Không gian sống

Nhà “bọc tôn” của H&P Architects: Mô hình bền vững nên mở rộng xây dựng ở vùng nông thôn Việt Nam

May 28, 2021 | By Trang Ps

H&P Architects vừa thiết kế ngôi nhà “bọc tôn” ở Hải Dương, mang đến trải nghiệm sống rộng mở và hài hòa với thiên nhiên. Đây được đánh giá là mô hình nhà ở bền vững kiểu mẫu nên được mở rộng xây dựng ở vùng nông thôn Việt Nam. 

Mặt trước của HOUSE do H&P Architects

Ngôi nhà hai tầng được xây dựng cho gia đình mới trên khu đất đối diện với một tòa nhà hiện có. Đội ngũ kiến trúc sư đã bố trí những tấm pin mặt trời trên mái nhà nhằm đảm bảo nguồn năng lượng tự cung tự cấp.

Ngoại thất của HOUSE do H&P Architects

Theo studio, những thiết bị này có khả năng tạo ra lượng điện gấp đôi mức cần thiết cho một hộ gia đình thông thường. Lượng điện dư có thể bán hoặc lưu trữ.

Quang cảnh HOUSE của H&P Architects

Bể chứa nước mưa cung cấp nước sinh hoạt cho các thành viên trong gia đình, trong khi nước từ bể tự hoại được sử dụng để tưới vườn.

Mặt tiền của HOUSE bởi H&P Architects

Tòa nhà rộng 75 mét vuông được xây dựng từ khung thép gia cường từ các cột và dầm, tạo thành một mái dốc có thể nhìn thấy từ bên trong. Nó được bao bọc trong một lớp gạch và kim loại trắng uốn nếp cứng.

Nets bên trong HOUSE bởi H&P Architects

Bên trong ngôi nhà, đội ngũ kiến trúc sư đã thiết kế các không gian mở và trần bằng tường gạch. Nội thất phù hợp với nhu cầu giản dị của gia đình, với sàn lưới mở đảm bảo không khí lưu chuyển khắp ngôi nhà. H&P Architects sử dụng thép, gỗ và tre trong thiết kế nội thất vì đây là những vật liệu phổ biến ở vùng nông thôn Việt Nam.

Tầng trên tại HOUSE của H&P Architects

Khoảng trống đóng vai trò quan trọng trong những ngôi nhà nhỏ, và có thể được lấp đầy khi muốn tăng diện tích sử dụng. Các tấm lưới bên trong đưa ra giải pháp phù hợp với hai trạng thái mở – đóng, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho gia đình.

Nội thất HOUSE của H&P Architects

Công trình là một phần trong dự án HOUSE (Human’s Optional USE) của thương hiệu, với việc tập trung điểu chỉnh thiết kế sao cho phù hợp với môi trường xung quanh, đặc biệt là khu vực dễ bị tổn thương do ngập lụt hay trên nền đất dốc.

HOUSE của H&P Architects

Theo Đoàn Thanh Hà, KTS trưởng của H&P Architects: “Phần khung cho phép nâng các trụ móng để tạo thành nhà sàn đối với địa hình miền núi, hoặc trải móng thành ngôi nhà nổi được nâng đỡ bởi nhiều thùng nằm dưới mặt nước. Đây là thiết kế giúp tiết kiệm tài nguyên ở Việt Nam. Để tiết kiệm diện tích đất và nước, những ngôi nhà đội ngũ làm phải có ít nhất hai tầng. Nếu những ngôi nhà nông thôn Việt Nam (nơi chiếm 70% dân số cả nước) được thiết kế theo mô hình này thì chúng ta có thể giảm thiểu nhiều tài nguyên, từ đó thúc đẩy phát triển bền vững.”


 
Back to top