BUSINESS OF LUXURY

Hãng du thuyền Sanlorenzo về tay người Ý

Jan 23, 2019 | By Trang Ps

Sanlorenzo – con hổ đầu đàn trong ngành sản xuất du thuyền và siêu du thuyền, đã thuộc sở hữu hoàn toàn trong tay người Ý. Đây là một bước tiến được khởi xướng bởi Massimo Perotti, Chủ tịch và Giám đốc điều hành công ty, sau khi mua lại 23% cổ phần từ các cổ đông Trung Quốc.

Siêu du thuyền 460Exp.

Sanlorenzo được thành lập năm 1958, như một công ty đóng tàu có trụ sở chính tại Ameglia, Ý. Công ty tập trung thiết kế và sản xuất các loại du thuyền và siêu du thuyền được chế tạo theo chiều dài từ 24 đến 70 mét.

Mới đây, Chủ tịch và Giám đốc điều hành công ty là ông Massimo Perotti đã mua lại 23% cổ phần từ công ty Sundiro Holding Trung Quốc. Cổ phiếu này được Sundiro Holding mua vào đợt khủng hoảng ngành công nghiệp đóng tàu những năm 2013. Đổi lại, Sanlorenzo hỗ trợ và tư vấn xây dựng các loại tàu dài dưới 20 mét tại các xưởng đóng tàu Trung Quốc.

20191901 Sanlorenzo 2019 01

Massimo Perotti: CEO, Chủ tịch Sanlorenzo.

Đây được đánh giá là một cột mốc vô cùng quan trọng đẩy cổ phần sở hữu của gia đình Perotti lên đến 96% trên tổng số cổ phần của công ty Sanlorenzo SpA. Ban quản lý giữ 4% cổ phần còn lại. Hoạt động này một lần nữa khẳng định sự phát triển tích cực của Sanlorenzo trong nhiều năm qua, biến công ty có cổ phần sở hữu hoàn toàn bởi người Ý.

Quá trình đám phán và giao dịch thành công của Massimo Perotti nhờ vào Studio Musumeci, Altara, Desana & Associates về các khía cạnh pháp lý cũng như Studio Palea Lauri Gerla.

Doanh thu của Sanlorenzo tăng từ 300 triệu euro vào năm 2017 lên đến 380 triệu euro vào năm 2018 và trong năm 2019, các nhà nghiên cứu dự báo tăng trưởng thêm 20%.

Hơn thế nữa, hãng đóng tàu này còn có những đơn hàng từ 500 triệu euro cho năm 2019 đến năm 2020.

Massimo Perotti chia sẻ: “Mọi thứ sẽ không dừng lại ở đó. Chúng tôi hi vọng sẽ đầu tư thêm 100 triệu euro vào năm 2020, trong đó, 52% đầu tư cơ sở hạ tầng mới nhằm tăng năng lực sản xuất, 42% đầu tư vào các mô hình mới để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường quốc tế và 6% còn lại cho hoạt động R&D (Nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp). Công ty cũng đề ra sáng kiến quan trọng tập trung vào giới trẻ mang tên “Sanlorenzo Academy” (Học viện Sanlorenzo). Đây là môi trường đào tạo sinh viên trở thành các chuyên gia ở các chuyên ngành đang thiếu nhưng có nhu cầu cao trong thị trường việc làm, cung cấp cơ hội đào tạo cho thanh thiếu niên lẫn chú trọng hoạt động tuyển dụng.”

Nội thất Sanlorenzo Yacht – 460Exp siêu du thuyền Sanlorenzo.

Bên ngoài 460Exp siêu du thuyền Sanlorenzo.

Nhờ những bước tiến vượt bậc này mà Sanlorenzo giữ vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng các nhà sản xuất du thuyền và siêu du thuyền trên 30 mét trên toàn thế giới với 39 chiếc du thuyền được giao trong ba năm qua, từ 2016 đến 2018.

Tạp chí Dutch Superyacht Times cũng cho biết thêm trong những năm vừa rồi, Sanlorenzo đã tăng gấp ba lần sản lượng của mình và vượt xa các công ty đóng thuyền lớn nhất thế giới.


 
Back to top