Khi công nghệ thâm nhập ngành mỹ phẩm: 5 thiết bị chăm sóc da hoàn hảo tại nhà

Nov 19, 2019 | By Trang Ps

Các thương hiệu mỹ phẩm đang khai thác triệt để tiềm năng công nghệ, nhằm mang đến kết quả tích cực và sự thuận tiện trong quá trình chăm sóc da, đặc biệt cho cảm giác trải nghiệm spa tại nhà.

Thư viện ảnh anh hùng

Nếu như trước đây, thói quen chăm sóc da chỉ gói gọn trong 3 bước đơn giản: làm sáng, làm săn chắc và giữ ẩm (nổi bật với sản phẩm biểu tượng của hãng Clinique cách đây hàng thập kỷ) thì trong những năm gần đây, lấy cảm hứng từ quy trình 10 bước dưỡng da của người Hàn Quốc, cộng thêm sự ra đời của nhiều loại sản phẩm như serum, kem, son dưỡng, thuốc bổ, kem tẩy tế bào chết, làm dịu, nâng đỡ… câu chuyện chăm sóc da của con người ngày càng đa dạng.

Điển hình, các thương hiệu mỹ phẩm đang khai thác triệt để tiềm năng công nghệ, nhằm mang đến kết quả tích cực và sự thuận tiện trong quá trình chăm sóc da, đặc biệt cho cảm giác trải nghiệm spa tại nhà. Chuyên gia nhận định đây là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực làm đẹp, với mục tiêu phổ biến những vật dụng nhỏ tiện lợi để làm sạch, tẩy tế bào chết và thậm chí là loại bỏ bọng mắt.

Các doanh nghiệp còn tuyên bố rằng những dụng cụ này giúp người tiêu dùng tiết kiệm những chuyến đi đến bác sĩ da liễu hay thẩm mỹ viện. Từ đây, công nghệ đóng vai trò như một nhà trị liệu tại nhà (nói vui hơn nữa là có thể thoải mái bước vào phòng tắm hay phòng ngủ cùng bạn).

Giống như mọi thứ khác trong đời sống mà công nghệ đã chạm đến, những phát triển này đóng vai trò thay đổi thói quen của con người, kể cả thói quen chăm sóc da trong tương lai. Dưới đây là 5 tiện ích công nghệ cao kết hợp quy trình chăm sóc da bạn cần biết.

BeGlow TIA

Thư viện ảnh

Thay đổi thói quen làm sạch da bằng dụng cụ TIA mới của BeGlow. TIA không dừng lại ở chức năng làm sạch mà còn khai thác các rung động âm thanh, nâng đỡ và làm sáng da, giúp bạn sở hữu làn da khỏe mạnh hoàn hảo.

TIA sở hữu hình dáng như một chiếc đồng hồ cát dễ thương, với một mặt dễ tháo rời và lau chùi, đầu phun silicon nhẹ nhàng dễ loại bỏ tạp chất, trong khi đầu phun titan bên kia hoạt động với chức năng làm mịn nếp nhăn và làm săn lại những lớp da lỏng lẻo, lão hóa. Nhờ công nghệ SkinSense độc đáo, TIA bắt đầu tạo ra nhiều xung tần số để kích thích cơ mặt và cải thiện lưu thông máu.

Kính Inc Optimiser Voyage Tri-Light cho đôi mắt sáng

Thư viện ảnh

Với thiết kế mang phong cách độc đáo và hiện đại, kính mắt này được sử dụng để chăm sóc các khu vực da xung quanh mắt bạn. Mỗi sản phẩm được thiết kế thêm đèn LED có khả năng thâm nhập vào da, giảm thiểu tình trạng sưng phồng cũng như khôi phục làn da bị ảnh hưởng tiêu cực do thức khuya hay căng thẳng.

Người dùng có thể tùy chỉnh màu sắc, và chức năng ánh sáng phát ra cũng khác nhau. Chẳng hạn, màu đỏ tăng cường sản xuất collagen và giảm nếp nhăn, màu vàng giảm quầng thâm và tăng lưu thông máu, màu cam là sự kết hợp chức năng mạnh mẽ của màu đỏ và màu vàng.

Thiết bị làm săn chắc da mặt Nuface Trinity

Thư viện ảnh

“Con lăn” làm đẹp này có chức năng nâng đỡ làn da với công nghệ vi sóng mềm (soft wave microcurrent technology) giúp làm sáng da theo thời gian. Được trang bị cảm biến da thông minh, thiết bị sẽ tự điều chỉnh để thích nghi với điều kiện làn da của bạn. Chỉ cần nhấn thiết bị lên da và chuyển động lên, năm lần một tuần, làn da của bạn sẽ lộ rõ sự thay đổi tích cực.

Thiết bị mặt nạ thông minh Premo UFO

Thư viện ảnh

Đây cũng là thủ thuật làm đẹp của Victoria Beckham, hứa hẹn nâng tầm thiết bị mặt nạ công nghệ lên một tầm cao mới. Khi kích hoạt thiết bị này, nó sẽ ấm dần trong tay bạn để truyền các hoạt chất vào da. Bạn cũng có thể chuyển sang chế độ làm mát để giảm bọng mắt và thu nhỏ lỗ chân lông.

Người dùng có thể kết nối sản phẩm này với điện thoại, và tận hưởng buổi thiền định có hướng dẫn trong 90 giây. Bạn nên kết hợp nó với một mặt nạ riêng và trải nghiệm spa hoàn chỉnh ngay tại nhà trong niềm vui thư thái riêng.

Mặt nạ Dr Dennis Gross DRx SpectraLite FaceWare Pro

Thư viện ảnh

Sản phẩm trông giống như mặt nạ của Iron Man, được thiết kế bởi bác sĩ da liễu Dennis Gross, cũng là sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu.

DRx SpectraLite FaceWare Pro sử dụng kết hợp đèn LED xanh, đỏ, vàng nhằm giảm mụn và kích thước lỗ chân lông, tăng sản xuất collagen và làm săn chắc da.

Theo lifestyleasia


 
Back to top