lựa chọn Conlay, cư dân tương lai sẽ tận hưởng nhiều lựa chọn tiện ích khác nhau từ thư viện, phòng họp, phòng tắm hơi, phòng tập yoga, phòng bi-a, phòng đa phương tiện, phòng đa năng, gym, phòng tắm hơi,… với các không gian khác cho người biết thưởng thức cuộc sống. Từ đây, cư dân có thể di chuyển dễn dàng đến trung tâm mua sắm, trung tâm y tế, tổ chức giáo dục và khu giải trí ngay kề cạnh.


 
Back to top