Sống / Rượu

Tản mạn về văn hóa tặng quà năm mới của Scotland

Jan 25, 2022 | By Stephanie Nguyen

Nếu bạn đang tìm kiếm một món quà ý nghĩa để tri ân người thân, bạn bè trong dịp năm mới, đặc biệt họ là những người có tình yêu kì lạ với Scotland, đất nước của mạch nha đơn cất, của những người đàn ông mặc váy, hay của những lễ hội truyền thống đón năm mới độc đáo, bài viết dưới đây sẽ hữu ích.

Văn hóa đón năm mới cổ xưa

Hogmanay là ngày lễ lớn nhất ở Scotland với các màn trình diễn pháo hoa kỳ diệu và lễ rước đuốc diễn ra ở nhiều thành phố trên khắp Scotland. Không chỉ có lễ rước đuốc thắp sáng bầu trời Scotland trong bầu trời ảm đạm ngày đông, có rất nhiều điều thú vị trên đường phố Scotland dịp này khiến nó trở thành một trong những lễ hội đón năm mới được chào đón nhiều nhất vương quốc Anh. Những con phố trải dài với các phiên chợ bày bán các phẩm truyền thống địa phương; những bữa tiệc nổi lên khắp nơi; những làn hương mang vị cay, ngọt đặc trưng của các món ăn truyền thống; niềm vui và không khí hăng say ăn mừng của người dân lan tỏa mọi ngóc ngách. Tất cả làm nên một Scotland đầy nồng nhiệt và đam mê trong những ngày đón năm mới.

Rời xa những thành phố lớn ngợp náo nhiệt, các cộng đồng nhỏ vùng cao nguyên có cách chào đón năm mới đầm ấm với trọng tâm là gia đình, bạn bè. Đặc biệt, thông lệ đón năm mới của họ khá gần gũi với người Việt chúng ta. Ví như trước nửa đêm giao thừa, tất cả gia đình phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thanh toán hết nợ nần của năm cũ để xua đi những điều không may mắn. Ngay sau nửa đêm, người dân sẽ bắt đầu truyền thống “xông đất” (first-foot tradition) với việc viếng thăm họ hàng, bạn bè để tặng quà và chúc mừng. Để mang lại may mắn cho ngôi nhà, người bước vào cửa đầu tiên sẽ mang theo quà tặng truyền thống gồm than (tượng trưng cho sự ấm áp), thức uống mạch nha đơn cất (tượng trưng cho sự vui vẻ), bánh mì ngắn (tượng trưng cho sự no đủ).

The Macallan A Night On Earth – tặng phẩm Tết đậm dấu ấn Hogmanay

Được xếp vào hàng “kỳ quan lễ hội”, từ lâu Hogmanay là nguồn cảm hứng cho không ít nhà làm phim, nghệ sĩ, nghệ nhân chế tác từ nhiều lĩnh vực từ điêu khắc, hội họa đến chưng cất mạch nha đơn – niềm tự hào của người Scotland. Năm nay, The Macallan, một trong những nhà chưng cất hàng đầu vùng Speyside cũng cho ra mắt tặng phẩm Tết tôn vinh lễ hội Hogmanay với tên gọi A Night On Earth. Với chất vị sum vầy độc đáo cùng thiết kế hộp quà sáng tạo và trau chuốt, A Night On Earth hứa hẹn là tặng phẩm Tết xứng đáng cho những mối thâm giao ban trân quý nhất.

Theo Sarah Burgess, người chế tác nên chất vị của A Night On Earth, cảm hứng cho sáng tạo lần này đến từ những ký ức đón năm mới đong đầy niềm vui cùng gia đình trong lễ hội Hogmanay. Ở đó có vị ngọt chiếc bánh mì ngắn được trao tặng trong đêm giao thừa, có vị cay của gia vị làm nên những món ăn truyền thống cho dịp sum vầy năm mới, có vị tươi mát của cam khô được trang trí trong nhà. Cô đã sử dụng thùng gỗ sồi ướp sherry Mỹ và châu Âu, kết hợp với thùng bourbon Mỹ để “tái sinh” lại những tầng vị phong phú trong ký ức đón năm mới ngày thơ ấu.

Không chỉ sở hữu chất vị sum vầy độc đáo, phần thiết kế hộp quà trừu tượng với nghệ thuật thị giác tinh tế, sáng tạo bởi họa sĩ minh họa nổi tiếng người Pháp gốc Nhật Erica Dorn cũng khiến giới ái mộ mạch nha đơn cất chú ý. Từng đường cắt, mảnh ghép trên thiết kế đều lấy cảm hứng từ các nghi truyền thống trong đêm giao thừa Hogmanay ở Scotland như: đốt lửa, ném than, ăn uống, nâng ly và chúc nhau những điều tốt lành. Tông màu chủ đạo là đỏ, màu của may mắn của năm mới nói chung và truyền thống đốt lửa đêm giao thừa của người Scotland nói riêng. Màu xanh lam bên trong, đại diện cho bầu trời đêm giao thừa, đồng thời cũng là màu sắc tự hào nơi quốc kỳ Scotland.

Với trải nghiệm hoàn mỹ trên mọi giác quan của A Night On Earth, tin rằng, đây sẽ là một gợi ý hoàn hảo cho tặng phẩm Tết năm nay, đặc biệt với những ai có tình yêu lớn với văn hóa Scotland.


 
Back to top