Bất động sản

George Clooney tẩy chay chuỗi khách sạn của Quốc vương Brunei

Apr 02, 2019 | By admin

George Clooney đang kêu gọi tẩy chay hệ thống các khách sạn của Quốc vương Brunei vì một đạo luật khắc nghiệt chống LGBT vừa được công bố trên đảo quốc này. Liệu việc tiếp tục phong trào #StopTheSultan hồi năm 2014 của Clooney sẽ phát huy tác dụng?

Liệu #StopTheSultan được khởi xướng bởi Clooney sẽ có tác dụng?

Tuyên bố tẩy chay này của ngôi sao Hollywood được đưa ra chỉ vài ngay sau khi quốc vương Brunei công bố luật trừng phạt ban chết cho các quan hệ đồng tính và ngoại tình.

Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3 tháng 4, theo đó, bất kỳ công dân Brunei hay người nước ngoài bị kết tội tham gia vào các hành vi đồng tính luyến ái hoặc ngoại tình có thể bị đánh đập hoặc bị kết án tử hình bằng cách ném đá.

Từng là thuộc địa của Anh, Brunei – đảo quốc xếp thứ 41 trên 99 quốc gia sản xuất dầu mỏ – là đất nước Đông Nam Á đầu tiên tuyên bố là một quốc gia Hồi giáo bằng cách áp dụng luật Sharia làm nền tảng của hệ thống pháp luật vào năm 2014. Với dân số dưới nửa triệu người, các luật lệ hà khắc khác bao gồm cắt cụt chân tay để trừng phạt tội trộm cắp và cướp.

“Càng có nhiều tin tức cho chúng ta thấy thế giới đang rơi vào chủ nghĩa độc tài và đây chính là đại diện tiêu biểu” – George Clooney giải thích về lý do tại sao ông quyết định tẩy chay các khách sạn của Quốc vương Brunei.

Dorchester Collection là một chuỗi các khách sạn cao cấp trên khắp châu Âu.

Clooney kêu gọi phản đối những hành vi xâm phạm quyền con người và quyền tự do dân chủ khắp thế giới, bắt đầu bằng việc tẩy chay các khách sạn thuộc sở hữu của Cục Đầu tư Brunei – nơi quốc vương Sultan Hassanal Bolkiah làm chủ.

“Mỗi khi lưu trú, hoặc tham gia các cuộc họp, hoặc ăn tối tại bất kỳ khách sạn nào trong số chín khách sạn này, nghĩa là bạn đang bỏ tiền trực tiếp vào túi của những người đàn ông chọn đá và đánh đập đến chết công dân của họ” Clooney phát biểu.

Cùng với George Clooney, các nhân vật nổi tiếng khác của Hollywood như Ellen DeGeneres, Stephen Fry và tỷ phú Richard Branson của Virgin cũng đã lên tiếng tẩy chay các khách sạn của Quốc vương Bolkiah về luật chống đồng tính của Brunei kể từ năm 2014.

Tuy nhiên, Bill Maher, ký giả, cũng là người dẫn chương trình nổi tiếng tại Real Time và CNN SE Cupp, lại cho rằng hành động của những nghệ sĩ như Clooney là hơi “đạo đức giả”. Trên thực tế, Hollywood vẫn đang làm ăn với các quốc gia Hồi giáo khác như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Saudi. Maher chỉ ra rằng, nam diễn viên từng đoạt giải Oscar sẽ chẳng  thay đổi được điều gì.

“Mỗi khi lưu trú hoặc tham gia các cuộc họp hoặc ăn tối tại bất kỳ khách sạn nào trong số chín khách sạn này, nghĩ là bạn đang bỏ tiền trực tiếp vào túi của những người đàn ông chọn đá và đánh đập đến chết công dân của họ” Clooney phát biểu.

Khách sạn Grand Hyatt ở Singapore được sở hữu bởi Quốc Vương Brunei.

Clooney cũng nhận thức được rằng việc tẩy chay của mình phần lớn mang tính biểu tượng, ông viết “Brunei là một đất nước quân chủ và chắc chắn bất kỳ sự tẩy chay nào cũng sẽ ít gây ảnh hưởng đến việc thay đổi các luật này. Nhưng chúng ta có thực sự nên làm giàu cho những hành động vi phạm nhân quyền này không?”

Khách sạn Beverly Hills Hotel cũng nằm trong số đó.

#StopTheSultan, phong trào nổ ra vào năm 2014, do các chính trị gia ở California và các nhà hoạt động vì cộng đồng LGBT dẫn đầu, đã gửi đi một báo cáo thiệt hại 2 triệu đô la doanh thu cho Vương quốc Brunei. Thiệt hại này đa phần đến từ việc hủy đặt phòng, trong đó, việc hủy phòng tại The Beverly Hills Hotel chiếm đa số.

Thật không may, vào năm 2018, phong trào #StopTheSultan đã bị phá hủy, người nổi tiếng và các doanh nhân có địa vị xã hội vẫn quay trở lại khách sạn Beverly Hills.

Đoạn phim 60 phút về Quốc vương và gia đình.

Cần biết về đạo luật ngày 3.4 này, quốc vương và gia đình Hoàng tộc sẽ được miễn trừ khỏi luật Sharia. Một tài liệu dài 60 phút, thuộc hồ sơ Vanity Fair từng công bố, quân vương đang sở hữu tổng tài sản trị giá 30 tỷ đô la này không phải là người đức hạnh cho lắm. Cùng với anh trai mình, Hoàng tử Jefri, cả hai đều có một cuộc sống vô độ và đồi trụy.

Tuy nhiên, với việc được hưởng phúc lợi cao, y tế và giáo dục miễn phí, người trẻ đa phần làm việc cho hầu hết các doanh nghiệp nhà nước, công dân Brunei khá thờ ơ với luật lệ hà khắc này, dù trong họ cũng dâng đầy cảm xúc tiêu cực.

Danh sách các khách sạn của Quốc vương Brunei

1. The Beverly Hills Hotel (Beverly Hills)

2. Hotel Bel-Air (Los Angeles)

3. The Dorchester (London)’

4. 45 Park Lane (London)

5. Coworth Park (Ascot, UK)

6. Le Meurice (Paris)

7. Hôtel Plaza Athénée (Paris)

8. Hotel Eden (Rome)

9. Hotel Principe di Savoia (Milan)

10. Grand Hyatt (Singapore)

11. Royal Plaza on Scotts (Singapore)


 
Back to top